Vì sao Trung Quốc tăng cường sử dụng dân quân địa phương trên biên giới?

0:00 / 0:00
0:00
Hình ảnh các binh lính Trung Quốc trong một cuộc tập trận được tổ chức ở Quân khu Tây Tạng vào tháng này. SCMP/Handout
Hình ảnh các binh lính Trung Quốc trong một cuộc tập trận được tổ chức ở Quân khu Tây Tạng vào tháng này. SCMP/Handout
TPO - Tờ The Hindu của Ấn Độ gần đây đưa tin rằng PLA đang huấn luyện các đơn vị dân quân mới người Tây Tạng gần Pangong Tso, nơi xảy ra vụ đụng độ chết người giữa binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ năm ngoái.

Một phát ngôn viên quân đội cho biết Giải phóng quân Nhân dân (quân đội Trung Quốc) gần đây đã tiến hành một cuộc diễn tập tầm cao ‘phá kỷ lục’

Trong khi đó, truyền thông Ấn Độ đã đưa tin rằng Bắc Kinh đang tuyển mộ người Tây Tạng để thành lập các đơn vị dân quân.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, trong năm nay Giải phóng quân Nhân dân (PLA) đã tiến hành hơn 100 cuộc tập trận cho đến nay và đã tăng cường các hoạt động huấn luyện dọc theo biên giới tranh chấp với Ấn Độ.

Phát ngôn viên quân đội Trung Quốc Nhậm Quốc Cường nói trong một cuộc họp báo thường kỳ hôm thứ Năm rằng các hoạt động vẫn tiếp tục bất chấp đại dịch Covid-19 , trong đó có một cuộc diễn tập tầm cao "phá kỷ lục" với sự tham gia của hơn 1.000 binh sĩ từ 20 đơn vị hồi đầu tháng.

Ông Nhậm cho biết cuộc tập trận, bao gồm việc sử dụng máy bay không người lái "nhằm mục đích tăng cường khả năng chiến đấu của quân đội trên biên giới trong một môi trường cực kỳ lạnh giá, khắc nghiệt và rủi ro", là một phần của lễ kỷ niệm 100 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc.

. Ông cũng cho biết, cuộc tập trận có cả các đơn vị dân quân và lực lượng chính quy nhằm tăng cường khả năng chiến đấu.

Tờ The Hindu của Ấn Độ gần đây đưa tin rằng PLA đang huấn luyện các đơn vị dân quân mới người Tây Tạng gần Pangong Tso, nơi xảy ra vụ đụng độ chết người giữa binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ năm ngoái.

Bài báo cho biết lực lượng dân quân kết hợp các thiết bị công nghệ cao như máy bay không người lái và các phương tiện giao thông truyền thống như ngựa và la.

Chỉ vài giờ sau cuộc đụng độ đẫm máu ở Thung lũng Galwan vào ngày 15 tháng 6 năm ngoái, bộ chỉ huy quân sự Tây Tạng của PLA thông báo rằng họ đang thành lập 5 đơn vị dân quân. Đoạn video do đài truyền hình nhà nước Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc chiếu cho thấy các đơn vị bao gồm người Tây Tạng địa phương.

Quân đội Trung Quốc và Ấn Độ bắt đầu rút quân vào tháng 4, nhưng sự nghi ngờ và không tin tưởng lẫn nhau có nghĩa là khoảng 100.000 binh sĩ vẫn ở cả hai bên Đường kiểm soát thực tế - biên giới trên thực tế giữa hai nước.

Tống Trọng Bình, một nhà bình luận quân sự ở Hong Kong và là cựu giảng viên của PLA, nói đào tạo dân quân địa phương là cách hiệu quả nhất để giúp các lực lượng vũ trang thông thường tiến hành các hoạt động do thám và hậu cần.

“Thể chất của người Tây Tạng giúp họ thích nghi với độ cao dễ dàng hơn so với các binh sĩ PLA thông thường,” Tống nói. "Họ có thể là đối tác tốt."

Tống nói rằng các lực lượng dân quân có thể là phản ứng của PLA đối với việc Ấn Độ tuyển mộ những người Tây Tạng lưu vong để thành lập một lực lượng hoạt động đặc biệt.

Bắc Kinh tuyên bố quân đội Ấn Độ đã huấn luyện hơn 10.000 người Tây Tạng lưu vong để đóng giả làm người chăn gia súc địa phương trong nỗ lực xâm nhập biên giới Trung Quốc.

Ông Nhậm cũng nói trong cuộc họp báo rằng quân đội PLA đang sử dụng nhiều đạn dược hơn trong các cuộc tập trận bắn đạn thật so với những năm gần đây mà không cung cấp số liệu.

“PLA đã đẩy nhanh tiến độ thay thế vũ khí trong những năm gần đây và một số quả đạn và tên lửa sắp hết hạn sử dụng đã được bắn đi trong các cuộc tập trận”, nguồn tin giấu tên cho biết.

“Nhiều cuộc tập trận quân sự hơn sẽ được tiến hành vào cuối năm nay vì quân đội cần bắt kịp với các cuộc tập trận theo kế hoạch của năm ngoái đã phải hủy bỏ vì Covid-19”.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.