Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 7 (khoá X):

Nhân lên lòng yêu nước của tuổi trẻ cả nước

 Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn, TP Biên Hòa (Đồng Nai) ghép hình Tổ quốc trong ngày vận động, đóng góp hướng về biển đảo. Ảnh: TT
Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn, TP Biên Hòa (Đồng Nai) ghép hình Tổ quốc trong ngày vận động, đóng góp hướng về biển đảo. Ảnh: TT
TP - Không chỉ đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên cả nước rèn luyện chính trị, đạo đức lối sống mà tổ chức Đoàn các cấp còn tổ chức cho thanh thiếu nhi các hoạt động hướng về biển đảo Tổ quốc, nhân lên lòng yêu nước sâu sắc trong mỗi người trẻ. Đó là những nội dung chủ đạo tại Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn tổ chức trong ngày 27/6.

Góp ý, thảo luận về Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi (TTN) 6 tháng đầu năm, trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014, hầu hết các đại biểu thảo luận về tình hình tư tưởng trong thanh niên, đặc biệt là tinh thần yêu nước của tuổi trẻ.

Anh Hoàng Bá Nam, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh đề xuất, báo cáo cần nhấn mạnh tình hình đông đảo thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước theo dõi sát sao vấn đề Trung Quốc gây hấn trên vùng biển Hoàng Sa của nước ta và tinh thần sẵn sàng cống hiến vì Tổ quốc. Đề cập chất lượng đào tạo, nguồn cán bộ Đoàn, anh Nam cho biết: “Việc luân chuyển, đưa cán bộ trẻ đi đào tạo tại địa phương thời gian gần đây của T.Ư Đảng đã tác động tích cực tới đông đảo đội ngũ làm công tác thanh niên; thể hiện sự tin tưởng rất lớn của Đảng dành cho thanh niên.

Môi trường rèn luyện từ thực tế không chỉ giúp cán bộ Đoàn trưởng thành mà còn góp phần xây dựng địa phương, đất nước tốt hơn. Tại Quảng Ninh, tổ chức Đoàn được tỉnh giao thực hiện 8 đề án phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh”.

Theo Trưởng ban Thanh niên Quân đội Thái Đức Hạnh, trong việc tổ chức các hoạt động hướng về biển đảo cũng như xử lý các vấn đề liên quan thời gian qua, tổ chức Đoàn đã thể hiện vai trò xung kích, tuyên truyền, vận động thanh niên đoàn kết đấu tranh bảo vệ chủ quyền hiệu quả.

Anh Hạnh đề xuất, tổ chức Đoàn cần phối hợp với các lực lượng vũ trang trong xử lý các vấn đề đột xuất; Tham mưu cơ chế, chính sách cho các lực lượng đặc thù tham gia gìn giữ chủ quyền biển đảo như ngư dân trẻ vươn khơi, bám biển…

Trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thời gian qua, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đánh giá cao vai trò của truyền thông, hệ thống báo chí của Đoàn.

“Hệ thống báo chí của Đoàn đã tích cực, chủ động và thực hiện tốt, hiệu quả các trong tuyên truyền, kêu gọi, vận động nguồn lực hỗ trợ cho các lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư làm nhiệm vụ chấp pháp trên biển, đồng thời hỗ trợ tích cực, động viên kịp thời nơi hậu phương người lính”, anh Vinh nói.

Bàn về trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm, anh Vinh đề nghị tổ chức Đoàn cả nước làm tốt công tác tham mưu, tuyên truyền, vận động hướng về biển đảo vừa nhân lên lòng yêu nước sâu sắc trong giới trẻ vừa đảm bảo an ninh, trật tự để cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền đi đến thắng lợi; Đoàn viên, thanh niên cả nước chủ động thăm hỏi, chia sẻ, động viên các gia đình, hậu phương Kiểm ngư viên, Cảnh sát biển.

Anh Vinh khẳng định: “Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, ngoài các phong trào hướng về vùng sâu, vùng xa, Đoàn, Hội tập trung thực hiện các công trình, phần việc hướng biển đảo như xây dựng hệ thống cột cờ chủ quyền, phát triển kinh tế, xã hội trên các Đảo thanh niên. T.Ư Đoàn nghiên cứu để sớm phát động chương trình vận động chính thức hướng về biển đảo, góp phần vào cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc”.

Hội nghị cũng cho ý kiến về các nội dung trình Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ 5, khóa X (khai mạc hôm nay tại Hà Nội), gồm Kết luận “Nâng cao chất lượng đoàn viên và hoạt động của chi đoàn trên địa bàn dân cư”; Tổng kết Nghị quyết của BCH T.Ư Đoàn khóa IX về “Tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu niên, nhi đồng”. Các đại biểu đưa ra nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn để tạo thêm nhiều sân chơi bổ ích cho từng đối tượng thiếu nhi, đặc biệt là con em công nhân, trẻ vùng nông thôn.

Một số trọng tâm công tác Đoàn và phong trào TTN cuối năm được đại biểu thảo luận, thống nhất cao như: Tiếp tục các giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước cho TTN; Tuyên truyền, vận động, tổ chức cho thanh thiếu nhi các hoạt động hướng về biển đảo Tổ quốc. Tiếp tục Năm Thanh niên tình nguyện 2014, Đoàn các cấp tổ chức các nội dung gắn với chủ đề Tuổi trẻ chung tay xây dựng Nông thôn mới, Tiếp sức đến trường, Vì an sinh xã hội và kỷ niệm 15 năm phong trào Thanh niên tình nguyện…

MỚI - NÓNG