13 quốc gia tập trận rầm rộ ở Úc, Trung Quốc điều tàu theo dõi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 22/7, Mỹ và các đồng minh khai mạc cuộc tập trận hai năm một lần, lần đầu tiên có sự tham gia của quân đội Đức. Cuộc tập trận sử dụng tên lửa tấn công chính xác, được cho là nhằm gửi tín hiệu đến Trung Quốc, Reuters đưa tin.
13 quốc gia tập trận rầm rộ ở Úc, Trung Quốc điều tàu theo dõi ảnh 1

Úc sẽ tiếp nhận các tên lửa HIMARS của Mỹ vào năm 2025.

Cuộc tập trận chung Talisman Sabre diễn ra trong bối cảnh Úc đang điều chỉnh chiến lược quân sự của mình để tập trung vào năng lực tấn công tầm xa, nhằm ngăn những đối thủ tiềm tàng tiếp cận quá gần.

Thiếu tá quân đội Úc Tony Purdy cho biết, các tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất được sử dụng trong cuộc tập trận, sẽ giúp "tăng cường năng lực đáng kể” và nâng cao "độ chính xác tầm xa" cần thiết. Đây là một phần trong chiến dịch tập trận chung kéo dài 2 tuần.

Trong thập kỷ qua, Talisman Sabre mở rộng phạm vi để chào đón thêm nhiều đối tác quân sự và quan sát viên từ nhiều quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Chương trình năm nay có sự tham gia của hơn 30.000 quân từ 13 quốc gia.

Ngoài Úc và Mỹ, lực lượng của Nhật Bản, Canada, Fiji, Pháp, Đức, Indonesia, New Zealand, Papua New Guinea, Hàn Quốc, Tonga và Anh cũng tham gia.

“Thông điệp quan trọng nhất mà Trung Quốc có thể rút ra từ cuộc tập trận này cũng như bất cứ điều gì mà các đồng minh và đối tác của chúng tôi cùng làm với nhau là chúng tôi gắn bó với nhau bằng những giá trị cốt lõi, những giá trị cùng tồn tại ở giữa quốc gia của chúng tôi”, Bộ trưởng Hải quân Mỹ Carlos Del Toro phát biểu khi bắt đầu cuộc tập trận.

13 quốc gia tập trận rầm rộ ở Úc, Trung Quốc điều tàu theo dõi ảnh 2

Lần đầu tiên Mỹ vừa biên chế một tàu chiến tại cảng nước ngoài. (Ảnh: DW)

Trung tướng Greg Bilton, chỉ huy các hoạt động phối hợp của Úc, nói với báo chí rằng một tàu do thám Trung Quốc xuất hiện ở ngoài khơi bờ biển phía đông bắc của Úc, khi công tác chuẩn bị cho cuộc tập trận đang diễn ra.

Đây không phải lần đầu tiên tàu Trung Quốc bị phát hiện do thám gần vùng biển của Úc. Các quan chức quân sự Úc cho biết họ không lo lắng về con tàu và đã liên lạc với nó.

Năm nay, Đức và Indonesia lần đầu tiên tham gia chương trình Talisman Sabre.

Trong khuôn khổ chương trình, Lực lượng Phòng vệ trên bộ của Nhật Bản phóng một tên lửa đất đối hạm ngoài khơi bờ biển phía đông Úc ngày 22/7.

Bộ Quốc phòng Úc cho biết, cuộc tập trận "đánh dấu lần đầu tiên Lực lượng Phòng vệ trên bộ của Nhật Bản thử nghiệm khả năng này ở Úc".

Cùng ngày, Hải quân Mỹ làm lễ đưa một chiến hạm vào biên chế, lần đầu tiên tại một cảng nước ngoài.

Tàu USS Canberra chính thức gia nhập hạm đội của Hải quân Mỹ sau buổi lễ ở căn cứ hải quân tại cảng Sydney.

“Người Úc có thể tự hào rằng con tàu được ngành công nghiệp đóng tàu của Úc thiết kế và đóng tại Tây Úc, được đặt tên theo HMAS Canberra, được đưa vào hoạt động ở đây lần đầu tiên trong lịch sử của Hải quân Mỹ”, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles phát biểu.

Theo Reuters, DW
MỚI - NÓNG