TP - Theo Bộ NN&PTNT, sau 3 năm thực hiện đề án trồng 1 tỷ cây xanh, các địa phương đã huy động được nguồn lực lớn từ người dân, doanh nghiệp, cộng đồng để chung tay xanh hóa cảnh quan. Tuy nhiên, tỷ lệ cây xanh ở các thành phố lớn, khu vực đô thị hiện còn thấp.
TPO - Nhiều đoạn triền đê sông Hồng chạy dọc phố Nguyễn Khoái (Hà Nội) được người dân tận dụng để trồng rau, phù màu xanh mát, nhưng nhiều đoạn lại thành điểm tập kết rác thải, phế liệu, gây ô nhiễm môi trường.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông được phép chặt hạ, dịch chuyển 219 cây xanh trong phạm vi thi công dự án Xây dựng nút giao thông An Phú, TP Thủ Đức
TPO - Loạt gói thầu dự án cây xanh với giá trị hàng tỷ đồng tại các địa phương ở Hà Tĩnh đang được Bộ Công an yêu cầu báo cáo. Trong các dự án ngoài những gói thầu cây xanh tươi tốt, phát triển song cũng có nhiều dự án cây chết khô, nằm la liệt, chưa được trồng bổ sung.
TPO - Khoảng 50 cây xanh trên các tuyến đường TP. Kon Tum bị đốn hạ nhằm mục đích chỉnh trang đô thị, cải tạo vỉa hè, hệ thống thoát nước, cây xanh và hệ thống điện đường. Trong đó có nhiều cây hàng chục năm tuổi khiến người dân tiếc nuối.
TPO - Thiết kế của ngôi nhà là giải pháp tối ưu hóa việc sử dụng không gian xanh, khai thác luồng gió và thúc đẩy sự hòa nhập hài hòa giữa không gian sống đô thị với môi trường tự nhiên.
TPO - Cơ quan chức năng thành phố Buôn Ma Thuột đã kiểm tra, đề xuất đốn hạ 38 cây xanh trên địa bàn bị sâu bệnh, mục gốc không có khả năng điều trị, cây nghiêng đang có nguy cơ bị gãy, đổ gây nguy hiểm.
TPO - Một vệ tinh nhân tạo bay xung quanh Trái Đất, quét và chọn lọc các bước sóng phản chiếu từ bề mặt hành tinh. Qua đó, các nhà khoa học đã phát hiện điều bất thường về một bước sóng phát ra từ một nguồn bí ẩn.
TPO - Để giảm nhiệt độ cho toàn bộ cấu trúc và sắp xếp bố cục ngôi nhà, kiến trúc sư tạo khoảng trống và trồng cây xanh ở những khu vực tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
TPO - Giữa các khối chính là mặt nước, cây xanh và giao thông theo chiều dọc tạo nên những không gian mở và khép kín để đón gió tốt hơn, đồng thời cây xanh đóng vai trò như một tấm rèm làm dịu đi những tia nắng gay gắt chiếu thẳng vào nhà.
TPO - Quyết định giao đất của UBND tỉnh Đồng Nai là một bước thủ tục rất quan trọng để chủ đầu tư tiếp tục triển khai dự án sau thời gian UBND tỉnh tích cực hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc pháp lý.
TPO - Dù đất đã được quy hoạch để trồng cây xanh nhưng Sở TN&MT tỉnh Long An vẫn cấp "sổ đỏ" cho doanh nghiệp với mục đích xây dựng khu công nghiệp. Điều này khiến nhà đầu tư điêu đứng do không thể xây dựng nhà xưởng và lắp đặt máy móc như thiết kế ban đầu.
TPO - Sáng nay (25/10), công viên Lâm Hạ thuộc dự án Xây dựng công viên, hồ tại ô quy hoạch E.2/CXKO3, phường Bồ Đề (quận Long Biên, TP Hà Nội) có tổng mức đầu tư là 19,65 tỷ đồng, trên khu đất có diện tích hơn 13.600 m2 được khánh thành và đưa vào phục vụ nhân dân. Công trình đồng thời được gắn biển chào mừng 20 năm thành lập quận Long Biên (6/11/2003 - 6/11/2023).
