Nga lần đầu tiên phóng tên lửa siêu thanh Zircon từ tàu ngầm hạt nhân

0:00 / 0:00
0:00
Tên lửa siêu thanh Zircon được phóng từ tàu ngầm hạt nhân. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Tên lửa siêu thanh Zircon được phóng từ tàu ngầm hạt nhân. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
TPO - Hải quân Nga đã lần đầu tiên phóng thử tên lửa hành trình siêu thanh Zircon từ một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Ngày 4/10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Severodvinsk của Hạm đội Phương Bắc đã thực hiện thành công vụ phóng thử tên lửa siêu thanh Zircon ở Biển Barents. Vụ phóng diễn ra vào ban đêm.

Bộ Quốc phòng Nga công bố video vụ phóng tên lửa Zircon từ tàu ngầm hạt nhân.

"Hải quân Nga lần đầu tiên tiến hành phóng thử tên lửa siêu thanh Zircon từ tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Severodvinsk. Theo các dữ liệu về quy trình phóng, quỹ đạo của tên lửa đã đáp ứng tốt các thông số đề ra và bắn trúng mục tiêu giả định”, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Trước khi bước vào giai đoạn thử nghiệm phóng từ tàu ngầm, tên lửa siêu thanh Zircon đã hoàn thành các thử nghiệm phóng từ tàu chiến mặt nước, cụ thể là khinh hạm Đô đốc Gorshkov.

Mới đây, trong vụ phóng thử nghiệm vào ngày 19/7, tên lửa siêu thanh Zircon đã tấn công mục tiêu mặt đất ở khoảng cách hơn 350 km với vận tốc Mach 7 (gấp bảy lần tốc độ âm thanh).

Tên lửa siêu thanh Zircon (mã định danh của NATO là SS-N-33) của Nga đã được Tổng thống Vladimir Putin đánh giá là “bất khả chiến bại”, có thể đánh bại tất cả các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ và phương Tây hiện nay.

Các thử nghiệm gần đây cho thấy, vũ khí siêu thanh này có thể tấn công mục tiêu cách xa tới 1.000 km, với tốc độ có thể đạt tới Mach 8 - 10. Theo tính toán, khi tên lửa nặng 2 tấn, bay với vận tốc 2,5km/giây như Zircon sẽ tạo ra động năng đạt tới 12,5 tỷ jun (tương đương sức nổ của 2,7 tấn thuốc nổ TNT), đủ sức “bẻ gãy đôi” hoặc làm hư hại nặng một tàu sân bay cỡ lớn, ngay cả khi đầu đạn của tên lửa chưa phát nổ.

Trong tương lai, cả tàu chiến mặt nước và tàu ngầm của hải quân Nga sẽ được trang bị loại tên lửa này.

Theo Tass
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.