Nga 'chắp thêm cánh' cho tên lửa siêu vượt âm Zircon

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: TASS / Văn phòng báo chí của Bộ Quốc phòng Nga
Ảnh: TASS / Văn phòng báo chí của Bộ Quốc phòng Nga
TPO - Bộ Quốc phòng Nga đã thử nghiệm một hệ thống điều khiển tự động (ACS) độc đáo áp dụng cho không quân và các tàu chiến. Trong quá trình tập trận ở khoảng cách hàng trăm km, máy bay Tu-142 truyền thông tin về kẻ thù cho các tàu chiến và tiến hành cuộc tấn công. Đồng thời, ACS xác định các mục tiêu quan trọng nhất và quyết định cách tiêu diệt chúng.

Thiết bị mới này, theo Izvestia, chủ yếu dành cho khí tài mang tên lửa siêu vượt âm Zircon mới nhất. Nhưng nó cũng có thể hoạt động với các tên lửa thế hệ trước như Yakhont, Vulcan hay Calibre.

Theo các chuyên gia, sản phẩm mới giúp tăng hiệu quả tấn công của Hải quân Nga một cách triệt để. Sự kết hợp của hệ thống điều khiển tự động mới nhất và Zircon siêu vượt âm giúp hải quân Nga có thể tiêu diệt toàn bộ hạm đội đối phương chỉ trong vài phút.

Các nguồn tin nói với Izvestia rằng hệ thống điều khiển tác chiến tự động độc đáo dành cho máy bay và tàu chiến nói trên đã được thử nghiệm. Việc thử nghiệm được thực hiện trong cuộc tập trận quy mô lớn của Hạm đội Phương Bắc vào đầu tháng 8 năm nay. Sản phẩm mới sẽ trở thành một trong những công cụ điều khiển quan trọng nhất đối với tàu mặt nước và tàu ngầm - những khí tài mang tên lửa siêu vượt âm.

Trong cuộc tập trận ở đông bắc Đại Tây Dương vừa qua, hai biên đội máy bay chống ngầm trinh sát Tu-142 đã phát hiện ra một nhóm tàu ​​địch (giả định). Thông tin mục tiêu đã được truyền đến nhóm tấn công. Theo tọa độ đã cho, các vụ phóng tên lửa được thực hiện bởi tàu tuần dương Marshal Ustinov của Hạm đội phương Bắc, tàu khu trục Đô đốc Kasatonov và tàu ngầm hạt nhân Orel.

Đồng thời, chính ACS đã xác định các mục tiêu quan trọng nhất và quyết định cách tốt nhất để tiêu diệt chúng, các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng nói với Izvestia.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu nói rằng tên lửa Zircon đã chứng tỏ độ chính xác cao nhất trong các cuộc thử nghiệm với các vụ phóng vào các mục tiêu trên biển, không để lại cơ hội nào cho kẻ thù.

Trước đó, Thứ trưởng Quốc phòng Alexei Krivoruchko cho biết, các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước được lên kế hoạch hoàn thành trong năm nay.

MỚI - NÓNG