12 tiêm kích Su giúp Nga nâng cao phòng không tại Crimea

Máy bay Su-27. (Nguồn: National Interest)
Máy bay Su-27. (Nguồn: National Interest)
TPO - Ngày 22/12 hơn 12 máy bay chiến đấu của Nga hạ cánh xuống bán đảo Crimea nhằm nâng cao năng lực phòng không trong khu vực giữa bối cảnh căng thẳng Moscow - Ukraine ngày càng leo thang.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các máy bay chiến đấu SU-27 và SU-30 sẽ đồn trú lâu dài tại căn cứ không quân Belbek tại Crimea - vùng lãnh thổ được Nga sáp nhập từ năm 2014. Hiện tại, căn cứ không quân này đang được Nga đặt trọng tâm đầu tư nâng cấp để phục vụ cho các hoạt động tác chiến của không quân Nga trên toàn bộ bán đảo Crimea và khu vực Biển Azov.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã cáo buộc Ukraine đang chuẩn bị một cuộc khiêu khích trực tiếp gần Crimea trước cuối năm nay.

Động thái của Nga diễn ra trong bối cảnh Mỹ-đồng minh số một của Ukraine đang tích cực lên nhiều phương án để hỗ trợ Kiev cả về chính trị lẫn quân sự là động thái hết sức đáng chú ý.

Quan hệ giữa Nga và Ukraine vẫn đang trong tình trạng căng thẳng sau khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ Nga hồi năm 2014. Mối quan hệ căng thẳng tiếp tục gia tăng sau khi Nga bắt giữ 3 tàu và thủy thủ của Ukraine tại Eo biển Kerch hôm 25/11 vừa qua. Moscow cáo buộc các tàu của Ukraine đã xâm phạm lãnh hải của Nga, trong khi Kiev phủ nhận thông tin này.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.