Lần đầu tiên khu nghỉ dưỡng cao cấp hiến máu hưởng ứng Chủ Nhật Đỏ

TPO - Sáng 3/3, tại Khu nghỉ dưỡng Lynn Times Thanh Thuỷ (huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ), báo Tiền Phong phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ, Lynn Times Thanh Thuỷ tổ chức sự kiện hiến máu tình nguyện “Giọt hồng cội Việt” hưởng ứng chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVI - năm 2024.

Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Huấn; Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thị Hồng Thuý; Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Thọ Đinh Thị Tuyết Mai; Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thuỷ Nguyễn Văn Đức; Tổng Biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn - Trưởng ban Tổ chức chương trình Chủ Nhật Đỏ; Chủ tịch HĐQT Công ty khoáng nóng Thanh Thuỷ Nguyễn Minh Tuấn; đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen; lãnh đạo Công ty Cổ phần HEC...

Cùng dự chương trình còn có các người đẹp: Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thuỷ; Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 Nông Thuý Hằng; Á hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Trịnh Thuỳ Linh, Lê Nguyễn Ngọc Hằng; Á hậu cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 Đào Thị Hiền cùng một số người đẹp cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Lần đầu tiên khu nghỉ dưỡng cao cấp hiến máu hưởng ứng Chủ Nhật Đỏ ảnh 1

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong - Trưởng Ban tổ chức Chủ Nhật Đỏ năm 2023 phát biểu tại chương trình. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng.

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong nhấn mạnh, sự kiện "Giọt hồng cội Việt" hưởng ứng chương trình Chủ Nhật Đỏ là "đặc biệt", bởi lần đầu tiên, một sự kiện trong chuỗi sự kiện hiến máu tình nguyện Chủ Nhật Đỏ được tổ chức ở một khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn cao cấp như Lynn Times Thanh Thuỷ.

Giới thiệu về quá trình hình thành, phát triển lớn mạnh của Chủ Nhật Đỏ từ năm 2009 đến nay, nhà báo Lê Xuân Sơn cho biết, hiện nay, Chủ Nhật Đỏ cùng với Hành trình đỏ và Lễ hội Xuân hồng là 3 chương trình, phong trào hiến máu tình nguyện lớn nhất cả nước hiện nay. Riêng Chủ Nhật Đỏ, qua 16 năm liên tiếp tổ chức, đã tiếp nhận rất nhiều đơn vị máu, góp phần cứu chữa người bệnh trong giai đoạn khan hiếm nguồn máu trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

"Nhiều cơ quan, ban ngành, đơn vị, ngành y tế, các tổ chức chính trị, xã hội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong đó có báo Tiền Phong đã nỗ lực rất lớn, làm rất nhiều việc để phong trào hiến máu tình nguyện lớn mạnh, có một diện mạo mới", nhà báo Lê Xuân Sơn nói, đồng thời thông tin, hiện nay, lượng máu hiến trên cả nước về cơ bản đã đáp ứng nhu cầu máu cho các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc.

Lần đầu tiên khu nghỉ dưỡng cao cấp hiến máu hưởng ứng Chủ Nhật Đỏ ảnh 2Lần đầu tiên khu nghỉ dưỡng cao cấp hiến máu hưởng ứng Chủ Nhật Đỏ ảnh 3Lần đầu tiên khu nghỉ dưỡng cao cấp hiến máu hưởng ứng Chủ Nhật Đỏ ảnh 4

Đông đảo người dân Phú Thọ hiến máu tại sự kiện "Giọt hồng cội Việt". Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng.

"Đến nay, chương trình Chủ Nhật Đỏ năm 2024 đã tiếp nhận hơn 45 nghìn đơn vị máu trong khi chúng tôi đặt mục tiêu tiếp nhận khoảng 45 - 50 nghìn đơn vị. Từ nay đến hết tháng 3/2024, nhiều tỉnh, thành trên cả nước tiếp tục hưởng ứng tổ chức Chủ Nhật Đỏ, dự kiến sẽ vượt chỉ tiêu đặt ra", Tổng Biên tập báo Tiền Phong thông tin.

Theo nhà báo Lê Xuân Sơn, lượng máu tiếp nhận tại các sự kiện hiến máu tình nguyện đóng vai trò quan trọng trong việc phục vụ cứu chữa người bệnh, đảm bảo sức khoẻ cho đồng bào, đồng chí, nhân dân trên cả nước. Nhưng, bên cạnh đó, các sự kiện hiến máu như Chủ Nhật Đỏ, Lễ hội Xuân hồng, Hành trình Đỏ... sẽ góp phần lan toả tinh thần hiến máu tình nguyện, để phong trào hiến máu ngày càng phát triển.

"Chúng tôi tự hào vì Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, báo Tiền Phong, Chủ Nhật Đỏ đã góp phần lan truyền, lan toả tinh thần hiến máu tình nguyện", Tổng Biên tập báo Tiền Phong nói, đồng thời cho rằng, việc sự kiện hiến máu được tổ chức ở Khu nghỉ dưỡng cao cấp Lynn Times Thanh Thuỷ - với du khách từ nhiều nơi tụ về, sẽ góp phần lan toả rộng hơn tinh thần tình nguyện, tinh thần hiến máu cứu người. Ông Sơn cũng kỳ vọng, nối tiếp sự kiện này, sẽ có nhiều khu nghỉ dưỡng như Lynn Times Thanh Thuỷ tham gia đồng hành, hưởng ứng chương trình Chủ Nhật Đỏ.

