THẾ GIỚI 24H: Nga yêu cầu Thủ tướng Anh xin lỗi

THẾ GIỚI 24H: Nga yêu cầu Thủ tướng Anh xin lỗi
TPO - Nga đã nhận được từ Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) câu trả lời cho 13 câu hỏi mà nước này quan tâm về vụ cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái Yulia bị đầu độc ở Anh, và cơ quan đại diện Liên bang Nga tại OPCW đang nghiên cứu tài liệu đó.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng Thủ tướng Anh Theresa May và Bộ trưởng Ngoại giao Anh Boris Johnson phải xin lỗi Nga vì vụ việc này. Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban quốc tế Hội đồng Liên bang Nga, tướng Vladimir Dzhabarov, nhận định thủ tướng Anh có thể trả giá bằng cả sự nghiệp của mình vì xì-căng-đan liên quan cuộc điều tra "vụ Skripal". Theo ông, lẽ ra đây chỉ là vấn đề nội bộ của Anh nhưng bà May đã lôi kéo cả Mỹ và châu Âu vào.


Hội đồng Chấp hành Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) tại phiên họp bất thường ngày 4/4 tại La Haye (Hà Lan) đã bác đề xuất chung của Nga, Trung Quốc và Iran về tiến hành điều tra chung và khách quan vụ điệp viên Sergei Skripal và con gái bị đầu độc tại Anh. Đại diện thường trực của Nga tại OPCW Alexei Shulgin cho biết Mỹ, Anh đi đầu trong việc phản đối sáng kiến này, sau đó là các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) cùng một số đồng minh của Mỹ ở châu Á.


Công đảng đối lập ngày 4/4 đã lên tiếng chỉ trích Ngoại trưởng Anh Boris Johnson "phóng đại" khi đưa ra bằng chứng cáo buộc Nga trong vụ cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal và con gái ông này bị đầu độc. Bộ trưởng Nội vụ trong "nội các bóng tối" của Công đảng Diane Abbott cho rằng ông Johnson đã "đánh lừa dư luận Anh," còn người lãnh đạo Công đảng Jeremy Corbyn thì cho rằng ngoại trưởng Anh có thể đã "phóng đại" khi đưa ra những bằng chứng cáo buộc Nga.


Ngày 4/4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết trong vòng vài tháng gần đây Nga đã tiêu diệt 17 thiết bị bay không người lái có khả năng bay tầm xa 100km và mang theo vũ khí. Phát biểu tại Hội nghị An ninh quốc tế Moscow, ông Shoigu nhấn mạnh những thiết bị bay không người lái được các phần tử khủng bố sử dụng tại Syria, mang vũ khí và có thể hoạt động ở cự ly 100km.


Ngày CEO Facebook Mark Zuckerberg ra điều trần trước Quốc hội Mỹ được định là 11/4. Theo CNN, ông Zuckerberg sẽ xuất hiện trước Ủy ban Năng lượng và Thương mại để nói về “việc sử dụng và bảo vệ dữ liệu người dùng của công ty”. Nghị sĩ Greg Walden và Frank Pallone Jr., Chủ tịch và thành viên của ủy ban, cho hay phiên điều trần sẽ là “cơ hội quan trọng để làm sáng tỏ các vấn đề quan trọng về bảo mật dữ liệu người dùng, và giúp tất cả người dân Mỹ hiểu rõ hơn về những gì xảy ra với thông tin cá nhân online của họ”.


Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/4 cho biết, đàm phán có thể giúp giải quyết cuộc chiến thương mại đang leo thang với Trung Quốc. Đề xuất được đưa ra sau khi Trung Quốc đáp trả đề xuất áp thuế của Mỹ trị giá 50 tỷ USD đối với hàng hóa Trung Quốc bằng việc đề xuất các mức thuế tương tự với hàng nhập khẩu từ Mỹ. Tổng thống Donald Trump đã phủ nhận Mỹ đang trong một cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc.


Một quan chức cấp cao Mỹ đã lên tiếng đính chính sự mâu thuẫn trong các phát ngôn về việc rút quân khỏi Syria của Tổng thống Donald Trump và cấp dưới. Sputnik dẫn lời một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ hôm thứ Tư (4/4) khẳng định, tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về việc sớm rút quân khỏi Syria hoàn toàn chân thành, tuy nhiên kế hoạch này không diễn ra ngay lập tức mà “trễ hơn một chút”. Theo vị quan chức, ông Trump chưa chấp thuận bất kỳ thời gian rút quân cụ thể nào, bởi lãnh đạo nước Mỹ muốn đảm bảo khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị đánh bại hoàn toàn.


Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Pháp ngày 4/4 cho biết vào tháng Sáu tới, Chính phủ Pháp sẽ công bố một lực lượng quân sự chung có khả năng triển khai của các nước châu Âu, nằm ngoài các lực lượng hiện có của Liên minh châu Âu (EU). Ý tưởng này nhằm tập hợp các nước châu Âu có năng lực quân sự, thực hiện các phân tích chung về nguy cơ khủng hoảng mới để tổ chức phản ứng nhanh. Điều này giúp tránh những tình huống một quốc gia bị buộc phải can thiệp một mình, như Pháp đã làm ở Trung Phi và Mali.


Phát biểu với báo giới ngày 3/4, sau khi làm việc với  Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions cùng một số quan chức khác, Tổng thống Donald Trump khẳng định sẽ triển khai binh sĩ bảo vệ biên giới. Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh đây là một “bước tiến lớn” và lực lượng này sẽ làm nhiệm vụ tại biên giới Mỹ - Mexico cho đến khi Mỹ hoàn tất bức tường an ninh tại đây.


Ngày 4/4, Bộ Thống nhất Hàn Quốc giới chức Seoul cho biết Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ thảo luận về cách thức thiết lập đường dây nóng liên Triều tại văn phòng Tổng thống Hàn Quốc  Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày 7/4 tới tại phía Bắc của làng đình chiến Panmunjom nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh liên Triều dự kiến diễn ra ngày 27/4. Phía Triều Tiên đã đề xuất hai miền Triều Tiên tổ chức các cuộc đàm phán để thảo luận nghi thức ngoại giao, đảm bảo an ninh và tổ chức họp báo tại phía Nam làng đình chiến Panmunjom vào ngày 5/4, thay vì ngày 4/4 như kế hoạch ban đầu.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG