Có 20 kết quả :

Hà Nội: Xe chở rác vẫn chình ình giờ cao điểm

Hà Nội: Xe chở rác vẫn chình ình giờ cao điểm

TP - Xe chở rác khổ lớn vào nội đô giờ cao điểm đang là nỗi ám ảnh của nhiều người dân khi tham gia giao thông. Để giải quyết tình trạng này, nhiều ý kiến cho rằng phải bắt đầu từ ý thức bỏ rác đúng giờ và phân loại rác từ nguồn của mỗi người dân.
Bức bí chỗ đỗ ô tô, đâu là giải pháp

Hà Nội cấm đỗ ô tô trên vỉa hè: Loay hoay, bối rối

TP - Sau chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, nhiều quận đã bắt đầu cấm các bãi trông giữ ô tô trên vỉa hè để tránh hiện tượng hư hỏng, lún nứt hè phố, đặc biệt ở các tuyến phố lát đá tự nhiên độ bền 70 năm. Việc dẹp bãi xe khiến cho nhiều người dân có ô tô “tá hỏa” lo chỗ gửi mới.
Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu chỉ sử dụng đá lát vỉa hè có độ bền uốn cao

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu chỉ sử dụng đá lát vỉa hè có độ bền uốn cao

TPO - Đối với các dự án sử dụng đá tự nhiên để lát vỉa hè, lãnh đạo Sở Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư sử dụng nhóm đá có độ bền uốn cao, kiểm soát chặt nguồn gốc xuất xứ các loại đá. Ngoài ra cần thi công đảm bảo, tránh hiện tượng khi lát đá phải độn tăng cường độ dày lớp vữa lót để đảm bảo độ dốc.
Hà Nội thiếu 6.000 trụ nước chữa cháy

Hà Nội thiếu 6.000 trụ nước chữa cháy

TP - Trên địa bàn Hà Nội trong thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những vụ cháy lớn gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Nhưng có thực tế đáng lo ngại là Hà Nội đang còn thiếu 6.000 họng nước đạt chuẩn.
Ảnh minh họa

Phát lộ mộ cổ trên hè phố sau mưa

Sáng 5.6, đường dây nóng Báo Lao Động nhận được thông tin về việc sau trận mưa lớn đêm 4.6, vỉa hè trước số nhà 47 phố Trần Hưng Đạo (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) phát lộ một ngôi mộ cổ.