TPO - Với mức đầu tư cải tạo trị giá gần 100 tỷ sau nhiều năm trời bị bỏ hoang, công viên Long Biên là công trình gắn biển chào mừng 20 năm thành lập quận Long Biên (6/11/2003 - 6/11/2023).
TPO - Nhiều người dân không khỏi bất ngờ trước diện mạo mới của tuyến đường đi bộ ven sông Tô Lịch (Hà Nội) sau khi được dọn dẹp, xử lý tình trạng tập kết rác thải trái phép.
TPO - Quy mô diện tích đất nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết rộng khoảng 39,84 hecta . Đây sẽ là khu công viên cây xanh, vui chơi giải trí kết hợp các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao ngoài trời phục vụ cộng đồng dân cư và khách tham quan Khu tưởng niệm Danh nhân Chu Văn An.
Sau phản ánh của Báo Người Lao Động, cơ quan quản lý đã tiến hành rà soát, phá bỏ các tấm bê-tông phủ kín các gốc cây xanh được trồng trên đường vào sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM).
TPO - Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TPHCM và các đơn vị chăm sóc, bảo dưỡng tăng cường rà soát, khảo sát, đánh giá qua một số điều kiện không gian sống xung quanh của cây xanh để nhận diện và tăng cường rà soát nhằm hạn chế thấp nhất những rủi ro, sự cố có thể xảy ra.
TPO - Cơn mưa lớn kéo dài từ đêm 28 đến sáng 29/7 khiến đường phố ở Bình Phước tan hoang. Lực lượng chức năng địa phương được huy động tối đa để khắc phục hậu quả.
TPO - Gần 100 cây xanh đô thị thuộc giống sao đen trồng ven tuyến đường Thủy Dương - Thuận An (Tỉnh lộ 28) qua TP Huế và thị xã Hương Thủy, sau khi di chuyển đi nơi khác để lấy mặt bằng thi công tuyến cáp điện ngầm đã được trồng lại, nhưng bị bỏ mặc, chết hàng loạt.
TPO - Ở Bình Dương, mưa lớn kèm dông lốc xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương làm cây xanh ngã đổ đè lên quán cà phê, xe máy của người đi đường. Nhiều biển quảng cáo bị thổi bay. Tại Kiên Giang, cây xà cừ lớn bất ngờ bật gốc đã đè bẹp xe ô tô 16 chỗ.
TPO - Được đầu tư trồng mới khoảng 2 năm, tuy nhiên hiện nay nhiều cây xanh có giá trị trong đó có chuối cảnh, cau và một số cây xanh nhập khẩu như bạch trinh, thanh táo, ngũ bì… trồng dưới gầm đường Vành đai 3 trên cao ngọn bị đụng dầm bê tông, thiếu ánh sáng nên cành héo úa, nhiều cây chết rụi, một số cây sống được thì cao kịch gầm đường.
TPO - Kiến trúc sư cho 25.000 viên gạch so le để ốp mặt tiền của ngôi nhà 5 tầng, giúp tạo ra vô số “lỗ thở” và cản gió, luồng không khí cũng như ánh nắng gay gắt chiếu vào không gian bên trong nhà.
TPO - Do trồng trong địa hình thiếu ánh sáng, không phù hợp để phát triển nên hàng loạt cây xanh có giá trị tại Hà Nội bị còi cọc, chết yểu, thậm chí đội gầm đường trên cao, không thể phát triển được.
TPO - Chiếc xe container đang di chuyển thì bất ngờ thùng xe vướng vào một cây xanh cổ thụ bên đường. Cây xanh bật gốc đè bẹp cabin xe container khiến tài xế hoảng hồn, mở cửa bỏ chạy.
TPO - Hàng loạt cây xanh trên các tuyến phố trung tâm thủ đô Hà Nội trong tình trạng chết khô, mục ruỗng phần gốc nhưng không được di chuyển gây mất an toàn cho người dân trong mùa mưa bão.
TPO - Khi đối chất, ông Nguyễn Đức Chung phủ nhận cáo buộc nhận tiền, trong khi đó, các bị can đồng phạm khai đã biếu ông này 2,6 tỷ đồng vào các dịp lễ tết, trồng cây xanh “miễn phí” tại nhà bố mẹ đẻ và nhà thờ họ.