Sản xuất nước ngọt có gas từ nước giếng khoan và đường hóa học

Sản xuất nước ngọt có gas từ nước giếng khoan và đường hóa học
TPO–Ngày 28-12, Đội QLTT số 26 phối hợp với Đội 4–Phòng Cảnh sát môi trường (CATP Hà Nội) kiểm tra đột xuất, bắt quả tang một cơ sở sản xuất nước ngọt có gas không đảm bảo chất lượng ở quận Hà Đông (Hà Nội).

> Đột nhập lò sản xuất rượu bằng... cồn tại Hà Nội
> 'Công nghệ' rượu pha cồn và cảnh báo chết sớm

Hàng trăm thùng nước ngọt, nước tăng lực không đạt tiêu chuẩn bị phát hiện
Hàng trăm thùng nước ngọt, nước tăng lực không đạt tiêu chuẩn bị phát hiện.
 

Vào hồi 9h45 hôm nay (28-12), tổ công tác liên ngành gồm Đội 4 – Phòng Cảnh sát môi trường (CATP Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường (QLTT) số 26 – Chi cục QLTT Hà Nội tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất nước ngọt có gas của Công ty TNHH Ngọc Sơn Trang tại ngõ 3, đường Thanh Lãm, phường Phú Lãm (Hà Đông, Hà Nội).

Giám đốc công ty này là bà Đinh Thị Ngọc Anh (SN 1968, HKTT tại số 760 Ba La, phường Phú La, quân Hà Đông, Hà Nội). Tại thời điểm kiểm tra, công ty này vẫn đang sản xuất bình thường.

Quy trình sản xuất, đóng chai hoàn toàn thủ công, sử dụng nguồn nguyên liệu, phụ gia thực phẩm không có nguồn gốc xuất xứ. Không có hóa đơn, chứng từ nguồn gốc của nguyên liệu, phụ gia. Không có hợp đồng lao động, không trang bị kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Qua điều tra, chủ cơ sở khai nhận, những hàng hóa trên của công ty chủ yếu xuất đi tiêu thụ tại các tỉnh phía Bắc như Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Kạn, Hòa Bình…

Cơ sở sản xuất này có diện tích 200m2, gồm hai máy làm lạnh, máy đóng sản phẩm ra chai, máy dập khuôn chai nhựa đựng các loại nước ngọt cùng hàng loại chai lọ đựng các loại nước ngọt giải khát có gas (9.480 chai hương cam Orange loại 500ml), 300 chai Cola loại 1,5 lít, 2.256 chai nước uống tăng lực loại 500ml.

Qua kiểm đếm, tổ công tác liên ngành đã niêm phong, thu giữ 12.036 chai nước ngọt và nước tăng lực các loại trên.

Theo một cán bộ điều tra, quy trình chế biến, sản xuất nước ngọt ở đây vô cùng đơn giản, sử dụng nước giếng khoan tại chỗ, lọc rồi khuấy trộn các chất tạo mùi, màu, chất bảo quản, đường hóa học Tang Jing. Sau đó sẽ rót vào các chai nhựa rồi bơm khí gas CO2 vào, đóng chai thành phẩm.

Hiện, tổ công tác đã niêm phong toàn bộ tang vật, lấy mẫu nước đi xét nghiệm. Sau khi có kết quả sẽ có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Mới đây, ngày 26-12, Đội Quản lý thị trường số 12 phối hợp Đội 6 (Phòng Cảnh sát Phòng chống Tội phạm về Môi trường, Công an TP Hà Nội) kiểm tra cơ sở sản xuất nước giải khát, rượu Thiên Long (xóm Hoa Thám, xã La Phù, Hoài Đức, Hà Nội), do bà Nguyễn Thị Ngân (SN 1980, trú xóm Hoa Thái, La Phù) làm chủ.

Đoàn công tác bắt quả tang cơ sở này đang sản xuất, pha chế và đóng chai nước giải khát có gas hương cam và rượu Champagne.

Mặc dù chủ cơ sở có xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm nhưng không chứng minh được nguồn gốc của nguyên liệu chế biến.

Tại đây, cơ quan chức năng cũng phát hiện cơ sở này sử dụng nguồn nguyên liệu phụ gia thực phẩm, đường hóa học nằm ngoài danh mục không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm, phẩm màu không rõ nguồn gốc xuất xứ, cồn công nghiệp để sản xuất rượu.


Khu vực chứa máy dùng để đóng chai các loại

Khu vực chứa máy dùng để đóng chai các loại.

