Thanh niên Gia Lai ra quân tình nguyện làm việc tại các khu cách ly

0:00 / 0:00
0:00
Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai Đỗ Duy Nam (thứ hai từ trái qua) tặng bò giống cho thanh niên nghèo xã Ia Pia, huyện Chư Prông
Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai Đỗ Duy Nam (thứ hai từ trái qua) tặng bò giống cho thanh niên nghèo xã Ia Pia, huyện Chư Prông
TPO - Sau lễ ra quân sáng 30/5, cán bộ Tỉnh đoàn Gia Lai đi hơn 80km về bản làng vùng sâu của huyện Chư Prông (Gia Lai) tặng bò, dê, trao các mô hình do Trung ương Đoàn hỗ trợ... Đồng thời, bố trí các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia làm việc tại các khu cách ly, hỗ trợ người dân khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe và tuân thủ quy định cách ly.

Sáng 30/5, chị Hà Thị Giang Thảo, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai tuyên bố ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và Ngày Chủ nhật xanh đồng loạt toàn quốc lần thứ 2, năm 2021.

Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai cho biết, chiến dịch năm nay diễn ra từ ngày 1/6 đến ngày 31/8/2021, tiếp tục với chương trình “Tư vấn - Tiếp sức mùa thi” và 4 chiến dịch “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh” với những hoạt động, công trình, phần việc cụ thể tập trung tại các xã biên giới.

Để đạt được những thành công như mong đợi, chị Hà Thị Giang Thảo đề nghị Ban Chỉ huy Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021 và các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh chú trọng công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chiến dịch đến đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai nhấn mạnh, các hoạt động phải đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo hàng đầu sức khỏe của chiến sỹ tình nguyện, người dân địa phương; bố trí các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia làm việc tại các khu cách ly, hỗ trợ người dân khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe và tuân thủ quy định cách ly.

Chiều 28/5, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, qua xét nghiệm các ca nghi nhiễm tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh đã phát hiện bệnh nhân L.H.L. (SN 1977, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro) dương tính với SARS-CoV-2.

Đây là F1 của bệnh nhân 5410 và đã được cách ly tập trung, có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 vào ngày 25/5.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai xác định có 18 trường hợp F1 và 95 trường hợp F2 của bệnh nhân L.H.L.

“Cần triển khai hiệu quả cuộc vận động Vì đàn em thân yêu gắn với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng thông qua các hoạt động như mỗi tổ chức cơ sở đoàn tiếp tục duy trì, nhận giúp đỡ thường xuyên thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó tổ chức sinh hoạt hè, dạy hè, dạy tiếng Việt cho thiếu nhi người dân tộc thiểu số. Đặc biệt chú trọng tập huấn, tuyên truyền phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em”, chị Hà Thị Giang Thảo nói.

Thanh niên Gia Lai ra quân tình nguyện làm việc tại các khu cách ly ảnh 1

5 đàn gà giống (mỗi đàn 40 con) được tặng cho các em thiếu nhi xã Ia Ga

Thanh niên Gia Lai ra quân tình nguyện làm việc tại các khu cách ly ảnh 2

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai Phan Hồ Giang trao mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu, mô hình cảnh quan xanh, mô hình thôn bản không rác thải nhựa của Trung ương Đoàn cho thanh niên xã Ia Ga, huyện Chư Prông

Thanh niên Gia Lai ra quân tình nguyện làm việc tại các khu cách ly ảnh 3

Anh Phan Hồ Giang đến tặng, hướng dẫn cách nuôi dê cho Ra Lan Đây (21 tuổi, làng Ngó, xã Ia Pia)

Sau lễ phát động, lãnh đạo, cán bộ Tỉnh đoàn Gia Lai đi hơn 80km đến các xã của huyện Chư Prông trao các mô hình do Trung ương Đoàn hỗ trợ (mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu, mô hình cảnh quan xanh, mô hình thôn bản không rác thải nhựa); tặng 5 mô hình vườn cây sinh kế của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai cho đoàn viên thanh niên xã Ia Ve; khánh thành và bàn giao công trình thanh niên “Sân chơi năng động Việt Nam”, cùng 10 suất học bổng và 20 suất quà cho cho Trường THCS Ngô Quyền, xã Ia Ga;

Ngoài ra, Tỉnh đoàn Gia Lai cũng tặng 5 đàn gà "khăn quàng đỏ" (mỗi đàn 40 con gà giống) cho các em thiếu nhi và 2 con dê cho đoàn viên thanh niên xã Ia Ga; thực hiện mô hình "Đường cây thanh niên" và gắn biển tên mô hình tại xã Ia Pia...

MỚI - NÓNG