Á hậu Thụy Vân ngâm thơ tại đêm thơ Hoàng thành Thăng Long

TPO - Đêm thơ trở thành hoạt động đặc sắc, được mong chờ nhất trong Ngày thơ Việt Nam. Năm nay đêm thơ được thực hiện với chủ đề "Bản hòa âm đất nước". Không chỉ dẫn dắt chương trình đêm thơ cùng MC Phan Đăng, Á hậu Thụy Vân đóng góp một tiết mục đọc thơ.
Á hậu Thụy Vân ngâm thơ tại đêm thơ Hoàng thành Thăng Long ảnh 1
Nhà thơ Kiều Maily, dân tộc Chăm thay mặt các nhà thơ người dân tộc tặng hoa Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa. Dự đêm thơ còn có Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Trần Thanh Lâm, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, PGS.TS. Đỗ Hồng Quân. Ảnh: Toàn Vũ.
Á hậu Thụy Vân ngâm thơ tại đêm thơ Hoàng thành Thăng Long ảnh 2
Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 diễn ra tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long với chủ đề Bản hòa âm đất nước. Chương trình do Hội Nhà văn Việt Nam kết hợp với Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội thực hiện.
Á hậu Thụy Vân ngâm thơ tại đêm thơ Hoàng thành Thăng Long ảnh 3
Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 mang đến cho công chúng di sản thi ca quý báu trong kho tàng thi ca 54 dân tộc Việt Nam. Màn trình diễn cồng chiêng dân tộc Mường (Hòa Bình) diễn ra quanh 22 đài đuốc, tương ứng với con số Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22.
Á hậu Thụy Vân ngâm thơ tại đêm thơ Hoàng thành Thăng Long ảnh 4
Nhà báo Phan Đăng viết lời bình và dẫn dắt chương trình cùng Á hậu Thụy Vân. Ban tổ chức tự hào bởi hai người dẫn chương trình có mức cát xê đắt đỏ hào hứng nhận lời, không màng thù lao.
Á hậu Thụy Vân ngâm thơ tại đêm thơ Hoàng thành Thăng Long ảnh 5
Đúng 19h, chương trình đêm thơ bắt đầu, NSND Thúy Mùi đọc bài thơ Rằm tháng giêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - nhấn mạnh dân tộc Việt Nam đã làm nên một nền văn hóa lâu đời và kỳ vĩ và thơ ca chính là một trong những vẻ đẹp huyền diệu góp phần làm nên nền văn hóa ấy.
Á hậu Thụy Vân ngâm thơ tại đêm thơ Hoàng thành Thăng Long ảnh 6
Các nhà thơ có mặt trong đêm thơ Bản hòa âm đất nước đại diện cho 54 dân tộc dân dải đất chữ S đã mang đến bản tuyên ngôn về cái đẹp và tự do của mỗi cá nhân, của mỗi dân tộc. Theo nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, trong đêm thơ, gió rét và mưa bay như một thách thức của thi ca nhưng với dân tộc Việt Nam càng trong thách thức, khổ đau và mất mát, những “đóa hoa” của trái tim, của mỗi gương mặt được mở ra. Đó chính là bản chất của dân tộc Việt Nam, khiến Việt Nam trở thành cái tên khác biệt trong toàn bộ lịch sử thế giới.
Á hậu Thụy Vân ngâm thơ tại đêm thơ Hoàng thành Thăng Long ảnh 7Á hậu Thụy Vân ngâm thơ tại đêm thơ Hoàng thành Thăng Long ảnh 8
Đêm thơ chia làm bốn phần gồm trình diễn và đọc thơ của các tác giả khu vực phía Bắc, các nhà thơ quốc tế tham gia giao lưu và đọc thơ, trình diễn và đọc thơ của các tác giả khu vực miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam. Dịp này, Á hậu Thụy Vân ngâm bài thơ Những người mẹ núi của tác giả Đỗ Thị Tấc.
Á hậu Thụy Vân ngâm thơ tại đêm thơ Hoàng thành Thăng Long ảnh 9Á hậu Thụy Vân ngâm thơ tại đêm thơ Hoàng thành Thăng Long ảnh 10
Bên cạnh những tiết mục, đọc thơ, ngâm thơ, đêm thơ mang đến cho khán giả những tiết mục nghệ thuật đặc sắc. NSƯT Đăng Dương thể hiện Chiều biên giới (sáng tác: Lò Ngân Sủn, phổ nhạc: Trần Chung).
Á hậu Thụy Vân ngâm thơ tại đêm thơ Hoàng thành Thăng Long ảnh 11
Khán giả được thưởng thức thơ của 16 tác giả trong nước và quốc tế, do tác giả trực tiếp đọc hoặc được các nhà thơ, nghệ sĩ ngâm thơ trình bày. Nhiều tên tuổi quen thuộc có thơ cất lên như Nông Quốc Chấn, Dương Khâu Luông (dân tộc Tày), Lò Ngân Sủn (dân tộc Giáy), Pờ Sảo Mìn (dân tộc Pa Dí), Lý Hữu Lương (dân tộc Dao), Kiều Maily (dân tộc Chăm), Thạch Đờ Ni (dân tộc Khmer)...
Á hậu Thụy Vân ngâm thơ tại đêm thơ Hoàng thành Thăng Long ảnh 12Á hậu Thụy Vân ngâm thơ tại đêm thơ Hoàng thành Thăng Long ảnh 13Á hậu Thụy Vân ngâm thơ tại đêm thơ Hoàng thành Thăng Long ảnh 14Á hậu Thụy Vân ngâm thơ tại đêm thơ Hoàng thành Thăng Long ảnh 15

Thời tiết mưa rét không cản được bước chân những người yêu thơ. Đêm thơ là sự kết hợp hài hòa, cân đối các yếu tố sân khấu hóa trong trình diễn thơ, sử dụng các hiệu ứng âm nhạc, diễn xướng, âm thanh, ánh sáng, trang phục...

Á hậu Thụy Vân ngâm thơ tại đêm thơ Hoàng thành Thăng Long ảnh 16Á hậu Thụy Vân ngâm thơ tại đêm thơ Hoàng thành Thăng Long ảnh 17
Không chỉ tôn vinh thơ của các dân tộc Việt Nam, BTC còn mời một số tác giả quốc tế giao lưu. Sự kiện này cũng chính là tiền để Hội Nhà văn Việt Nam chuẩn bị cho Liên hoan thơ quốc tế với chủ đề Chảy về biển lớn dự kiến tổ chức năm 2025, kéo dài trong một tuần lễ.
Tin liên quan