Tổng thống Ukraine nói Nga duy trì hiện diện quân sự cao tại biên giới

TPO - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm qua 16/12 tuyên bố Nga vẫn duy trì hiện diện quân sự cao tại biên giới Ukraine khi chỉ rút "ít hơn 10%" lực lượng kể từ khi căng thẳng giữa hai nước lên tới đỉnh điểm vào cuối tháng 11 vừa qua.
Tổng thống Ukraine nói Nga duy trì hiện diện quân sự cao tại biên giới ảnh 1

Theo hãng tin Sina, những hình ảnh vệ tinh quân sự mà Mỹ và châu Âu mới công bố cho thấy sự hiện diện của hàng trăm xe tăng Nga trên biên giới với Ukraine.

Tổng thống Ukraine nói Nga duy trì hiện diện quân sự cao tại biên giới ảnh 2

Các xe tăng này chỉ cách biên giới Ukraine vài chục km.

Tổng thống Ukraine nói Nga duy trì hiện diện quân sự cao tại biên giới ảnh 3

Trước đó, Tổng thống Poroshenko cũng cáo buộc Nga tăng cường rõ rệt hiện diện quân sự tại biên giới. Ukraine cũng cảnh báo mối đe dọa về "một cuộc chiến tranh toàn diện".

Tổng thống Ukraine nói Nga duy trì hiện diện quân sự cao tại biên giới ảnh 4

Ukraine cũng áp đặt tình trạng thiết quân luật tại một số khu vực trong vòng một tháng sau khi Nga bắt giữ các tàu hải quân Ukraine tại Eo biển Kerch hôm 25/11.

Theo Theo Sina / Unian