Chai nước làm méo quả bóng

TP - Bóng đá - môn thể thao có sức mạnh tập hợp bậc nhất. Sự thắng thua của đội tuyển cấp quốc gia tác động lớn đến cảm xúc của đa số người dân. Người ta thường mặc áo quốc kỳ, hát quốc ca... khi đi xem bóng đá.

Trong bầu không khí đó, mỗi khán giả dường như tự nâng mình lên với ý thức rõ ràng về Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc. Bên cạnh đó, họ cũng quên mình đi, quên những lo toan, bon chen đời thường.

Ấy là ý nghĩ chủ quan của tôi mà thôi. Trong trận đấu giữa U19 Việt Nam và Nhật Bản, tinh thần dân tộc của ta đôi lúc được thể hiện theo kiểu rất tự phát, thậm chí có thể gọi là bản năng. Dư luận không khỏi ngạc nhiên và đặt dấu hỏi về hình ảnh các chai/lon nước liên tiếp được quăng về phía cầu thủ Nhật khi anh có những hành động mừng ghi bàn rất thân thiện: gửi nụ hôn gió về phía khán giả. Một cách mời nước vụng về chăng?!

Chai nước làm méo quả bóng ảnh 1

Ảnh cắt từ clip

Một người bạn Nhật lại có cái nhìn khác. Anh cho rằng cổ động viên Việt Nam thiếu tôn trọng đối thủ: “Cảm xúc của một cầu thủ sau khi ghi bàn là thiêng liêng nhất, thế mà xem lại lúc Genta ghi bàn và chạy ra đường pít ăn mừng thì có bao nhiêu cái chai nước ném xuống? Nếu muốn giỏi thì phải tôn trọng người giỏi hơn đã, cay cú là thứ xấu xí nhất trong thể thao” (dẫn theo FB cá nhân của Tùng Nguyễn - người Nhật trên kia là bạn của anh). Trong trường hợp này, thể thao đã làm người ta quên mình, lộ ra những nét dã tính.

Cùng trong bầu không khí màu cờ sắc áo tại sân Mỹ Đình, vẫn có những người không quên toan tính để tư túi. Nhiều bài báo phản ánh tình trạng khán giả lậu vé tràn vào khán đài VIP trong sự làm lơ của lực lượng chức năng. Tình trạng “bán khách” và “bán độ” trong bóng đá chuyên nghiệp có gì liên quan? Hay nó chỉ là các biểu hiện cùng một nết xấu của người Việt.

Có ý kiến cho rằng bóng đá các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc phát triển cũng vì họ có điều kiện kinh tế. Hay vì họ có một ý thức tập thể, một tinh thần dân tộc khác với ta. Chứ cũng ối nước giàu như Mỹ, bóng đá cũng có mạnh mấy đâu. Hay là họ đã đủ phát triển để hiểu rằng bóng đá chẳng qua cũng chỉ là trò chơi cho vui vậy.

MỚI - NÓNG