Chung dòng máu Việt tại Chủ Nhật Đỏ ở Công ty Samsung Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 14/3, Cty TNHH Samsung Electronics Việt Nam phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Báo Tiền Phong, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Chủ Nhật Đỏ.

Đầu giờ sáng 14/3, dù trời mưa phùn, nhưng hàng trăm nhân viên Cty TNHH Samsung Electronics Việt Nam vẫn hồ hởi tham gia Chủ Nhật Đỏ. Nhiều nhân viên trong công ty đã hiến máu hàng chục lần. Tại Cty TNHH Samsung Electronics Việt Nam, người hiến máu nhiều nhất hơn 40 lần.

Chung dòng máu Việt tại Chủ Nhật Đỏ ở Công ty Samsung Việt Nam ảnh 1

Nhân viên Cty TNHH Samsung Electronics Việt Nam tham gia Chủ Nhật Đỏ. Ảnh: Nguyễn Thắng

Chung dòng máu Việt tại Chủ Nhật Đỏ ở Công ty Samsung Việt Nam ảnh 2

Nhân viên Cty TNHH Samsung Electronics Việt Nam đăng ký hiến máu. Ảnh: Nguyễn Thắng

Chị Lê Thị Huệ, ở huyện Cảm Giàng, tỉnh Hải Dương là một người hiến máu tiêu biểu trong Cty TNHH Samsung Electronics Việt Nam. Chị đã có 13 năm làm ở công ty, với 23 lần hiến máu. Chị Huệ hiến máu lần đầu vào năm 2008, khi còn là sinh viên trường đại học. Vào Cty TNHH Samsung Electronics Việt Nam làm việc, chị tiếp tục tham gia hiến máu.

Chung dòng máu Việt tại Chủ Nhật Đỏ ở Công ty Samsung Việt Nam ảnh 3

Chị Lê Thị Huệ hiến máu. Ảnh: Nguyễn Thắng

“Tôi cảm thấy vui khi góp giọt máu của mình cứu người khác. Tôi còn tích cực vận động đồng nghiệp và người thân đi hiến máu. Từ sự vận động của tôi, chị gái đã hiến máu 10 lần”, chị Huệ cho hay.

Chung dòng máu Việt tại Chủ Nhật Đỏ ở Công ty Samsung Việt Nam ảnh 4

Nhân viên Cty TNHH Samsung Electronics Việt Nam hồi hởi tham gia chương trình. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Ông Park Sung Ho - Tổng Giám đốc Cty TNHH Samsung Electronics Việt Nam cho biết, Cty Samsung Việt Nam phát triển xứng danh với tên gọi công ty hàng đầu thế giới như hôm nay là nhờ có sự nỗ lực cống hiến hết mình của tất cả nhân viên trong công ty và hỗ trợ tích cực, toàn diện về mọi mặt của Chính phủ Việt Nam, cơ quan Trung ương và địa phương.

Chung dòng máu Việt tại Chủ Nhật Đỏ ở Công ty Samsung Việt Nam ảnh 5

Ông Park Sung Ho -Tổng Giám đốc Cty TNHH Samsung Electronics Việt Nam phát biểu. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Chung dòng máu Việt tại Chủ Nhật Đỏ ở Công ty Samsung Việt Nam ảnh 6

Lãnh đạo Cty TNHH Samsung Electronics Việt Nam, Trung tâm máu Quốc gia, Báo Tiền Phong và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh ấn nút phát động chương trình hiến máu. Ảnh: Nguyễn Thắng

Cty Samsung Việt Nam đã và đang đóng góp vào sự phát triển kinh tế Việt Nam và không ngừng nỗ lực trên mọi phương diện thể hiện tầm nhìn trong các hoạt động trách nhiệm với xã hội. Một trong những hoạt động trách nhiệm xã hội tiêu biểu của doanh nghiệp là hiến máu tình nguyện từ năm 2010.

Chung dòng máu Việt tại Chủ Nhật Đỏ ở Công ty Samsung Việt Nam ảnh 7

Lãnh đạo Cty TNHH Samsung Electronics Việt Nam, Trung tâm máu Quốc gia, Báo Tiền Phong động viên người tham gia hiến máu. Ảnh: Nguyễn Thắng

Trong thời gian qua, có khoảng 110.000 nhân viên Cty Samsung Việt Nam đã tham gia vào hoạt động hiến máu tình nguyện với ý nghĩa cao cả “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Năm 2023, cán bộ, nhân viên công ty đã hiến hơn 2.900 đơn vị máu. Năm nay, Cty Samsung Việt Nam đặt mục tiêu hiến hơn 2.400 đơn vị máu.

