TPO - Tờ The Hindu của Ấn Độ gần đây đưa tin rằng PLA đang huấn luyện các đơn vị dân quân mới người Tây Tạng gần Pangong Tso, nơi xảy ra vụ đụng độ chết người giữa binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ năm ngoái.
TPO - Trong một đoạn video dài 15 giây, có thể thấy chiếc tàu ngầm mới đang từ từ di chuyển qua nơi có vẻ như là một con sông với sự hỗ trợ của một cặp tàu lai dắt.
TPO - Các phi công chiến đấu Trung Quốc đã chiến đấu với máy bay được điều khiển bởi trí thông minh nhân tạo (AI) trong các trận không chiến mô phỏng để nâng cao kỹ năng chiến đấu của phi công, truyền thông Trung Quốc đưa tin.
TPO - Giải phóng Quân Nhân dân Trung Quốc (PLA) được cho là đã xây dựng một cơ sở mới kiên cố tại căn cứ không quân Lục Hợp Mã An ở phía đông tỉnh Giang Tô, bao gồm một nhà chứa máy bay lớn và một số tòa nhà phụ trợ.
TPO - Với JL-3, tàu ngầm Trung Quốc sẽ có thể tấn công xa hơn đáng kể và vô hiệu hóa các mục tiêu trên khắp đất liền nước Mỹ. Sự phát triển này vừa bổ sung cho những tiến bộ trong lực lượng tên lửa đạn đạo chiến lược trên mặt đất của nước này, vừa cung cấp cho Không quân PLA “đồ chơi” để trang bị cho máy bay ném bom tàng hình chiến lược liên lục địa đang được phát triển của họ.
TPO - Quân giải phóng nhân dân Trung Hoa (PLA) đã sử dụng các loại vũ khí tự động nhẹ hơn và mạnh hơn nhưng phương pháp huấn luyện của lục quân "không theo kịp yêu cầu".
TPO - Lực lượng Không quân của Giải phóng Quân Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã giao đơn vị máy bay chiến đấu một động cơ J-7G đầu tiên cho một phi đội đặc biệt với mục đích huấn luyện. Cụ thể: Học viện bay Tây An nhận số máy bay mới này để thay thế nhiều máy bay J-7B cũ hơn vốn thuộc Lữ đoàn huấn luyện số 1 của học viện.
TPO - Giữa mùa đông, những “chiếc hộp sắt” nhiều kích cỡ xếp hàng có trật tự tại một địa điểm huấn luyện của Không quân Trung Quốc PLA (PLAAF) trên sa mạc Gobi rộng lớn. Đây là doanh trại di động đầu tiên của Không quân PLA, chính thức được công bố trong cuộc diễn tập lần này.
TPO - Trong một bài tập huấn luyện cơ động gần đây, các đầu bếp quân đội Trung Quốc (PLA) được giao nhiệm vụ chuẩn bị bữa ăn dã chiến cho một tiểu đoàn hỗ trợ chiến đấu thuộc một lữ đoàn lục quân.
TPO - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi quân đội Trung Quốc “không sợ chết” và tập trung vào việc tập luyện để chiến thắng trong các cuộc chiến khi phát biểu trước các chỉ huy quân đội.
TPO - Hiện Trung Quốc đã đặt hàng với công ty Rostec của chính phủ Nga để phía Nga cung cấp thêm 121 máy bay mới cho Bắc Kinh. Quy mô của thỏa thuận này lớn cỡ nào và đằng sau việc này là gì? Kết quả là Bắc Kinh sẽ nhận được nhiều công nghệ quân sự hơn từ Moscow?
TPO - Vai trò của chiến thuật nghi binh trong hoạt động quân sự từ lâu đã được các nhà lãnh đạo và chiến lược gia quân sự Trung Quốc coi trọng. Bất chấp truyền thống lâu đời này, rất ít nghiên cứu về sức mạnh quân sự của Trung Quốc đề cập việc sử dụng nghi binh của Giải phóng Quân Nhân dân (PLA).
TPO - Đối với một quốc gia tự hào rằng đã phát triển một máy bay chiến đấu tàng hình tiên tiến, có vẻ lạ rằng “siêu cường Trung Quốc” vẫn cần mua máy bay chiến đấu từ Nga. Đó là nhận định của một bài báo trên National Interest.
TPO - Trong khi hầu hết người tiêu dùng vẫn chưa nâng cấp lên dịch vụ không dây 5G trên toàn thế giới và việc triển khai vẫn chỉ trong giai đoạn "thí điểm", Trung Quốc được cho là có thể đã lên kế hoạch phát triển công nghệ không dây 6G. Điều này không phải hướng tới người tiêu dùng. Thay vào đó, Trung Quốc đang phát triển 6G để quân đội sử dụng.
TPO - Tuần trước, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã công bố đoạn phim về súng trường tấn công thế hệ tiếp theo của Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc (PLA), súng QBZ-191.