Xung đột Nga - Ukraine ngày 4/9: Tin mới vụ Nga tấn công trường quân sự của Ukraine ở Poltava

TPO - Một cựu nghị sĩ Ukraine cho biết, đã có 600 binh sĩ nước này thương vong khi trung tâm huấn luyện quân sự ở Poltava bị tấn công. Đáng chú ý, trung tâm nói trên còn có các huấn luyện viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tham gia giảng dạy.

Thống đốc Vùng Kherson (do Nga chỉ định) Vladimir Saldo ngày 4/9 cho biết: “Hôm qua, quân đội của chúng tôi đã thực hiện cuộc tấn công tên lửa vào một trung tâm huấn luyện quân sự ở Poltava, nơi cũng có các giảng viên NATO tham gia giảng dạy”.

Ông Saldo nhấn mạnh, rằng NATO đang hỗ trợ cả tài chính và hành chính cho hoạt động của các trung tâm kiểu này.

Trước đó, cựu nghị sĩ Ukraine Igor Mosiychuk cho biết, khoảng 600 binh sĩ Ukraine đã bị thương vong trong cuộc tấn công. “Nhiều người bị thương, lên tới 500 người, và hàng chục người đã tử vong. Các bệnh viện trong thành phố quá tải", ông viết trên Telegram.

Ông Mosiychuk nói thêm, rằng lỗi chủ yếu thuộc về chỉ huy quân sự Ukraine vì đã cho phép một số lượng lớn quân nhân tập trung tại một địa điểm.

Nga triển khai hàng loạt hệ thống phòng không tối tân ở Crimea

Quan chức Ukraine cho biết, Nga đã triển khai hàng loạt hệ thống phòng không, bao gồm: S-500, S-400, S-300 và Pantsir-S1 để bảo vệ cầu Crimea.

Người phát ngôn của Hải quân Ukraine Dmytro Pletenchuk, trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình, cho biết : "Nga đang sử dụng tất cả các hệ thống phòng không tầm xa và tầm ngắn hiện có để bảo vệ cầu Crimea. Chúng bao gồm S-300, S-400, S-500 và Pantsir.

Theo ông Dmytro Pletenchuk, ngoài tăng cường hệ thống phòng không, Nga cũng xây dựng một công trình gần cầu Crimea. Ông lưu ý rằng, chưa rõ mục đích của công trình mới xây dựng, nhưng điều này cho thấy Nga ngày càng lo ngại trước các cuộc tấn công tiềm tàng.

Trước đó, cuối tháng 8, truyền thông Ukraine đưa tin việc Nga triển khai hệ thống phòng không Pantsir-S1 trên cầu Crimea để tăng cường khả năng phòng thủ tại khu vực này.

Cầu Crimea đóng vai trò là tuyến hậu cần quan trọng cho lực lượng quân sự Nga và là tuyến đường bộ duy nhất nối lãnh thổ Nga với bán đảo Crimea. Cây cầu nói trên được hoàn thành vào năm 2018, bốn năm sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine.

Ukraine đã thực hiện nhiều cuộc tấn công vào cây cầu này. Hồi tháng 10/2022, cây cầu đã bị hư hại do một vụ đánh bom xe mà chính quyền Nga tuyên bố do Ukraine tiến hành. Vào tháng 7/2023, cây cầu đã bị một xuồng không người lái của Ukraine đâm trúng.

Tổng thống Zelensky nói Ukraine có kế hoạch giữ vô thời hạn các vùng lãnh thổ ở tỉnh Kursk

Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ giữ các vùng lãnh thổ mà họ kiểm soát ở tỉnh Kursk của Nga, cho đến khi lãnh đạo Nga ngồi vào bàn đàm phán.

Trả lời phỏng vấn NBC News, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Kiev có kế hoạch giữ các vùng lãnh thổ ở tỉnh Kursk của Nga vô thời hạn nhằm buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải ngồi vào bàn đàm phán.

Theo ông Zelensky, việc giữ các vùng lãnh thổ này là một phần không thể thiếu của "kế hoạch chiến thắng". "Hiện tại, chúng tôi cần nó", ông Zelensky nhấn mạnh, nhưng nói thêm rằng "Ukraine không cần lãnh thổ của Nga, không muốn mang văn hóa của Ukraine đến đó".

