Triều Tiên: Chiến tranh bùng nổ hôm nay hoặc ngày mai

Triều Tiên: Chiến tranh bùng nổ hôm nay hoặc ngày mai
TPO - Quân đội Triều Tiên vừa duyệt kế hoạch tấn công hạt nhân nhằm vào Mỹ, đồng thời tuyên bố chiến tranh có thể nổ ra trong “hôm nay hoặc ngày mai”.

> Triều Tiên: 'Vũ khí hạt nhân là sinh mệnh quốc gia'
> Triều Tiên duyệt kế hoạch tấn công hạt nhân vào Mỹ

Hình ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong Un cùng các quan chức quân đội Triều Tiên
Hình ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong Un cùng các quan chức quân đội Triều Tiên .

Daily Star dẫn nguồn tin từ KCNA về tuyên bố của quân đội Triều Tiên rằng:“Thời điểm của sự bùng nổ đang đến rất nhanh”, đồng thời cảnh báo chiến cảnh có thể nổ ra trong “hôm nay hoặc ngày mai”.

Tuyên bố mới nhất của Bình Nhưỡng đưa ra sau khi Washington tăng cường hệ thống phòng thủ ở Thái Bình Dương, chuẩn bị gửi tên lửa đánh chặn tới Guam và cử hai tàu khu trục lớp Aegis tới khu vực.

Máy bay của Mỹ tại căn cứ quân sự Osan, phía bắc Seoul, Hàn Quốc
Máy bay của Mỹ tại căn cứ quân sự Osan, phía bắc Seoul, Hàn Quốc .

Trong thông báo của Bộ tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên, cơ quan này đã đưa ra cảnh báo mối đe dọa từ Mỹ sẽ bị “đập tan bởi những phương tiện tấn công bằng hạt nhân tối tân gọn nhẹ và đa dạng hơn”.

Triều Tiên trong thời gian qua liên tục lên tiếng đe dọa tấn công hạt nhân phủ đầu nhằm vào Mỹ. Quân đội Triều Tiên còn được lệnh đặt các đơn vị tên lửa chiến lược và pháo binh vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Triều Tiên hồi cuối tháng qua còn tuyên bố rằng vũ khí hạt nhân là sinh mệnh quốc gia và không thể đánh đổi bằng tiền.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, mặc dù Bình Nhưỡng đã thử thành công các vụ nổ hạt nhân song khả năng gắn đầu đạn hạt nhân vào tên lửa đạn đạo, có thể bắn tới các căn cứ và lãnh thổ Mỹ là rất khó.

Hôm qua, Triều Tiên đã cấm công nhân Hàn Quốc đi vào khu công nghiệp chung Kaesong ở vùng biên giới. Lệnh cấm này bất ngờ được đưa ra sau khi Bình Nhưỡng đe dọa đóng cửa khu công nghiệp chung Kaesong và khởi động một cuộc tấn công phủ đầu Seoul và Washington trong thời gian Hàn Quốc và Mỹ tiến hành đợt tập trận kéo dài 11 ngày hồi tháng trước.

Theo một nhà quan sát tại thủ đô Seoul, những động thái trên của Bình Nhưỡng nhằm thể hiện mối đe dọa đối với Hàn Quốc.

“Bằng cách tăng cường căng thẳng bằng các mối đe dọa, Triều Tiên có thể đang muốn Hàn Quốc và Mỹ chấp nhận các điều kiện cho cuộc đàm phán để được công nhận vũ khí hạt nhân như là tài sản quốc gia”, quan chức này cho biết.

Nguyễn Thủy
Theo Daily Star

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại biểu nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Đại biểu nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
TPO - Sáng 18/3, đoàn đại biểu cán bộ Đoàn xuất sắc nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng đã có chuyến tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Trong phòng họp của Bundestag (Hạ viện) Đức. (Ảnh: Reuters)

Đức chuẩn bị thông qua quyết sách lịch sử

TPO - Hạ viện Đức sẽ bỏ phiếu trong ngày 18/3 về khoản vay khổng lồ, nhằm kích thích nền kinh tế lớn nhất châu Âu và tăng trưởng của khu vực, trong bối cảnh nước này đang phải đương đầu với tình trạng căng thẳng thương mại với đối tác Mỹ.
Lễ hội Pháp lớn nhất Việt Nam diễn ra tại Hà Nội

Lễ hội Pháp lớn nhất Việt Nam diễn ra tại Hà Nội

TPO - Từ ngày 28 đến 30/3, Lễ hội Balade en France sẽ được mở rộng trở thành Lễ hội Pháp Balade en France và Pháp ngữ mang đến cơ hội khám phá nước Pháp và các quốc gia Pháp ngữ ngay tại Việt Nam. Lễ hội Pháp Balade en France lần đầu tiên tại Hà Nội kết hợp cùng chương trình Ngày hội Quốc tế Pháp ngữ mang đến một trải nghiệm rộng lớn, đắm chìm trong văn hóa Pháp ngữ.
Xung đột Nga - Ukraine ngày 18/3: Thất thủ ở Kursk, Ukraine tăng cường tấn công tỉnh biên giới khác của Nga

Xung đột Nga - Ukraine ngày 18/3: Thất thủ ở Kursk, Ukraine tăng cường tấn công tỉnh biên giới khác của Nga

TPO - Các chuyên gia cho rằng hoạt động gia tăng của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm vào Belgorod là một nỗ lực nhằm đánh lạc hướng quân đội Nga khỏi cuộc tấn công ở tỉnh Kursk. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, Kiev đang chuyển lực lượng dự bị đến biên giới, tìm cách bù đắp cho những tổn thất ở các khu vực khác của mặt trận.