Trung ương Đoàn hỗ trợ tâm dịch Bắc Giang

0:00 / 0:00
0:00
Anh Nguyễn Tường Lâm (bên trái) - Bí thư Trung ương Đoàn trao quà hỗ trợ công nhân
Anh Nguyễn Tường Lâm (bên trái) - Bí thư Trung ương Đoàn trao quà hỗ trợ công nhân
TPO - Ngày 28/5, Trung ương Đoàn tổ chức trao hàng hóa hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch. Chương trình có sự tham gia của Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm.

Buổi sáng, Đoàn hỗ trợ của Trung ương Đoàn đến Nhà văn hóa Thiếu nhi tỉnh Bắc Giang để trao tặng hàng hóa, chung tay cùng tỉnh Bắc Giang chống dịch. Sau đó, đoàn xuống tặng quà cho công nhân trong vùng phong tỏa ở xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng.

Theo đó, đoàn hỗ trợ tặng 30.000 khẩu trang và 30.000 trứng gà, 3.000 bộ bảo hộ y tế, 25.000 bữa cơm cho 2.500 người dân, thanh niên công nhân, 42.400 ly sữa… với tổng giá trị hơn 2,9 tỷ đồng cho tỉnh Bắc Giang.

Trung ương Đoàn hỗ trợ tâm dịch Bắc Giang ảnh 1

Trung ương Đoàn trao hàng hóa hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn cho biết, chương trình “San sẻ yêu thương chung tay vượt qua đại dịch” được Trung ương Đoàn triển khai từ năm 2020.

Dịch bùng phát lần này rất phức tạp và nguy hiểm, diện tác động rộng, số lượng người nhiễm nhiều, trong đó nhiều người dân bị ảnh hưởng tiêu cực và nhiều công nhân có thể mất việc. Vì vậy, Trung ương Đoàn tổ chức đợt cao điểm, hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc quyên góp hỗ trợ, ủng hộ công tác phòng chống dịch, trực tiếp giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng của dịch.

“Hôm nay, Trung ương Đoàn xuất phát 3 đoàn xe hỗ trợ, với giá trị hơn 4 tỷ đồng đi đến tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và Điện Biên – những nơi chịu tác động lớn của đại dịch. Chương trình này được triển khai liên tục đến khi nào hết dịch”, anh Lâm chia sẻ.

MỚI - NÓNG