TPO - Ban tổ chức cuộc thi sắc đẹp lạc đà nổi tiếng ở Ả Rập Saudi đã thẳng tay loại bỏ 43 thí sinh sau khi phát hiện những con lạc đà này được tiêm botox, làm phồng cơ bắp bằng dây thun.
TPO - Hơn 1.600 người bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công ngày 11/9/2001 đang yêu cầu Tổng thống Mỹ Joe Biden không đến tham gia sự kiện tưởng niệm 20 năm vụ khủng bố nhằm vào toà Tháp Đôi, trừ khi ông công bố các tài liệu và thông tin liên quan đến vụ việc.
TPO - Ả Rập Saudi và một số quốc gia Trung Đông khác đã trải qua thời tiết giá lạnh bất thường, nhiệt độ xuống dười 0 độ C và tuyết uyết rơi dày đặc phủ trắng sa mạc.
TPO - Mỹ đã rút 2 tổ hợp tên lửa phòng không Patriot cùng một số máy bay chiến đấu ra khỏi Ả Rập Saudi vì căng thẳng giữa nước này với Iran đã suy giảm hơn rất nhiều so với đầu năm nay.
TPO - Người sử dụng một khẩu súng ngắn để đoạt mạng 3 nạn nhân và làm bị thương 7 người khác tại căn cứ Pensacola (Mỹ) được xác định là một quân nhân Ả Rập Saudi.
TPO - Nhà vua Ả Rập Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud được Tổng thống Nga Vladimir Putin tặng một chú chim ưng Kamchatka, hay còn gọi là chim ưng Bắc Cực.
TPO - Phiến quân Houthi của Yemen đã công bố đoạn video được cho là ghi lại cảnh chiến thắng trong cuộc tấn công ở biên giới sát tỉnh Najran của Ả Rập Saudi. Nhiều binh sĩ Ả Rập Saudi và sĩ quan quân đội cấp cao dường như đã bị bắt, trong khi nhiều thiết bị quân sự bị Houthi tịch thu.
TPO - Phát ngôn viên của lực lượng Houthi ở Yemen cho biết nhóm này đã gây tổn thất nặng nề cho quân đội Ả Rập Saudi, bắt giữ và tiêu diệt hàng trăm quân nhân, bao gồm cả một số sĩ quan cao cấp.
TPO - Ngày 26/9, Lầu Năm Góc tuyên bố sẽ điều 200 binh sĩ và tên lửa Patriot tới Saudi Arabia, sau khi các cơ sở dầu mỏ tại đồng minh Trung Đông này bị tấn công.
TPO - Mỹ sẽ điều động đến Ả Rập Saudi 1 tiểu đoàn tên lửa Patriot, 4 radar Sentinel và 200 binh sĩ để phục vụ chiến dịch gia tăng áp lực nhằm vào Iran.
TPO - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Anh Boris Johnson đã khẳng định hôm trong một tuyên bố chung rằng Iran đứng sau vụ tấn công ngày 14/9 nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Saudi.
TPO - Thủ tướng Anh cho biết nước này tin Iran đứng đằng sau vụ tấn công nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Saudi, và sẽ phối hợp với Mỹ cùng các đồng minh để có biện pháp đáp trả chung.
TPO - Lãnh đạo cấp cao của phiến quân Houthi được cho là đã cảnh báo các nhà ngoại giao nước ngoài, rằng Iran đang chuẩn bị cho cuộc tấn công tiếp theo nhằm vào Ả Rập Saudi.
TPO - Tổng thống Iran Hassan Rouhani yêu cầu các nước không điều thêm khí tài đến vùng Vịnh, và hứa sẽ công bố kế hoạch bảo đảm an toàn cho các tàu buôn đi qua Eo biển Hormuz.
TPO - Một “bộ sưu tập” xác máy bay không người lái (UAV), chủ yếu của Mỹ, đã được trưng bày tại Tehran. Triển lãm diễn ra trong bối cảnh Mỹ liên tục cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công nhằm vào Ả Rập Saudi.
TPO - Khu trục hạm USS Nitze được trang bị bệ phóng Aegis, có khả năng bắn tên lửa Tomahawk để không kích. Với hệ thống vũ khí này, USS Nitze có thể tấn công bất cứ địa điểm nào ở Iran, nếu Washington hạ lệnh không kích.
TPO - Washington gửi thêm binh lính cùng thiết bị quân sự đến Saudi Arabia và UAE để tăng cường an ninh, khi ông Trump quyết định chưa có hành động quân sự tức thời đáp trả Iran.
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu, 20/9, cho biết ông đã ra lệnh trừng phạt Ngân hàng Trung ương Iran, sau khi Washington cáo cuộc Tehran tấn công các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Saudi.
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Joseph Dunford tuyên bố Mỹ sẽ đưa binh sĩ cùng hệ thống phòng không bổ sung tới Vùng Vịnh để bảo vệ Ả Rập Saudi và Các Tiểu vương Quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).
TPO - Ả Rập Saudi đã gia nhập liên minh do Mỹ thành lập nhằm bảo vệ các tàu buôn đi qua Eo biển Hormuz sau hàng loạt vụ bắt bớ mà Iran tiến hành nhằm vào các tàu dầu nước ngoài.
TPO - Các quan chức quân sự Mỹ được cho là đã trình lên Tổng thống Donald Trump kế hoạch tấn công các cơ sở dầu mỏ của Iran để đáp trả vụ nhà máy dầu Ả Rập Saudi bị không kích bởi máy bay không người lái.
TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã bắt giữ một tàu dầu ở vùng Vịnh vì nghi con tàu này buôn lậu 250.000 lít dầu diesel đến Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).
TPO - Tổng thống Vladimir Putin gợi ý Ả Rập Saudi nên mua hệ thống phòng không tiên tiến của Nga nhằm hạn chế các sự việc tương tự vụ cơ sở dầu mỏ bị máy bay không người lái tấn công.
TPO - Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo hôm thứ Bảy đã cáo buộc Iran đứng đằng sau vụ tấn công nghiêm trọng nhằm vào các nhà máy dầu mỏ của Ả Rập Saudi.