Có 18 kết quả :

Những quy định mới có hiệu lực từ tháng 2

Những quy định mới có hiệu lực từ tháng 2

TPO - Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm; quy định về kinh doanh thuốc lá; quy định xác định giá xây dựng công trình; quy định về khung giá hành khách thông qua cảng chuyên dụng... có hiệu lực từ tháng 2/2024 này.
Sắp có khu phi thuế quan rộng hơn 150ha ở Đà Nẵng

Sắp có khu phi thuế quan rộng hơn 150ha ở Đà Nẵng

TPO - UBND TP Đà Nẵng vừa có tờ trình đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thành lập khu phi thuế quan TP Đà Nẵng tại vị trí cuối đường Bà Nà - Suối Mơ (thuộc quy hoạch phân khu sườn đồi) với tổng diện tích dự kiến hơn 150ha.
Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai

Thương chiến: Mỹ chưa bỏ thuế với hàng Trung Quốc, nhưng sẵn sàng đàm phán

TPO - Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi nhậm chức hồi đầu tháng, Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai phát đi tín hiệu cởi mở trong đàm phán thương mại với Trung Quốc nhưng nói rằng, việc "cắt bỏ" các mức thuế quan đã kéo dài ba năm đối với các sản phẩm của Trung Quốc do chính quyền Trump áp đặt có thể vô tình gây hại cho nền kinh tế Mỹ.
Do nhiều yếu tố trong đó có tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, hãng American Airlines đã phải đóng cửa hai tuyến bay thẳng qua Trung Quốc. Ảnh: China Daily.

Mỹ-Trung lại 'ra đòn' thuế quan

TP - Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dùng vũ khí thuế quan tấn công nhau vào hôm qua, khi cùng áp mức thuế 25% đối với 16 tỷ USD hàng hóa của mỗi bên, trong khi các quan chức thương mại ngồi vào bàn đàm phán ở Washington.
Cho phép nhập khẩu 102.000 tấn muối

Cho phép nhập khẩu 102.000 tấn muối

TP - Theo thông tư về điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với muối, trứng gia cầm vừa được Bộ Công Thương ban hành, năm 2015, với trứng gà, vịt, ngan…, các doanh nghiệp được nhập khẩu tổng cộng 46.305 tá trứng thương phẩm không có phôi. Với mặt hàng muối, được nhập khẩu 102.000 tấn. 
Bỏ thuế quan cho hơn 95% mặt hàng xuất xứ từ Việt Nam, Lào

Bỏ thuế quan cho hơn 95% mặt hàng xuất xứ từ Việt Nam, Lào

TP - Sáng 3/3/2015, tại trụ sở Bộ Công Thương Lào, được sự ủy quyền của Chính phủ hai nước, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam, ông Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào, ông Khem-ma-ni Phôn-xê-na đã ký Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào thay thế Hiệp định Thương mại đã ký giữa hai Chính phủ năm 1998.
Kỳ vọng được bỏ hơn 90 loại thuế quan

Kỳ vọng được bỏ hơn 90 loại thuế quan

TP - Ngày 26/9, đại diện Bộ Công Thương cho biết, đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) đang bước vào giai đoạn quan trọng. Sau vòng đàm phán thứ 8 tại Bỉ mới đây, 2 bên đạt được nhiều tiến bộ.
Đạt nhiều kết quả quan trọng

Đạt nhiều kết quả quan trọng

TP - Ngày 23/5, Bộ Công Thương cho biết, phiên đàm phán thứ 5 Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA) đã được tổ chức từ ngày 20 đến 23/5/2014 tại Seoul (Hàn Quốc).