Mỹ tiếp tục nhắm vào các công ty có quan hệ với quân đội Trung Quốc

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Ảnh: AP)
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Ảnh: AP)
TPO - Ngày 21/12, Bộ Thương mại Mỹ công bố danh sách hàng chục công ty Trung Quốc, trong đó có nhiều công ty trong ngành hàng không, sẽ bị cấm mua công nghệ Mỹ. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo mở rộng  hạn chế visa đối với các quan chức Trung Quốc.

Danh sách các công ty mà “người sử dụng cuối cùng là quân đội” (MEU) do Bộ Thương mại Mỹ đưa ra gồm 58 công ty Trung Quốc, trong đó có Tập đoàn công nghiệp hàng không Trung Quốc (AVIC), và 45 công ty của Nga.

“Hành động này tạo ra quy trình mới để xác định người dùng cuối cùng là quân đội trong danh sách MEU nhằm hỗ trợ các nhà xuất khẩu trong sàng lọc khách hàng”, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross nói.

“Bộ Thương mại thừa nhận tầm quan trọng của việc thúc đẩy các quan hệ đối tác của Mỹ và các công ty toàn cầu để chống lại những nỗ lực của Trung Quốc và Nga nhằm chuyển mục đích sử dụng các công nghệ của Mỹ sang những chương trình quân sự gây bất ổn, trong đó có việc làm nổi bật những chỉ số cờ đỏ đối với các công ty liên quan đến quân đội Trung Quốc mà Bộ Quốc phòng Mỹ tìm ra”, ông Ross nói.

Hầu hết các công ty trong danh sách MEU lần này hoạt động trong ngành hàng không và vũ trụ, nhưng cũng có một số cơ quan trong ngành khác như Phòng thí nghiệm phân tích độc tố thuộc Viện Dược lý và độc chất, và Viện Hải dương thứ hai, một đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên Trung Quốc.

Tổng công ty máy bay thương mại Trung Quốc (Comac), công ty nhà nước của Trung Quốc đã chế tạo máy bay thương mại nội địa đầu tiên của Trung Quốc, không bị đưa vào danh sách này.

Cũng trong ngày 21/12, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thông báo các biện pháp hạn chế visa mới để mở rộng những quan chức Trung Quốc bị cáo buộc lạm dụng nhân quyền ở Hong Kong, trong đó có vụ liên quan đến trùm truyền thông Jimmy Lai và học giả người Duy Ngô Nhĩ Ilham Tohti.

Ông Pompeo không nêu tên quan chức nào sẽ bị Mỹ hạn chế visa như lần thông báo gần đây nhất.

Theo theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.