7 vòng xoay nào ở TP HCM được đề nghị cải tạo?

0:00 / 0:00
0:00
Sở GTVT TP HCM ủng hộ việc đầu tư, cải tạo, duy tu, bảo trì 7 vòng xoay kết hợp mục đích tuyên truyền an toàn giao thông.

Sở GTVT TP HCM vừa có văn bản gửi Sở Văn hóa và Thể thao, Công ty cổ phần Bóng đá TP HCM về việc đầu tư, cải tảo, duy tu 7 vòng xoay nhằm phục vụ tuyên truyền an toàn giao thông.

Cụ thể là vòng xoay Công trường Dân Chủ; Ngã sáu Cộng Hòa; giao lộ Lê Duẩn – Phạm Ngọc Thạch; vòng xoay Phú Lâm; vòng xoay mũi tàu Phú Lâm; vòng xoay Hòa Bình; vòng xoay Lý Thường Kiệt – Lạc Long Quân.

Dựa trên đề nghị đầu tư, cải tạo 7 vòng xoay của Công ty cổ phần Bóng đá TP HCM, Sở GTVT cho biết ủng hộ việc đầu tư, cải tạo, duy tu, bảo trì các vòng xoay kết hợp mục đích tuyên truyền an toàn giao thông.

Tuy nhiên, để việc thực hiện tuyên truyền an toàn giao thông, quảng cáo (nếu được cho phép) tại các vị trí này đạt hiệu quả cao nhất cũng như đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Sở GTVT đề nghị Công ty cổ phần Bóng đá TP HCM liên hệ Sở Văn hóa và Thể thao có ý kiến về việc tuyên truyền, quảng cáo và thực hiện đúng quy định.

Song song đó công ty này phải thực hiện theo đúng quy định của UBND TP HCM về quản lý sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố và nộp phí khi sử dụng lòng đường, hè phố để tuyên truyền.

7 vòng xoay nào ở TP HCM được đề nghị cải tạo? ảnh 1

Vòng xoay Công trường Dân Chủ sắp được cải tạo trong thời gian tới (Ảnh: Hữu Chánh)

Nhận định khu vực các vòng xoay này có lưu lượng, mật độ phương tiện giao thông lớn, Sở GTVT cũng lưu ý thời gian khai thác, vận hành màn hình LED tại các vị trí này phải phù hợp đặc điểm giao thông từng giao lộ. Trong các khung giờ cao điểm (sáng từ 6 đến 9 giờ và chiều từ 16 đến 19 giờ) chỉ ưu tiên thể hiện các hình ảnh tĩnh phục vụ tuyên truyền.

Khung giờ từ 22 giờ đến 6 giờ sáng cần tăng cường tuyên truyền cảnh báo về an toàn giao thông, mức xử lý vi phạm hành chính, việc "đã uống rượu bia thì không lái xe"…

Ngoải ra, không trình chiếu các video, hình ảnh chuyển động, độ sáng thay đổi liên tục trong thời gian ngắn với độ chói cao, có nguy cơ làm giảm sự chú ý, ảnh hưởng đến tầm nhìn, khả năng quan sát của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Sở GTVT cũng yêu cầu phải bảo đảm tĩnh không đứng và ngang của trụ, màn hình LED không che khuất hệ thống tín hiệu giao thông đường bộ, không che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện giao thông…

Theo Người Lao động
MỚI - NÓNG