Lần đầu tiên khu nghỉ dưỡng cao cấp hiến máu hưởng ứng Chủ Nhật Đỏ ảnh 5Lần đầu tiên khu nghỉ dưỡng cao cấp hiến máu hưởng ứng Chủ Nhật Đỏ ảnh 6

Chủ tịch HĐQT Công ty khoáng nóng Thanh Thuỷ (Lynn Times Thanh Thuỷ) Nguyễn Minh Tuấn phát biểu và hiến máu tại sự kiện. Ảnh: Trọng Tài.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng bày tỏ sự cảm ơn báo Tiền Phong cùng các đơn vị đã phối hợp tổ chức sự kiện "Giọt hồng cội Việt" hưởng ứng chương trình Chủ Nhật Đỏ; cảm ơn các tình nguyện viên tham gia hiến máu. Ông Dũng thông tin, dù tỉnh thực hiện vận động hiến máu khá tốt, nhưng đến nay vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu trong tỉnh, vì thế, sự kiện hiến máu "Giọt hồng cội Việt" sẽ giúp tỉnh có thêm nguồn máu để sử dụng cứu chữa người bệnh. "Thay mặt những người được thụ hưởng nguồn máu này, tôi gửi lời cảm ơn đến các đơn vị tổ chức và các tình nguyện viên hiến máu", ông Dũng nói.

Chủ tịch HĐQT Công ty khoáng nóng Thanh Thuỷ (Lynn Times Thanh Thuỷ) Nguyễn Minh Tuấn cũng gửi lời cảm ơn đến báo Tiền Phong, các đơn vị phối hợp tổ chức sự kiện "Giọt hồng cội Việt" hưởng ứng chương trình Chủ Nhật Đỏ. Theo ông Tuấn, Lynn Times Thanh Thuỷ luôn ý thức được việc vừa phát triển kinh tế vừa thực hiện các hoạt động có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng. Ông Tuấn chia sẻ cảm xúc tự hào khi là đơn vị nghỉ dưỡng đầu tiên phối hợp, hưởng ứng chương trình Chủ Nhật Đỏ. "Chúng tôi rất mong sẽ tiếp tục tham gia chương trình hằng năm, góp phần lan toả hơn nữa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cộng đồng", ông Tuấn nói.

Lần đầu tiên khu nghỉ dưỡng cao cấp hiến máu hưởng ứng Chủ Nhật Đỏ ảnh 7Lần đầu tiên khu nghỉ dưỡng cao cấp hiến máu hưởng ứng Chủ Nhật Đỏ ảnh 8

Ban tổ chức tặng Kỷ niệm chương cho các đơn vị tổ chức, đồng hành cùng chương trình Chủ Nhật Đỏ; chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu, người đẹp tham gia sự kiện. Ảnh: Trọng Tài - Như Ý.

Sau khi phát biểu, ông Nguyễn Minh Tuấn cùng các đại biểu đến thăm, động viên các tình nguyện viên hiến máu. Ông Tuấn cũng hiến máu tại chương trình. “Những ngày qua, cảm nhận khí thế của Chủ Nhật Đỏ cũng như hiểu rõ hơn ý nghĩa của chương trình, tôi nhận thấy, bản thân hiến máu là thể hiện trách nhiệm với cộng đồng", ông Tuấn chia sẻ.

Người đẹp Nhân ái Hoa hậu Việt Nam 2022 Nguyễn Ngọc Mai cũng hiến máu tình nguyện tại sự kiện. Cô cho biết: “Tôi đã đồng hành với Chủ Nhật Đỏ từ lâu, nhưng đây là lần đầu đến một nơi khác ngoài Hà Nội. Một ngày trước khi sự kiện diễn ra, chứng kiến không khí nô nức của người dân Phú Thọ tham gia sự kiện, có một sự thôi thúc để tôi đưa ra quyết định lần đầu hiến máu tình nguyện. Sau khi rủ các hoa hậu, người đẹp khác cùng tham gia hiến máu, tôi háo hức đến nỗi mất ngủ, chỉ chờ đến hôm nay để bước đến bàn đăng ký”, Nguyễn Ngọc Mai nói, đồng thời cho biết, cô sẽ hiến máu thêm nhiều lần nữa trong tương lai để giúp những người cần máu.

Lần đầu tiên khu nghỉ dưỡng cao cấp hiến máu hưởng ứng Chủ Nhật Đỏ ảnh 9Lần đầu tiên khu nghỉ dưỡng cao cấp hiến máu hưởng ứng Chủ Nhật Đỏ ảnh 10Lần đầu tiên khu nghỉ dưỡng cao cấp hiến máu hưởng ứng Chủ Nhật Đỏ ảnh 11

Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thuỷ và nhiều người đẹp tham gia hiến máu tại sự kiện. Ảnh: Trọng Tài - Như Ý.

Tin liên quan