Hơn 1.600 đoàn viên thanh niên tham dự hiến máu Chủ Nhật Đỏ tại Bắc Ninh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 26/2, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh phối hợp với Báo Tiền Phong, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức Chủ Nhật Đỏ. Chương trình thu hút khoảng 1.600 đoàn viên, thanh niên tham dự.

Đầu giờ sáng 26/2, trời rét, nhưng đông đảo đoàn viên, thanh niên có mặt tại Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh (phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh) để tham gia hiến máu.

Hơn 1.600 đoàn viên thanh niên tham dự hiến máu Chủ Nhật Đỏ tại Bắc Ninh ảnh 1

Đông đảo đoàn viên, thanh niên dự Chủ Nhật Đỏ tại Bắc Ninh. Ảnh: Nguyễn Thắng

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Nguyễn Bảo Đại chia sẻ, Chủ Nhật Đỏ qua 16 năm tổ chức và phát triển, nay đã trở thành một phong trào thiện nguyện lớn, lan tỏa mạnh mẽ trên toàn quốc.

Hơn 1.600 đoàn viên thanh niên tham dự hiến máu Chủ Nhật Đỏ tại Bắc Ninh ảnh 2

Năm 2024 là năm thứ 9 liên tiếp, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh phối hợp với Báo Tiền phong và Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình Chủ Nhật Đỏ với thông điệp “Hiến máu cứu người – sinh mệnh của bạn và tôi”. Tại chương trình hôm nay, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh phối hợp các ngành tổ chức chương trình, đã tuyên truyền vận động 1.600 đoàn viên, thanh niên tham gia, dự kiến đăng ký hiến hơn 600 đơn vị máu.

Hơn 1.600 đoàn viên thanh niên tham dự hiến máu Chủ Nhật Đỏ tại Bắc Ninh ảnh 3

Chủ Nhật Đỏ tại Bắc Ninh diễn ra lần thứ 9. Ảnh: Nguyễn Thắng

Hơn 1.600 đoàn viên thanh niên tham dự hiến máu Chủ Nhật Đỏ tại Bắc Ninh ảnh 4

Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Nguyễn Đức Sâm khen thưởng đoàn viên hiến máu tiêu biểu. Ảnh: Nguyễn Thắng

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn, Hội toàn tỉnh Bắc Ninh đã tích cực tổ chức nhiều đợt công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện, phát huy cao độ tinh thần tương thân tương ái của tuổi trẻ, mang lại niềm hy vọng sống cho nhiều bệnh nhân và gia đình bệnh nhân cần máu.

Hơn 1.600 đoàn viên thanh niên tham dự hiến máu Chủ Nhật Đỏ tại Bắc Ninh ảnh 5

Nhà báo Lê Minh Toản - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong phát biểu tại chương trình. Ảnh: Nguyễn Thắng

Tính riêng năm 2023, các cấp bộ Đoàn, Hội trong toàn tỉnh đã tổ chức nhiều đợt vận động hiến máu, thu hút trên trên 10.000 đoàn viên, thanh niên tham gia thu được hơn 7.000 đơn vị máu. Riêng chương trình Chủ Nhật Đỏ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức đã thu hút 1.600 đoàn viên, thanh niên tham gia, thu được hơn 600 đơn vị máu (vượt chỉ tiêu đề ra).

Hơn 1.600 đoàn viên thanh niên tham dự hiến máu Chủ Nhật Đỏ tại Bắc Ninh ảnh 6

Các đại biểu động viên người tham gia hiến máu. Ảnh: Nguyễn Thắng

Hơn 1.600 đoàn viên thanh niên tham dự hiến máu Chủ Nhật Đỏ tại Bắc Ninh ảnh 7

Các bạn trẻ hồ hở tham gia Chủ Nhật Đỏ. Ảnh: Nguyễn Thắng

“Chúng tôi mong muốn số lượng máu thu được tại Chủ Nhật Đỏ lần này tiếp tục đạt chỉ tiêu đề ra, qua đó góp phần bổ sung lượng máu dự trữ thiếu hụt, để kịp thời giúp đỡ các bệnh nhân cần máu, đồng thời khơi dậy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ”, anh Đại nhấn mạnh.

Hơn 1.600 đoàn viên thanh niên tham dự hiến máu Chủ Nhật Đỏ tại Bắc Ninh ảnh 8
Hơn 1.600 đoàn viên thanh niên tham dự hiến máu Chủ Nhật Đỏ tại Bắc Ninh ảnh 9

Lãnh đạo Báo Bắc Ninh tham gia Chủ Nhật Đỏ. Ảnh: Nguyễn Thắng

Tại chương trình, Nhà báo Lê Minh Toản – Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cho biết, 16 năm trước, xuất phát từ tình trạng khan hiếm máu diễn ra hầu như khắp cả nước, Báo Tiền Phong nghĩ rằng phải làm điều gì đó và Chủ Nhật Đỏ ra đời. Năm đầu tiên, Chủ Nhật Đỏ chỉ tiếp nhận được 96 đơn vị máu. Từ đốm lửa nhỏ, sau 16 năm, Chủ Nhật Đỏ lan tỏa hơn 50 tỉnh, thành phố cả nước. Đến nay, Chủ Nhật Đỏ trở thành lễ hội hiến máu ở nhiều tỉnh, thành phố.

Hơn 1.600 đoàn viên thanh niên tham dự hiến máu Chủ Nhật Đỏ tại Bắc Ninh ảnh 10

Chủ Nhật Đỏ tại Bắc Ninh dự kiến nhận 600 đơn vị máu. Ảnh: Nguyễn Thắng

Hơn 1.600 đoàn viên thanh niên tham dự hiến máu Chủ Nhật Đỏ tại Bắc Ninh ảnh 11

“Đây là lần đầu tiên tôi dự Chủ Nhật Đỏ ở Bắc Ninh, tôi có niềm tin tưởng, ngoài thông điệp hiến máu cứu người – sinh mệnh của bạn và tôi, còn có một thông điệp về lan tỏa sự sẻ chia, liên kết, đoàn kết. Dòng máu lạc hồng của dân tộc được hòa quyện, đoàn kết. Tôi mong muốn, trong năm mới, tinh thần sẻ chia hiến máu cứu người được lan tỏa trong cộng đồng”, Nhà báo Lê Minh Toản chia sẻ.

MỚI - NÓNG