Chuyện ăn uống của binh sỹ trong quân đội Trung Quốc

Chuyện ăn uống của binh sỹ trong quân đội Trung Quốc
TPO - Trong một bài tập huấn luyện cơ động gần đây, các đầu bếp quân đội Trung Quốc (PLA) được giao nhiệm vụ chuẩn bị bữa ăn dã chiến cho một tiểu đoàn hỗ trợ chiến đấu thuộc một lữ đoàn lục quân.

Lần đầu tiên, họ sử dụng một chiếc xe container nấu ăn dã chiến mới, được thiết kế đặc biệt cho quân đội hoạt động ở cao nguyên. Theo tờ nhật báo Giải phóng quân, binh sỹ đến đích không bao lâu thì thực phẩm tươi đã sẵn sàng phục vụ. Tiểu đoàn trưởng Bàn Hiểu Quân cho biết: “Với chiếc xe tải nấu ăn này, các quân nhân đã có thể thưởng thức những bữa ăn ngon và nóng hổi ở bất cứ nơi đâu trên cao nguyên”.

Ngày nay, những chiếc xe container nấu ăn dã chiến kiểu mới được thiết kế cho mục đích sử dụng cao nguyên đã giúp binh sỹ Trung Quốc có bữa ăn nóng, thói quen của người Đông Á nói chung. Người lái xe Hà Ái Quân cho biết: "Xe tải nấu ăn mới áp dụng phương pháp tự hành, giúp cải thiện đáng kể khả năng cơ động". “Xe kéo nhà bếp di động kiểu cũ cần được cố định trên mặt đất trước khi hoạt động và không thể hỗ trợ kịp thời cho việc huấn luyện cơ động cao của bộ đội. Trong vài ngày qua, tôi đã lái chiếc xe tải mới qua các hẻm núi và băng qua các sông băng. Các đầu bếp đã nấu những bữa ăn ngon khi đang di chuyển, và toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh chóng và hiệu quả ”.

Chuyện ăn uống của binh sỹ trong quân đội Trung Quốc ảnh 1 Bên trong một xe nấu ăn dã chiến

Sự phát triển của xe container nấu cơm dã chiến mới đã xem xét các nhu cầu thực tế của các binh chủng tại hiện trường. Ví dụ, vì khó đốt lửa trong điều kiện băng giá trên cao nguyên, xe nấu ăn đã được trang bị công nghệ đốt tiên tiến và có thể hoạt động trong môi trường có nhiệt độ từ âm 41 đến 46 độ C ở độ cao 4.500 mét. Một “nhà bếp di động” như vậy có thể đáp ứng nhu cầu ăn uống của hơn 100 quân trên chiến trường.

Tuy nhiên, chưa rõ vài chiếc xe nấu ăn có thể làm nhiều binh sỹ Trung Quốc thay đổi quan niệm về bữa ăn của lính hay không.

Một báo cáo nói rằng phần lớn binh lính Trung Quốc không thích đồ ăn được phục vụ trong quân đội vì họ cho rằng chúng "nhàm chán" và "vô vị". Một bản tin trên nhật báo Giải phóng quân năm 2015 đã chỉ ra rằng hầu hết binh sỹ không thích các gói khẩu phần mà họ được cung cấp trong các cuộc tập trận và thay vào đó mang theo đồ ăn của họ. Một cuộc khảo sát đã được thực hiện về một trong những gói khẩu phần của PLA có thịt bò và rau và “58% binh lính nhận thấy nó gây nhàm chán, ảnh hưởng đến sự thèm ăn của họ”. Binh sĩ Từ Đông Đông, người tham gia cuộc diễn tập chỉ huy khu vực quân sự Quảng Châu, đã tự chuẩn bị bánh mì và xúc xích heo để không phải ăn theo suất ăn quân đội. Bản tin viết: “Không có gì bất thường khi những người lính như Từ mang theo thức ăn tiện dụng của họ để đi huấn luyện dã ngoại hoặc diễn tập quân sự. Từ nói rằng quân đội thường tự chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho các cuộc tập trận. "Tất cả chúng tôi đến từ những nơi khác nhau, ở miền Bắc hoặc miền Nam và thức ăn ở mỗi vùng quê có hương vị khác nhau, nhưng các suất ăn có xu hướng vô vị", anh nói. Các gói khẩu phần PLA thường chứa các loại thực phẩm năng lượng cao, chẳng hạn như cơm hoặc mì tự nấu nóng và thịt.

Nhưng một sỹ quan được trích dẫn nói rằng PLA không nên cố gắng phục vụ nhu cầu vị giác của binh sỹ. Ông nói: “Chúng ta phải tự thích nghi với những loại thức ăn như vậy”.

Nhưng Vu Kế Phú, một sĩ quan tại bộ phận tiếp tế của Bộ Tư lệnh Quảng Châu, cho rằng cần phải chuẩn bị các gói khẩu phần ăn với hương vị và thực phẩm khác nhau cho nhiều loại nhiệm vụ quân sự. Ông nói, ví dụ, trong các nhiệm vụ ở vùng sa mạc, các gói thực phẩm khô sẽ chỉ làm cho binh sỹ khát hơn. Vu nói, quan trọng hơn, các chỉ huy phải nghiên cứu và phát triển khẩu phần mà binh lính thực sự muốn ăn. Khẩu phần ăn của Trung Quốc nhạt nhẽo so với thực phẩm được cung cấp cho quân đội ở các nơi khác trên thế giới.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.