Máy đúc chai đựng nước ngọt
Máy đúc chai đựng nước ngọt.
Dụng cụ để sản xuất chai nước
Dụng cụ để sản xuất chai nước.
Chai nhựa chất đống bên trong
Chai nhựa chất đống bên trong.
Khu vực pha chế nước ngọt
Khu vực pha chế nước ngọt.
Sản xuất nước ngọt có gas từ nước giếng khoan và đường hóa học ảnh 7
Một chậu nước đã pha chế đang chuẩn bị được đổ vào các chai thành phẩm
Một chậu nước đã pha chế đang chuẩn bị được đổ vào các chai thành phẩm.
Sản xuất nước ngọt có gas từ nước giếng khoan và đường hóa học ảnh 9
Sau khi đổ đầy nước vào chai, các công nhân sẽ bơm khí CO2 từ hệ thống máy này vào
Sau khi đổ đầy nước vào chai, các công nhân sẽ bơm khí CO2 từ hệ thống máy này vào.
Nước đã đóng chai, cho vào thùng
Nước đã đóng chai, cho vào thùng.
Những chai nước này trôi nổi ngoài thị trường rất có hại cho người tiêu dùng ham rẻ mua về sử dụng
Những chai nước này trôi nổi ngoài thị trường rất có hại cho người tiêu dùng ham rẻ mua về sử dụng.
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Giảm trừ gia cảnh cần điều chỉnh ra sao?
Giảm trừ gia cảnh cần điều chỉnh ra sao?
TPO - Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là một trong những nguồn thu quan trọng của ngân sách nhà nước, đồng thời đóng vai trò điều tiết thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội. Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động, chính sách thuế TNCN cần có những điều chỉnh phù hợp để vừa đảm bảo công bằng, vừa khuyến khích tăng trưởng kinh tế.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Gần 7.000 tỷ kết nối Phan Thiết với đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Gần 7.000 tỷ kết nối Phan Thiết với đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

TPO - Tuyến đường kết nối trung tâm TP. Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) với tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam dự kiến có quy mô 12 làn xe với tổng mức đầu tư khoảng 6.990 tỷ đồng, trong đó có bố trí đất dự phòng để đầu tư hệ thống tuyến đường sắt nhẹ đô thị (tàu metro điện) trong tương lai đồng bộ với tuyến đường bộ.
Phó Thủ tướng chỉ đạo về vấn đề giá điện khuyến khích

Phó Thủ tướng chỉ đạo về vấn đề giá điện khuyến khích

TPO - Liên quan đến phản ánh của các doanh nghiệp về việc mất cân đối tài chính, khả năng trả nợ, phá sản khi không được tiếp tục áp dụng giá điện khuyến khích (FIT), Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình yêu cầu thực hiện tuân thủ theo Nghị quyết 233, nếu vi phạm do lỗi doanh nghiệp và không đáp ứng đầy đủ điều kiện được hưởng giá FIT thì không được hưởng giá FIT ưu đãi .
Hít không khí ô nhiễm lâu có thể ung thư, mất trí nhớ

Hít không khí ô nhiễm lâu có thể ung thư, mất trí nhớ

TPO - Theo một báo cáo công bố hôm 11/3 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thì chỉ có 17% thành phố trên toàn cầu đáp ứng được các hướng dẫn của WHO. Đáng chú ý, việc hít thở không khí ô nhiễm trong thời gian dài có thể gây ra bệnh về đường hô hấp, bệnh alzheimer (mất trí nhớ) và ung thư.
Doanh nghiệp FDI đổ bao nhiêu tiền vào VSIP Quảng Ngãi?

Doanh nghiệp FDI đổ bao nhiêu tiền vào VSIP Quảng Ngãi?

TPO - Hiện nay, VSIP Quảng Ngãi đã đầu tư và phát triển hạ tầng quy mô trên 500 ha theo hướng KCN chuyên nghiệp, xanh và thân thiện với môi trường, thu hút được được 43 dự án với tổng vốn đầu tư trên 1,2 tỷ USD, trong đó có 38 dự án có vốn FDI đến từ các quốc gia như Mỹ, Nhật Bản, Thái Lan, Bỉ, Trung Quốc, Singapore. 
Không lùi tiến độ các dự án điện gió ngoài khơi

Không lùi tiến độ các dự án điện gió ngoài khơi

TPO - Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương phát triển đa dạng các loại hình nguồn điện, đảm bảo nguồn điện nền chiếm hơn 50% trong tổng cơ cấu, đặc biệt không điều chỉnh lùi tiến độ các dự án điện khí và điện gió ngoài khơi như trong dự thảo đề xuất.
Độc lạ ‘cây dừa nhà tôi’

Độc lạ ‘cây dừa nhà tôi’

TPO - Mô hình "cây dừa nhà tôi" đang được người dân ở Bình Định triển khai thu hút sự quan tâm của nhiều người. Tại đây, khách hàng có thể đặt mua luôn cả cây, hưởng toàn bộ số trái trong 1 năm và được giao tận nhà.