‘Hàn Quốc sẵn sàng mở đường đón VĐV Triều Tiên dự thế vận hội 2018’

Ông Lee Hee-beom - Trưởng BTC thế vận hội Olympic Mùa đông PyeongChang 2018. Ảnh: Yonhap
Ông Lee Hee-beom - Trưởng BTC thế vận hội Olympic Mùa đông PyeongChang 2018. Ảnh: Yonhap
TPO - Đây là tuyên bố được ông Lee Hee-beom, Trưởng BTC thế vận hội Olympic Mùa đông PyeongChang 2018 đưa ra hôm qua, 18/5.

Trong một cuộc gặp mặt với các nhà báo tại ĐSQ Hàn Quốc ở London (Anh), ông Lee Hee-beom – Trưởng BTC thế vận hội Olympic Mùa đông PyeongChang 2018 cho biết Hàn Quốc sẽ hoan nghênh Triều Tiên “bằng vòng tay rộng mở” nếu Bình Nhưỡng tỏ ra có thiện chí.

“Hàn Quốc rất hoan nghênh Triều Tiên. Nếu các VĐV Triều Tiên quyết định đến Hàn Quốc dự thế vận hội, chính quyền chúng tôi sẽ mở đường bộ mời họ sang. Tất cả các quốc gia yêu hòa bình đều được hoan nghênh tại thế vận hội”, ông Lee nhấn mạnh.

Theo một thành viên BTC, ông Moon Jae-in trước khi nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc cũng từng đề cập đến khả năng mở đường đón phải đoàn Olympic của Triều Tiên trong một cuộc họp hồi tháng 1 với Thống đốc Choi Moon-soon của tỉnh Gangwon – địa phương nằm gần tỉnh PyeongChang (Hàn Quốc).

Bán đảo Triều Tiên tuy bị chia cắt từ năm 1953, nhưng các vận động viên của hai nước đã thường xuyên thực hiện các chuyến giao lưu xuyên biên giới.

Hồi tháng trước, đội bóng đá nữ Hàn Quốc đã tới Bình Nhưỡng dự Asian Cup của Liên đoàn bóng đá nữ châu Á.

Cũng trong khoảng thời gian đó, đội khúc côn cầu nữ của Triều Tiên đã đến Gangneung (Gangwon, Hàn Quốc) dự giải vô địch Đội II nhóm A của Liên đoàn Khúc côn cầu nữ Quốc tế.

Nhân chuyến thăm này, một quan chức Triều Tiên chia sẻ với Thống đống Choi Moon-soon rằng Bình Nhưỡng sẽ cố gắng gửi “càng nhiều vận động viên càng tốt” đến thế vận hội PyeongChang.

Theo Yonhap, trong trường hợp Hàn Quốc không mở đường bộ, các VĐV Triều Tiên sẽ phải bay qua Bắc Kinh (Trung Quốc), sau đó mới bay tiếp đến hàn Quốc.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.