Chiến sỹ áo xanh trong tâm dịch Bắc Ninh

0:00 / 0:00
0:00
ĐVTN tỉnh Bắc Ninh tuyên truyền lưu động trong tâm dịch
ĐVTN tỉnh Bắc Ninh tuyên truyền lưu động trong tâm dịch
TP - Những ngày dịch COVID-19 bùng phát ở Bắc Ninh, nhiều bạn trẻ tình nguyện xung phong vào những điểm “nóng” để góp sức chống dịch.

Nửa đêm, Nguyễn Thị Khuyên vẫn cặm cụi bên đống số liệu tại Trung tâm Y tế xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành để hỗ trợ công tác truy vết những người trong xã liên quan ca mắc COVID - 19. Khuyên cho biết, ngay sau khi Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đăng tải thông tin cần tình nguyện viên tham gia phòng chống dịch, cô tạm dừng công việc đang làm tại một công ty bảo hiểm để đăng ký tham gia vào vùng dịch. Khuyên được tuyển chọn vì trước có học chuyên ngành về y tế. Về xã Hà Mãn, Khuyên được bố trí ăn ở luôn tại Trung tâm Y tế xã.

Xã Hà Mãn cách nhà Khuyên khoảng 6 km, nhưng nửa tháng nay cô không dám về nhà vì đang trong tâm dịch nên không biết mình có mầm bệnh hay không. Công việc của Khuyên tại tâm dịch là tiếp nhận thông tin người dân đến khai báo y tế, hướng dẫn cách ly tại nhà. “Em thường xuyên làm cả đêm, vì khi có ca mắc COVID - 19 phải truy vết nhanh, cập nhật số liệu người tiếp xúc và người liên quan với bệnh nhân từng giờ, liên tục. Em thấy hạnh phúc vì mình đã làm việc có ích cho xã hội”, Khuyên chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Huyền Trang, Trưởng Ban Tuyên giáo (Tỉnh Đoàn Bắc Ninh) cho biết, ngay từ khi làn sóng dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại ở Bắc Ninh, tuổi trẻ toàn tỉnh đã không quản ngày đêm xông pha nơi tuyến đầu chống dịch. Các bạn đoàn viên, tình nguyện viên phối hợp với đội ngũ y bác sĩ, công an, quân đội, dân quân tự vệ lấy mẫu xét nghiệm cho người dân, tham gia trực các chốt kiểm soát ra vào các khu vực cách ly y tế, hỗ trợ người dân khai báo y tế và tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Theo chị Trang, hưởng ứng lời kêu gọi của Tỉnh Đoàn phát động, với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, nhiều cơ sở Đoàn trong tỉnh thành lập đội thanh niên xung kích vào các điểm “nóng” chống dịch. Như Huyện Đoàn Gia Bình đã thành lập đội Thanh niên xung kích gồm các cán bộ Đoàn tham gia hỗ trợ tại Bệnh viện dã chiến số 2 đặt ở Trung tâm Y tế huyện Gia Bình. “Ngay sau khi thành lập, đội Thanh niên xung kích đã lên đường thực hiện nhiệm vụ. Họ đi vào tuyến đầu, đối mặt với nguy hiểm từ những người cách ly F1”, chị Trang chia sẻ.

Anh Nguyễn Đức Sâm, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, cho biết, từ tỉnh đến xã, phường đều có đội Thanh niên xung kích phòng chống dịch. Đến nay, toàn tỉnh có 135 đội Thanh niên xung kích tham gia phòng chống dịch. Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã tiếp nhận hơn 100 bạn trẻ tình nguyện tham gia chống dịch, các bạn này đều có chuyên môn về y tế. “Các bạn tình nguyện viên và đoàn viên tham gia chống dịch được trang bị bảo hộ để đảm bảo an toàn”, anh Sâm nói.

MỚI - NÓNG