Trung Quốc xây dựng căn cứ máy bay ném bom mới, 'ưu tiên' hướng về Nhật Bản, Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
Máy bay tàng hình siêu âm WZ-8
Máy bay tàng hình siêu âm WZ-8
TPO - Giải phóng Quân Nhân dân Trung Quốc (PLA) được cho là đã xây dựng một cơ sở mới kiên cố tại căn cứ không quân Lục Hợp Mã An ở phía đông tỉnh Giang Tô, bao gồm một nhà chứa máy bay lớn và một số tòa nhà phụ trợ.

Lực lượng Không quân Giải phóng Quân Nhân dân thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu miền Đông của Trung Quốc, đối diện hướng Đài Loan, Nhật Bản và các căn cứ của Mỹ ở khắp Thái Bình Dương. Bộ Tư lệnh Quân khu miền Đông của PLA đã được ưu tiên triển khai các loại máy bay quân sự mới nhất, bao gồm cả máy bay không người lái giám sát siêu âm WZ-8 được cho là đã được triển khai đến Căn cứ Không quân Lục Hợp Mã An. Các trung đoàn tại căn cứ này chủ yếu triển khai máy bay ném bom và máy bay không người lái. Trung Quốc có phi đội máy bay ném bom lớn nhất thế giới về số lượng với khoảng 270 máy bay ném bom H-6 đang phục vụ. WZ- 8 được cho là được thiết kế để phóng từ một chiếc H-6 đã được sửa đổi.

Kích thước của nhà chứa máy bay mới ước tính rộng khoảng 6.000 m2 và có khả năng chứa các loại máy bay ném bom mới trong tương lai. Vẫn chưa chắc chắn máy bay ném bom tàng hình sắp tới của Trung Quốc, H-20, sẽ được triển khai tới đâu đầu tiên, nhưng quy mô của cơ sở mới và việc luôn được ưu tiên nhận vũ khí mới của Bộ Tư lệnh Quân khu miền Đông có nghĩa là có khả năng cao rằng Căn cứ Không quân Lục Hợp Mã An sẽ là nơi đón các oanh tạc cơ tàng hình H-20 đầu tiên.

WZ-8 được công bố lần đầu tiên vào tháng 10 năm 2019 và được cho là có nhiệm vụ cung cấp dữ liệu dẫn bắn đến các đơn vị tên lửa, không quân và hải quân của Trung Quốc - những đơn vị có thể đặc biệt dễ bị tổn thương trong một cuộc xung đột giữa các cường quốc lớn, nơi các vệ tinh giám sát của Trung Quốc có thể bị đe dọa.

Vào ngày 1 tháng 10 năm ngoái, PLA đã tiết lộ một số khí tài quân sự cao cấp mới trong cuộc duyệt binh quy mô lớn ở Quảng trường Thiên An Môn, được tổ chức để kỷ niệm 70 năm ra đời Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và kết thúc Nội chiến Trung Quốc.

Trong khi sự ra mắt của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa siêu âm DF-41 thu hút sự chú ý lớn nhất trong số các hệ thống vũ khí mới, có lẽ máy bay không người lái giám sát siêu âm WZ-8 nhỏ hơn có ý nghĩa quan trọng nhất đối với khả năng tương lai của PLA. DF-41 được cho là đã phục vụ trong PLA từ đầu năm 2017, và mặc dù nó có thể mang đầu đạn hạt nhân đi xa hơn, nhanh hơn, với số lượng lớn hơn và độ tin cậy cao hơn so với những tên lửa tiền nhiệm, nhưng đó chỉ là một sự nâng cấp đối với khả năng hiện có - đó là tấn công các mục tiêu ở Mỹ trên đất liền với các đầu đạn nhiệt hạch. Các tên lửa đạn đạo DF-5, DF-31 và JL-2 phóng từ tàu ngầm đều chứng tỏ khả năng này.

Tuy nhiên, WZ-8 thể hiện một khả năng hoàn toàn mới và độc đáo, không chỉ đối với PLA mà trên toàn thế giới. Loại máy bay không người lái này có thể đóng vai trò là nhân tố hiệu quả cho nhiều hệ thống vũ khí chiến thuật mới của Trung Quốc. Trước đây người ta vẫn chưa biết liệu một hệ thống như vậy có thực sự được sử dụng ở bất kỳ đâu trên thế giới hay không. Mỹ cũng đang có chương trình riêng nhằm phát triển một máy bay không người lái giám sát tương tự theo chương trình SR-72 hiện đang diễn ra.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.