Mỗi ngày trên 5.000 ca COVID-19, Malaysia gia hạn lệnh phong toả thêm hai tuần

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh hoạ: Getty
Ảnh minh hoạ: Getty
TPO - Malaysia sẽ kéo dài thời gian phong toả thêm hai tuần, đến ngày 28/6, vì số ca mắc mới COVID-19 vẫn ở mức trên 5.000 ca/ngày.

Theo Straitstimes, Hội đồng An ninh Quốc gia Malaysia ra quyết định gia hạn lệnh phong toả thêm hai tuần, đến ngày 28/6 dựa trên khuyến nghị của Bộ Y tế.

“Quyết định được đưa ra sau khi số ca mắc mới mỗi ngày vẫn ở mức trên 5.000 ca”, ông Ismail Sabri Yaakob - Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia cho biết.

Trước đó vào cuối tháng Năm, Malaysia tuyên bố áp dụng lệnh phong toả toàn quốc kéo dài hai tuần từ ngày 1/6. Chỉ 17 lĩnh vực kinh tế được phép hoạt động, trong khi người dân phải hạn chế tối đa ra khỏi nhà.

Tháng Năm là tháng chết chóc nhất ở Malaysia khi nước này ghi nhận tới hơn một phần ba trong tổng số 3.768 ca tử vong vì COVID-19.

Ngày 11/6, Malaysia báo cáo 6.849 ca mắc COVID-19 mới, mức tăng cao nhất trong tuần này, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 646.411 ca. 912 hiện đang phải điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Bộ Y tế Malaysia hôm thứ Tư cho biết tỷ lệ lây truyền đã giảm xuống chỉ còn 0,96%, cho thấy số bệnh nhân mắc mới đang giảm từ từ.

Chương trình tiêm chủng của Malaysia đang được đẩy mạnh, đạt mốc gần 158.000 liều được tiêm/ngày vào thứ Năm. Hơn 2,8 triệu người, tương đương gần 12% dân số trưởng thành ở Malaysia đã được tiêm ít nhất một liều vắc xin.

“Tốc độ tiêm chủng đang tăng nhanh, dự kiến sẽ tăng lên từ 200.000 đến 250.000 mũi/ngày vào tháng Bảy, sau đó đạt 300.000 đến 400.000 mũi/ngày.”

Để đạt được mục tiêu tiêm chủng 80% dân số vào cuối năm nay, Malaysia cần tiêm khoảng 200.000 liều vắc xin/ngày.

Theo Straitstimes
MỚI - NÓNG