37 đối tượng vượt sông, khai thác gỗ trái phép trong khu bảo tồn thiên nhiên

0:00 / 0:00
0:00
Hiện trường vụ khai thác gỗ trái phép tại khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô
Hiện trường vụ khai thác gỗ trái phép tại khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô
TPO - Nhóm lâm tặc gồm 37 đối tượng vượt sông để vào khai thác gỗ trái phép tại khu bảo tồn thiên nhiên.

Ngày 29/4 nguồn tin từ VKSND huyện Ea Kar, Đắk Lắk cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 37 bị can (đều trú tại huyện Sông Hinh, Phú Yên) về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”, quy định tại Điều 232 BLHS.

Trong vụ án, Viện KSND huyện Ea Kar còn phê chuẩn lệnh bắt tạm giam 18 bị can, còn lại 19 bị can khác đều cấm đi khỏi nơi cư trú.

37 đối tượng vượt sông, khai thác gỗ trái phép trong khu bảo tồn thiên nhiên ảnh 1

Công an tỉnh Đắk Lắk triệu tập nhóm lâm tặc

Theo điều tra ban đầu, tháng 11/2020, xảy ra vụ hủy hoại rừng tại khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (huyện Ea Kar). Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea Kar đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra, xác định tội phạm.

37 đối tượng vượt sông, khai thác gỗ trái phép trong khu bảo tồn thiên nhiên ảnh 2

Nhóm lâm tặc khai thác gỗ trái phép tại khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô

Cơ quan chức năng xác định, cuối tháng 10/2020 Ma Khanh cùng với một số đối tượng khác bàn nhau vào khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô để khai thác gỗ đem bán kiếm tiền tiêu xài.

Sau đó, nhóm có 20 người vượt sông Krông Năng (Đắk Lắk) vào tiểu khu 618, 622 thuộc khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô. Tại đây, các đối tượng đã khai thác 19 cây gỗ căm xe, với khối lượng 6,290m3.

Khai thác xong, các đối tượng cùng nhau chở gỗ về buôn Zô, xã Ea Ly, huyện Sông Hinh tiêu thụ.

Sau khi hoàn thành sơ chế, Ma Khanh gọi người đến mua số gỗ này với giá 80 triệu đồng. Sau đó, cả nhóm chia nhau mỗi người hơn 3 triệu đồng.

37 đối tượng vượt sông, khai thác gỗ trái phép trong khu bảo tồn thiên nhiên ảnh 3

Có 37 đối tượng liên quan đến vụ án hủy hoại rừng

Tháng 11/2020, nhóm 30 người (trong đó có Ma Khanh) tiếp tục vào tiểu khu 618, 622 thuộc khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô khai thác 37 cây gỗ căm xe, khối lượng 13,699m3 gỗ.

Trong vụ án này, cơ quan chức năng còn xác định nhóm Nguyễn Xuân Ban (cùng trú tại huyện Sông Hinh) từ ngày 8-14/11/2020 đã khai thác 5 cây gỗ căm xe, với khối lượng 3,3m3.

37 đối tượng vượt sông, khai thác gỗ trái phép trong khu bảo tồn thiên nhiên ảnh 4

Áp giải nhóm đối tượng hủy hoại rừng đến cơ quan điều tra

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, từ cuối tháng 10/2020 đến ngày 14/11/2020, có 37 đối tượng nói trên đã khai thác 43m3 gỗ căm xe tại khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô.

MỚI - NÓNG