320 trẻ em khuyết tật mắt được phẫu thuật miễn phí

Bà Nguyễn Phương Anh, Giám đốc Hỗ trợ Cộng đồng Prudential Việt Nam và ông Hoàng Văn Tiến, Giám đốc Quỹ BTTEVN ký kết thỏa thuận tài trợ chương trình “Vì ánh mắt trẻ thơ” 2015. Ảnh: K.N.
Bà Nguyễn Phương Anh, Giám đốc Hỗ trợ Cộng đồng Prudential Việt Nam và ông Hoàng Văn Tiến, Giám đốc Quỹ BTTEVN ký kết thỏa thuận tài trợ chương trình “Vì ánh mắt trẻ thơ” 2015. Ảnh: K.N.
TPO - Ngày 10/8/2015, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Thỏa thuận tài trợ lần thứ tư cho chương trình “Vì ánh mắt trẻ thơ” giữa Prudential Việt Nam và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam (BTTEVN). 

Theo đó, Prudential sẽ tài trợ phẫu thuật mắt miễn phí cho khoảng 320 trẻ em khuyết tật mắt (lác, lé, đục thủy tinh thể...) tại Bệnh viện Mắt Trung ương và các bệnh viện địa phương.  Ngoài ra, các em bé và thân nhân còn được chi trả tiền đi lại và sinh hoạt trong thời gian điều trị.

Việc phẫu thuật và theo dõi hậu phẫu cho các trẻ em trong chương trình được thực hiện từ từ tháng 7 đến tháng 12/2015 sau khi các em được sàng lọc và phân loại bệnh. Song song với việc phẫu thuật mắt, Prudential cũng đầu tư 450 triệu đồng để tổ chức khám và tuyên truyền cách bảo vệ mắt cho 3.200 trẻ tại 8 tỉnh Bình Định, Đà Nẵng, Khánh Hoà, Cần Thơ, Cà Mau, Bạc Liêu, Yên Bái và Bắc Giang.

320 trẻ em khuyết tật mắt được phẫu thuật miễn phí ảnh 1

Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội Đào Hồng Lan phát biểu tại Lễ ký kết thỏa thuận tài trợ chương trình “Vì ánh mắt trẻ thơ” 2015. Ảnh: K.N.

Cũng trong năm nay, Quỹ BTTEVN và Prudential còn tổ chức Hội thảo chuyên đề về “Những vấn đề cơ bản trong công tác chăm sóc mắt trẻ em” nhằm thống nhất các giải pháp hỗ trợ, can thiệp đúng thời điểm để giúp đỡ các em có thể tự phòng ngừa và phục hồi các bệnh về mắt, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn sống tại vùng sâu vùng xa.

Toàn bộ các hoạt động trên sẽ được Prudential tài trợ với tổng kinh phí là 1,6 tỉ đồng.

320 trẻ em khuyết tật mắt được phẫu thuật miễn phí ảnh 2

Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội Đào Hồng Lan (thứ ba bên phải) chứng kiến trao khoản tài trợ 1,6 tỉ đồng của Cty Prudential Việt Nam cho Quỹ BTTEVN. Ảnh: K.N.

Được biết, trong 3 năm trở lại đây, với sự tận tâm nỗ lực của tập thể y bác sĩ, 100% các ca mổ trong chương trình được thực hiện thành công, giúp hơn 600 em bé phục hồi thị lực và có niềm tin vào cuộc sống. Prudential đã có 15 năm liên tục phối hợp cùng Quỹ BTTEVN thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ trẻ em. Tất cả các chương trình do Prudential tài trợ như cấp học bổng, xây dựng công trình phúc lợi dành cho trẻ em vùng cao, giúp đỡ trẻ em dị tật và các trẻ sơ sinh trong gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đều được thực hiện một cách hiệu quả và nhận được đánh giá cao từ cộng đồng.

MỚI - NÓNG