Vượt giá rét đến với Chủ Nhật Đỏ Hòa Bình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dù nhiệt độ xuống thấp 11 độ C nhưng các đoàn viên thanh niên các địa phương, cán bộ, công chức, người dân đã đến Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Hòa Bình tham gia Chủ Nhật Đỏ. Nhiều người vượt hàng chục km trong giá lạnh.
Vượt giá rét đến với Chủ Nhật Đỏ Hòa Bình ảnh 1

Từ sáng sớm, đông đảo đoàn viên thanh niên, cán bộ công chức, người dân tỉnh Hòa Bình đến đăng ký tham gia hiến máu.

Ngày 28/1, thời tiết tại TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình nhiệt độ chỉ 11 độ c, nhưng đông đảo đoàn viên thanh niên, cán bộ công chức và người dân có mặt tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Hòa Bình xếp hàng dài chờ hiến máu Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVI - năm 2024.

Vượt giá rét đến với Chủ Nhật Đỏ Hòa Bình ảnh 2

Người dân được kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu.

Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVI được báo Tiền Phong, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Viện Huyết học truyền máu Trung ương phối hợp tổ chức tại nhiều tỉnh, thành.
Năm nay là năm thứ 8 Tỉnh Đoàn Hòa Bình phối hợp với báo Tiền Phong tổ chức ngày hội lớn đầy ý nghĩa này.

Vượt giá rét đến với Chủ Nhật Đỏ Hòa Bình ảnh 3

Tỉnh Đoàn Hòa Bình, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hòa Bình trao giấy khen cho các tình nguyện viên có nhiều lần tham gia hiến máu.

Anh Nguyễn Duy Tư - Bí thư Tỉnh Đoàn Hòa Bình cho biết: Chương trình Chủ Nhật Đỏ - Hiến máu cứu người là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của tuổi trẻ Hòa Bình. Qua 7 lần tổ chức, chương trình đã thu hút đông đảo tình nguyện viên tham gia với hàng nghìn đơn vị máu đã được tiếp nhận và gửi đến những người bệnh, người cần máu để điều trị.

Vượt giá rét đến với Chủ Nhật Đỏ Hòa Bình ảnh 4

Nhà báo Lê Minh Toản trao biểu trưng của chương trình Chủ Nhật Đỏ cho Tỉnh Đoàn Hòa Bình và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hòa Bình.

Theo anh Nguyễn Duy Tư - chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVI có trên 500 tình nguyện viên đăng ký tham gia, dự kiến sẽ tiếp nhận trên 400 đơn vị máu.
Cũng tại chương trình, anh Nguyễn Duy Tư kêu gọi các cấp bộ Đoàn, Hội trong toàn tỉnh đẩy mạnh hơn nữa phong trào hiến máu tình nguyện; các bạn đoàn viên, thanh niên đủ điều kiện và sức khỏe hãy tích cực tham gia và vận động gia đình, người thân, bạn bè tham gia hiến máu cứu người.

Vượt giá rét đến với Chủ Nhật Đỏ Hòa Bình ảnh 5
Vượt giá rét đến với Chủ Nhật Đỏ Hòa Bình ảnh 6

Các tình nguyện viên hiến máu.

Anh Nguyễn Minh Hiếu, cán bộ Trung tâm Xúc tiến đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Hòa Bình cho biết, mỗi năm, anh hiến máu 2 lần, đến nay anh hiến 15 lần, trong đó có 8 lần tại Chủ Nhật Đỏ.

Vượt giá rét đến với Chủ Nhật Đỏ Hòa Bình ảnh 7

Các đại biểu động viên người hiến máu lớn tuổi.

“Hiến máu là việc làm có ý nghĩa nhân văn, chia sẻ giọt máu của mình cho người bệnh; đặc biệt là bệnh nhân nghèo. Mỗi lần mình hiến máu mà có thể cứu được một người bệnh là điều cực kỳ ý nghĩa. Tôi hạnh phúc vì dòng máu của mình chảy trong huyết quản của những người bệnh, giúp họ vượt qua bạo bệnh. Tôi mong mọi người tham gia hiến máu tình nguyện để cứu được nhiều bệnh nhân cần máu”, anh Hiếu chia sẻ.

Vượt giá rét đến với Chủ Nhật Đỏ Hòa Bình ảnh 8

Nhà báo Lê Minh Toản động viên tình nguyện viên hiến máu.

Anh Nguyễn Văn Luân, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đã tham gia hiến máu 14 lần. Lần này, khi nhận được thông tin Tỉnh Đoàn phát động hiến máu, anh đã đăng ký ngay. Tuy hôm nay trời lạnh nhưng vẫn đi xe máy trên quãng đường gần 40km để hiến máu.

Vượt giá rét đến với Chủ Nhật Đỏ Hòa Bình ảnh 9
Vượt giá rét đến với Chủ Nhật Đỏ Hòa Bình ảnh 10

Những giọt máu nghĩa tình được tiếp nhận.

“Mỗi khi Tết đến xuân về được tham gia hiến máu, tôi thấy người mình nhẹ nhõm hẳn, vì mình đã làm được một việc nhỏ, góp công vào cứu sống người bệnh. Nên còn sức khỏe, tôi tiếp tục tham gia hiến máu để cứu người. Tôi chỉ mong giọt máu của mình sẽ giúp những người bệnh cần máu, đem lại niềm vui, sự hạnh phúc cho gia đình họ”, anh Luân cho hay.

Vượt giá rét đến với Chủ Nhật Đỏ Hòa Bình ảnh 11

Ban tổ chức tặng quà các tình nguyện viên.

Phát biểu tại chương trình Chủ Nhật Đỏ tại tỉnh Hòa Bình, nhà báo Lê Minh Toản đã gửi lời cảm ơn, lời tri ân đến những người hiến máu và gửi lời chúc sức khỏe, chúc Tết đến tất cả các tình nguyện viên hiến máu.

Nhà báo Lê Minh Toản cho biết, năm 2009, báo Tiền Phong có sáng kiến tổ chức chương trình Chủ Nhật Đỏ tại một điểm trường ở TP. Hà Nội và lần đó chỉ tiếp nhận được 96 đơn vị máu.

Sau 16 năm tổ chức, có nhiều năm, chương trình tiếp nhận hơn 60 nghìn đơn vị máu và năm 2024, dự kiến sẽ tiếp nhận từ 42 đến 52 nghìn đơn vị máu.

Vượt giá rét đến với Chủ Nhật Đỏ Hòa Bình ảnh 12

Nhà báo Lê Minh Toản phát biểu tri ân những người hiến máu.

“Tôi đã dự rất nhiều chương trình Chủ Nhật Đỏ, nhưng ấn tượng nhất là chương trình ở Tây Nguyên. Bà con đồng bào các dân tộc ở các buôn làng xa xôi đã đi những chiếc công nông đến trung tâm huyện, trung tâm của tỉnh từ hôm trước, thuê nhà nghỉ để hôm sau hiến máu. Và Chủ Nhật Đỏ trở thành ngày hội hiến máu của đồng bào trên cao nguyên đất đỏ. Qua đây để nói lên rằng, hiến máu tình nguyện là biểu trưng của tình đoàn kết, tình thương yêu giữa con người và con người. Chính biểu trưng đó đã làm cho Chủ Nhật Đỏ ngày một phát triển, số lượng máu tiếp nhận giúp các bệnh nhân ngày một tăng", nhà báo Lê Minh Toản chia sẻ.

Vượt giá rét đến với Chủ Nhật Đỏ Hòa Bình ảnh 13
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.