Nhóm YouTuber gây tranh cãi vì ném bóng nước vào người vô gia cư không đeo khẩu trang

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hành động ném bóng nước vào người vô gia cư không đeo khẩu trang của nhóm YouTuber Đài Loan gây tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Mới đây, tài khoản YouTube “Big Trouble” gây chú ý với video ghi lại quá trình nhóm đi nhắc nhở người dân đeo khẩu trang trong bối cảnh Đài Loan đang ở mức báo động 3 do đại dịch COVID-19.

Trong video, nhóm YouTuber này đi “tuần tra” ở khu phố Đông và Tây Môn Đình thuộc quận Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc để tìm kiếm những người không tuân thủ quy định đeo khẩu trang phòng chống dịch bệnh. Ngay khi phát hiện mục tiêu, nhóm lớn tiếng nhắc nhở, đồng thời cung cấp khẩu trang sạch cho những người có nhu cầu.

Hầu hết mọi người đều sẵn sàng hợp tác. Tuy nhiên, khi đến phố đi bộ Tây Môn Đình, họ gặp một người đàn ông vô gia cư từ chối nghe theo yêu cầu của nhóm. Nhóm lập tức đáp trả bằng cách ném bóng nước vào người này.

Nhóm YouTuber gây tranh cãi vì ném bóng nước vào người vô gia cư không đeo khẩu trang ảnh 1

Nhóm YouTuber ném bóng nước vào người đàn ông vô gia cư từ chối đeo khẩu trang.

Ngay sau khi lên sóng, đoạn video thổi bùng “làn sóng” phẫn nộ trong cộng đồng mạng xứ Đài. Đa số chỉ trích “Big Trouble” bắt nạt người yếu thế, không có tư cách hành xử thô lỗ như vậy với người khác: “Dù nói là đề phòng dịch, nhưng ném bóng nước vào người khác là sai rồi”, “Cảm ơn các bạn vì cho tôi hiểu, nếu không giáo dục con cái tốt, chúng nó sẽ trở thành giống như các bạn”, “Cảnh sát còn không thể hành xử như vậy đối với một người không hiếu chiến. Các anh chỉ là một công dân bình thường, các anh có tư cách gì? Bắt nạt là bắt nạt, đừng hợp lý hóa hành vi của các anh”…

Trước phản ứng gay gắt của dân mạng, “Big Trouble” phản hồi với thái độ đầy thách thức: “Việc làm của chúng tôi là để các bạn nhìn vào đó và cùng nhau thức tỉnh… Thật tức cười, chúng tôi đã làm gì sai sao? Nếu các bạn không đeo khẩu trang, chúng tôi cảm thấy lo lắng cho bạn bè của các bạn. Chúng tôi biết rằng chúng tôi không vi phạm pháp luật”.

Theo cập nhật trên Taiwan News, Đài Loan công bố 486 ca COVID-19, gồm 320 ca mới với 21 người tử vong và 166 ca của những ngày trước mới bổ sung vào số liệu, trong ngày 29/5. Thành phố Tân Đài Bắc có 224 người bệnh, dẫn đầu các địa phương về số ca mắc, sau đó là thành phố Đài Bắc với 168 ca. Tính đến thời điểm hiện tại, Đài Loan có tổng cộng hơn 7.800 ca mắc COVID-19, với gần 100 ca tử vong. Đài Loan đang ở mức cảnh báo phòng dịch cấp độ 3, đồng thời đã có kế hoạch diễn tập áp dụng các biện pháp hạn chế phòng bệnh cấp độ 4.

Ông Trần Thời Trung, người chịu trách nhiệm cao nhất về y tế ở Đài Loan, kêu gọi người dân nên ở nhà, tránh họp gia đình đông người và tuân thủ các biện pháp y tế như đeo khẩu trang và sát khuẩn tay.

Theo CTWant
MỚI - NÓNG