THẾ GIỚI 24H: Quân đội Trung Quốc tuyển võ sĩ MMA đóng quân ở biên giới

Quân đội Trung Quốc tuyển dụng võ sĩ MMA đào tạo đánh giáp lá cà cho lực lượng đặc nhiệm. Ảnh: SCMP
Quân đội Trung Quốc tuyển dụng võ sĩ MMA đào tạo đánh giáp lá cà cho lực lượng đặc nhiệm. Ảnh: SCMP
TPO - Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết quân đội nước này đã tuyển một đội võ sĩ MMA đầu quân đến khu vực biên giới ở Tây Tạng. 

CCTV cho biết 20 võ sĩ MMA từ câu lạc bộ võ thuật Enbo ở tỉnh Tứ Xuyên sẽ hình thành mội đội đóng quân tại Lhasa, thủ phủ của Tây Tạng. Câu lạc bộ võ thuật Enbo nổi tiếng là lò đào tạo võ sĩ MMA Trung Quốc đi thi đấu ở các giải thế giới.


Chính quyền Tổng thống Donald Trump hiện đang tiến gần tới việc hoàn thiện kế hoạch rút thêm 4.000 binh sỹ khỏi Afghanistan vào tháng 4/2021.Theo hai quan chức chính quyền Tổng thống Donald Trump, động thái này sẽ giảm số binh sỹ Mỹ tại Afghanistan từ 8.600 xuống 4.500 và đây sẽ là mức giảm quân nhiều nhất kể từ khi cuộc chiến tại Afghanistan bắt đầu năm 2001. Đây cũng được coi là một trong những bước thực hiện quyết tâm rút Mỹ khỏi cuộc chiến ở Afghanistan của Tổng thống Donald Trump.


Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) ngày 27/6 thông báo nước này đã lên kế hoạch bắt đầu từ năm tới sẽ sản xuất hàng loạt hệ thống pháo phòng không đặt trên xe bánh hơi mới, trong một dự án thay thế pháo Vulcan đã lỗi thời. Theo DAPA, Chính phủ Hàn Quốc đã ký một hợp đồng trị giá 250 tỉ won (200 triệu USD) với Công ty Quốc phòng Hanwha về hệ thống pháo phòng không 30 mm triển khai trên xe bánh hơi (AAGW) này.


Kênh truyền hình NTV ngày 27/6 đưa tin đã có ít nhất 1 người thiệt mạng và 10 người bị thương trong vụ nổ khí gas xảy ra cùng ngày tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Theo NTV, vụ nổ xảy ra tại một xưởng dệt may ở quận Bahcelievler - khu vực giáp với châu Âu. Nguyên nhân vụ nổ vẫn chưa được xác định. NTV cho biết thêm nạn nhân tử vong trong vụ nổ là người nước ngoài, song không cho biết thêm chi biết.


Ông Mícheál Martin sẽ trở thành thủ tướng mới của Ireland trong vòng hai năm rưỡi. Diễn biến này đã góp phần phá bỡ thế bế tắc trong việc thành lập chính phủ mới tại Ireland trong suốt mấy tháng qua. Sau hai năm rưỡi, ông Mícheál Martin sẽ trao lại quyền điều hành chính phủ cho lãnh đạo Đảng Fine Gael, ông Leo Varadkar. Để chính thức trở thành thủ tướng mới của Ireland, ông Mícheál Martin sẽ cần được Quốc hội phê chuẩn, song đây chỉ là vấn đề thủ tục.


Saudi Arabia ngày 27/6 đã buộc 3 tàu của Iran phải ra khỏi hải phận nước này sau khi bắn cảnh cáo. Hãng thông tấn SPA của Saudi Arabia trích lời người phát ngôn lực lượng bảo vệ bờ biển Saudi Arabia cho biết, tàu Iran đã từ chối dừng lại sau khi vào hải phận Saudi Arabia bất chấp nhiều lần cảnh báo, buộc Saudi Arabia phải bắn cảnh cáo.


Kế hoạch sáp nhập khu vực Bờ Tây Israel mà nước này đang chiếm đóng khiến cộng đồng quốc tế lo ngại và Liên hiệp quốc đã hối thúc Liên minh châu Âu (EU) có hành động ngăn cản phù hợp. Báo cáo viên đặc biệt của Liên hiệp quốc về nhân quyền tại lãnh thổ của người Palestine, Michael Lynk, kêu gọi EU nên đưa ra các cảnh báo phản đối kế hoạch của Israel sáp nhập các khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng cùng “một loạt các biện pháp ngăn chặn”. Các biện pháp ngăn chặn mà EU có thể đưa ra là trừng phạt kinh tế, thương mại hoặc các biện pháp khác.


Lầu Năm Góc ngày 27/6 thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper sẽ đệ trình lên Tổng thống Donald Trump các phương án cắt giảm quân đồn trú của Mỹ tại Đức. Theo thông báo, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đã gặp Tổng thống Trump ngày 24/6 để thảo luận về sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu. Tiếp theo, ông Mark Esper sẽ báo cáo với Tổng thống Trump về các phương án cắt giảm quân tại Đức vào ngày 29/6 tới. Hai quan chức giấu tên tại Lầu Năm Góc cho biết Mỹ sẽ cắt giảm 9.500 binh sỹ đồn trú tại Đức, đưa quân số của Mỹ tại đây xuống mức 25.000 quân như tuyên bố của Tổng thống Trump.


Bộ chỉ huy phòng không Bắc Mỹ (NORAD) thông báo, ngày 27/6, các máy bay tiêm kích F-22 của Mỹ đã chặn 4 máy bay trinh sát Tu-142 của Nga tiến vào Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Alaska. Vụ việc xảy ra sau các vụ chạm trán tương tự hồi đầu tháng 6 khi các máy bay F-22 của Mỹ xuất kích để chặn các máy bay ném bom có khả năng mang vũ khí hạt nhân ở gần Alaska trong 3 thời điểm riêng biệt. Lần đối đầu gần đây nhất diễn ra tối 24/6, khi các máy bay F-22 chặn 2 máy bay tuần tra biển IL-38 của Nga tiến vào không phận Alaska.

MỚI - NÓNG