Gia Lai:

Lâm tặc đem cưa lốc vào rừng Kông Chro xẻ gỗ, người dân quay clip gửi cơ quan chức năng

TPO - Lâm tặc ngang nhiên đem cưa lốc vào rừng ở huyện Kông Chro, Gia Lai xẻ gỗ quý hiếm, bị người dân quay clip gửi cơ quan chức năng.

Có thể bạn quan tâm

Dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ tàu Không số Vũng Rô

Dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ tàu Không số Vũng Rô

TPO - Sáng 29/3, tại di tích Bến tàu Không số Vũng Rô (tỉnh Phú Yên) đã diễn ra lễ tri ân, thả vòng hoa tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh cho Tổ quốc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động vô cùng ý nghĩa trong khuôn khổ Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024.
Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách, vận động viên tham gia Tiền Phong Marathon

Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách, vận động viên tham gia Tiền Phong Marathon

TPO - "Tất cả các lực lượng Công an thành phố Tuy Hòa ứng trực 100% quân số để đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho du khách và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong năm 2024. Công an thành phố Tuy Hòa xác định việc nhiệm vụ bảo vệ cho giải đấu diễn ra thành công, tốt đẹp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong năm 2024". Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn - Trưởng Công an thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết.
Tuy Hoà đủ phòng cho du khách, vận động viên tham gia Tiền Phong Marathon

Tuy Hoà đủ phòng cho du khách, vận động viên tham gia Tiền Phong Marathon

TPO - Ông Nguyễn Công Thành - Phó Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, cho biết: Qua khảo sát sơ bộ của các cơ quan chức năng thành phố, các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố, hiện còn khoảng 600 giường để phục vụ du khách và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024. Ngoài ra, có khoảng 400 phòng nghỉ của nhà dân trên địa bàn thành phố sẵn sàng tiếp nhận du khách và vận động viên đến lưu trú trong thời gian diễn ra giải.
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024

Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024

TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".
Ý nghĩa chương trình thăm khám, phát thuốc chữa bệnh cho người nghèo ở Phú Yên

Ý nghĩa chương trình thăm khám, phát thuốc chữa bệnh cho người nghèo ở Phú Yên

TPO - Trong khuôn khổ hoạt động đồng hành cùng Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024 (Tiền Phong Marathon 2024), ngày 28/3, diễn ra chương trình khám bệnh, tư vấn sức khoẻ, cấp thuốc và tặng quà cho gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã An Hòa Hải (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên). Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện truyền thống tốt đẹp "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc ta.
Nghe ngư dân Phú Yên kể chuyện đời đi biển

Nghe ngư dân Phú Yên kể chuyện đời đi biển

TPO - Phú Yên có cánh đồng cò bay mỏi cánh, có núi rừng hùng vỹ, biển cả hiền hòa, và cả những con người chất phác, thuần hậu. Trong một lần vươn khơi cùng các ngư dân nơi đây, chúng tôi hiểu hơn về họ, về cuộc sống trên ngọn sóng, nỗi vất vả mưu sinh và cả khát vọng vươn lên. 
Ông Nguyễn Mạnh Hùng: Tiền Phong Marathon tuyển chọn được nhiều tài năng mang về vinh quang cho Tổ quốc

Ông Nguyễn Mạnh Hùng: Tiền Phong Marathon tuyển chọn được nhiều tài năng mang về vinh quang cho Tổ quốc

TPO - Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Đông Nam Á, Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Phó trưởng Ban tổ chức, Tổng giám sát Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) lần thứ 65 - năm 2024, cho biết Tiền Phong Marathon là giải thể thao lâu đời và rất quan trọng với điền kinh Việt Nam. Thông qua giải đấu này, điền kinh Việt Nam tuyển chọn được nhiều tài năng tham dự ở các cuộc thi đấu quốc tế và mang về nhiều vinh quang cho Tổ quốc.
Giải pháp sống chung với hạn, mặn cho Đồng bằng sông Cửu Long

Giải pháp sống chung với hạn, mặn cho Đồng bằng sông Cửu Long

TPO - Ngày 27/3, tại Thành phố Cần Thơ, Báo Tiền Phong phối hợp Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Hội thảo Sống chung với hạn, mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Hội thảo có sự tham gia của đại diện bộ ngành, các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực tài nguyên nước và biến đổi khí hậu, đại diện 7 địa phương chịu hạn, mặn nghiêm trọng trong vùng.