Kỳ vọng được bỏ hơn 90 loại thuế quan

Kỳ vọng được bỏ hơn 90 loại thuế quan
TP - Ngày 26/9, đại diện Bộ Công Thương cho biết, đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) đang bước vào giai đoạn quan trọng. Sau vòng đàm phán thứ 8 tại Bỉ mới đây, 2 bên đạt được nhiều tiến bộ.

Dự kiến, nếu FTA với EU được ký kết, các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tiếp cận dễ dàng hơn với thị trường EU, bởi FTA sẽ cho phép bỏ hơn 90 loại thuế quan.

Nếu được cắt giảm thuế quan, hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang EU có thể tăng từ 30-40% so với hiện nay. Các ngành có khả năng hưởng lợi nhiều nhất gồm: Dệt may, giày da, chế biến thực phẩm.

MỚI - NÓNG