CIENCO 4 sẽ sửa nhà cho con thủ lĩnh Truông Bồn

Căn nhà cũ nát của cựu thủ lĩnh Truông Bồn Nguyễn Xuân Thỏa
Căn nhà cũ nát của cựu thủ lĩnh Truông Bồn Nguyễn Xuân Thỏa
TP - Báo Tiền Phong ngày 4/7 đăng bài “Cám cảnh căn nhà thủ lĩnh Truông Bồn”, phản ánh: Ông Nguyễn Xuân Thỏa, cựu đại đội trưởng C317 TNXP Nghệ An đóng tại Truông Bồn (quê xã Sơn Thành, huyện Yên Thành) nhiều năm vào sinh ra tử tại tọa độ lửa Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An). 

Khi về già, vết thương cũ tái phát, bệnh tật hành hạ, gia cảnh hết sức khó khăn. Trong hai năm (2009-2010) gia đình ông liên tiếp gánh 6 cái tang. 

Bị tai biến mạch máu não, cựu thủ lĩnh Truông Bồn mất năm 2010 khi ước nguyện chưa thành: căn nhà mới chỉ xây được cái móng, căn nhà cũ rách nát. Nghèo túng, con trai út bỏ nhà ra Hà Nội làm thuê kiếm sống, khiến nơi hương khói của cựu thủ lĩnh Truông Bồn Nguyễn Xuân Thỏa thành nơi hoang phế, đổ nát.

Trao đổi với Tiền Phong, Tổng GĐ Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (CIENCO 4) Lê Ngọc Hoa cho biết: “Tới đây, CIENCO 4 sẽ cấp kinh phí sửa sang lại căn nhà của gia đình ông Nguyễn Xuân Thỏa để con cái ông ở, để gia đình hương khói cho cựu thủ lĩnh Truông Bồn”.

MỚI - NÓNG