Chung dòng máu Việt tại Chủ Nhật Đỏ ở Công ty Samsung Việt Nam ảnh 8

Nhân viên Cty Samsung Việt Nam hiến máu. Ảnh: Nguyễn Thắng

Chung dòng máu Việt tại Chủ Nhật Đỏ ở Công ty Samsung Việt Nam ảnh 9

Ảnh: Nguyễn Thắng

“Nhưng đơn vị máu mà nhân viên Cty Samsung Việt Nam hiến tặng sẽ sử dụng một cách có ý nghĩa vì cộng đồng. Hiến máu chính là chia sẻ sinh mệnh và là nghĩa cử cao đẹp”, ông Park Sung Ho chia sẻ.

Chung dòng máu Việt tại Chủ Nhật Đỏ ở Công ty Samsung Việt Nam ảnh 10

Ảnh: Nguyễn Thắng

Tại chương trình, Nhà báo Lê Xuân Sơn – Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cho biết, đến với Chủ Nhật Đỏ ở Cty TNHH Samsung Electronics Việt Nam hôm nay, ông Sơn có một xúc cảm đặc biệt và rất ấn tượng với những lời chia sẻ của ông Park Sung Ho. Những lời chia sẻ của ông Park Sung Ho rất giản dị, chân tình, chạm đến trái tim của người làm công tác hiến máu ở Việt Nam.

Chung dòng máu Việt tại Chủ Nhật Đỏ ở Công ty Samsung Việt Nam ảnh 11

Nhà báo Lê Xuân Sơn – Tổng Biên tập Báo Tiền Phong phát biểu tại chương trình. Ảnh: Nguyễn Thắng

Ông Park Sung Ho là người Hà Quốc đến Việt Nam làm việc. Ông và nhiều người Hàn Quốc khác đã hiến máu và dòng máu của họ chảy trong người Việt Nam, tăng lên tình nghĩa và hữu nghị giữa Hàn Quốc với Việt Nam.

Chung dòng máu Việt tại Chủ Nhật Đỏ ở Công ty Samsung Việt Nam ảnh 12

Nhiều người Hàn Quốc hiến máu.

Chung dòng máu Việt tại Chủ Nhật Đỏ ở Công ty Samsung Việt Nam ảnh 13

Hoạt động hiến máu của Cty TNHH Samsung Electronics Việt Nam đã đóng góp rất lớn cho nhân dân Việt Nam. Cho đến hôm nay, với kế hoạch Cty TNHH Samsung Electronics Việt Nam tiếp nhận khoảng 1000 đơn vị máu, Chủ Nhật Đỏ năm nay vượt qua mốc 50.000 đơn vị máu.

Chung dòng máu Việt tại Chủ Nhật Đỏ ở Công ty Samsung Việt Nam ảnh 14

Người đẹp Lê Thanh Tú động viên người hiến máu. Ảnh: Nguyễn Thắng

Năm nay, Chủ Nhật Đỏ đặt mục tiêu đạt mức thấp là 45.000 và mức cao là 50.000 đơn vị máu. Điều vui mừng là hiện nay không còn tình trạng thiếu máu nhiều như ngày xưa, phong trào tình nguyện hiến máu đã lớn mạnh hơn rất nhiều so với 16 năm trước.

Chung dòng máu Việt tại Chủ Nhật Đỏ ở Công ty Samsung Việt Nam ảnh 15

Cty Samsung Việt Nam đã đóng góp hơn 100.000 đơn vị máu: Ảnh: Nguyễn Thắng

“Tôi rất ấn tượng với con số 10 năm vừa qua, Cty Samsung Việt Nam đã đóng góp hơn 100.000 đơn vị máu. Cty Samsung Việt Nam là đơn vị hiến máu nhiều nhất trên cả nước, không có đơn vị nào xây dựng phong trào tình nguyện hiến máu mạnh như ở công ty. Tôi đặc biệt cám ơn Cty Samsung Việt Nam vì các bạn là dấu ấn rất lớn trong lịch sử của Chủ Nhật Đỏ với cách thức tổ chức đặc biệt, có độ lan tỏa lớn. Tôi thấy hạnh phúc khi đồng hành cùng các bạn”, Nhà báo Lê Xuân Sơn chia sẻ.

MỚI - NÓNG