Ông Zelensky gọi chiến dịch ở Kursk là "cuộc tấn công phủ đầu" nhằm ngăn chặn Nga tạo ra vùng đệm dọc biên giới Ukraine. Tuy nhiên, tổng thống không nói rõ về việc liệu quân đội nước này có kế hoạch giành thêm lãnh thổ Nga hay không.

Ông khẳng định ngay cả chính quyền Mỹ cũng không biết về chiến dịch ở Kursk. Đó là một bí mật được Ukraine giữ kín.

"Chúng tôi đã không thông báo cho bất kỳ ai. Không phải là do thiếu tin tưởng”, ông Zelensky nói, cho biết thêm rằng cuộc phản công của Kiev vào mùa hè năm ngoái đã thất bại vì nó được nhắc đến quá nhiều, tạo cơ hội cho người Nga chuẩn bị. Lần này, ngay cả các cơ quan tình báo Ukraine cũng không biết, ông nói. "Tôi đã hạn chế tối đa những người biết về hoạt động này. Tôi nghĩ đó là một trong những lý do khiến nó thành công”.

Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine thứ hai dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11, và ông Zelensky nói rằng đại diện của Nga phải có mặt. "Chúng tôi hiểu rằng nếu không có phía Nga, việc chấm dứt cuộc xung đột này bằng biện pháp ngoại giao là rất khó khăn", ông nói.

Trong khi đó, nhiều quan chức Nga tuyên bố các cuộc đàm phán hòa bình sẽ không thể diễn ra sau chiến dịch của Ukraine vào tỉnh Kursk.

Nga tung video phá hủy bệ phóng loạt Vampire của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga công bố video ghi lại cảnh phá hủy hệ thống phóng loạt Vampire (do Cộng hòa Séc sản xuất) mà lực lượng Ukraine sử dụng gần biên giới Nga.

Đoạn video về vụ tấn công do Bộ Quốc phòng Nga chia sẻ cho thấy, hệ thống Vampire liên tục phóng rocket trước khi bị phá hủy bằng một "đòn tấn công" duy nhất.

Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga

Theo bộ này, hệ thống Vampire được phát hiện khi lực lượng Nga khi tiến hành trinh sát ở tỉnh Sumy (Ukraine). Đây là khu vực mà quân đội Ukraine đã phát động cuộc tấn công quy mô lớn vào tỉnh Kursk của Nga hôm 6/8.

Sau khi phân tích thông tin tình báo, chỉ huy quân đội Nga đã ra quyết định loại bỏ hệ thống phóng loạt của đối phương bằng đạn pháo Krasnopol có độ chính xác cao. Kíp điều khiển của Vampire đã thiệt mạng trong cuộc tấn công.

Theo bản cập nhật hằng ngày của Bộ Quốc phòng Nga hôm 3/9, trong 24 giờ qua, lực lượng Ukraine được cho là đã mất tới 400 quân nhân và 12 xe chiến đấu bọc thép, cũng như ba khẩu pháo, một hệ thống phóng loạt, một hệ thống tên lửa và súng phòng không, một trạm tác chiến điện tử và 12 xe hơi.

Bộ này cũng cung cấp thông tin cập nhật về thương vong của Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch ở Kursk. Theo ước tính mới nhất, lực lượng Ukraine đã mất hơn 9.300 quân nhân, 80 xe tăng và hàng trăm xe cộ khác cùng các thiết bị hạng nặng kể từ khi chiến dịch bắt đầu.

Theo Pravda, Tass
MỚI - NÓNG
Công an vây bắt hàng chục quái xế đua xe, gây rối
Công an vây bắt hàng chục quái xế đua xe, gây rối
TPO - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện một nhóm thanh thiếu niên tụ tập, chuẩn bị di chuyển về thị trấn Phước Hải (huyện Đất Đỏ) và thị trấn Long Hải (huyện Long Điền) để đua xe, chạy nẹt pô, lạng lách đánh võng nên mật phục, chốt chặn và truy bắt.