Ả Rập hoan nghênh Trump chỉ trích Qatar, không có ý ‘hạ nhiệt’ ở vùng Vịnh

Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.
TPO - Thế giới Ả Rập đã hoan nghênh lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Qatar, nhưng không đáp lại Ngoại trưởng Tillerson đề nghị giảm áp lực lên quốc gia vùng Vịnh.

Ngày thứ Sáu (9/6), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trước các phóng viên tại Nhà Trắng: “Thật không may, Qatar là một nhà tài trợ khủng bố ở cấp độ cao”.

Ông Trump nhấn mạnh, đã đến lúc để kêu gọi Qatar chấm dứt việc tài trợ khủng bố và ủng hộ hệ tư tưởng cực đoan.

Tuyên bố trên của chủ nhân Nhà Trắng đã nhận được sự đồng tình từ thế giới Ả Rập, theo Reuters.

Cùng ngày, các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) ca ngợi sự lãnh đạo của Tổng thống Trump trong việc thách thức sự ủng hộ của Qatar đối với chủ nghĩa cực đoan.

Các quốc gia khác trong thế giới Ả Rập như Ả Rập Saudi và Bahrain cũng phản hồi tích cực đối với lời kêu gọi của ông Trump.

Các phản ứng trên trái ngược với thái độ đối với lời kêu gọi trước đó của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson về việc giảm áp lực lên Doha.

“Chúng tôi kêu gọi Ả Rập Saudi, UAE, Bahrain và Ai Cập nới lỏng sự phong tỏa đối với Qatar”, ông Tillerson nói tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington.

Ông cho biết, cuộc khủng hoảng vùng Vịnh đã bắt đầu ảnh hưởng đến người dân ở Qatar, làm suy yếu các giao dịch kinh doanh và gây tổn hại đến cuộc chiến chống lại nhóm chiến binh Hồi giáo của Mỹ.

Hãng tin nhà nước SPA của Ả Rập Saudi xác nhận lời kêu gọi của ông Tillerson, nhưng không đề cập đến những nhận định liên quan đến tổn hại mà người dân Qatar gánh chịu.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG