Xung đột Nga - Ukraine ngày 3/9: Nghi vấn căn cứ không quân Nga bị máy bay không người lái tấn công

TPO - Các kênh mạng xã hội Nga đưa tin về một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào căn cứ không quân ở Tver (Nga).
Xung đột Nga - Ukraine ngày 3/9: Nghi vấn căn cứ không quân Nga bị máy bay không người lái tấn công ảnh 1

Căn cứ không quân Migalovo. (Ảnh: Pravda)

“Máy bay không người lái đã tấn công Tver. Một căn cứ không quân có khả năng bị nhắm mục tiêu”, kênh Telegram Astra cho biết.

Cùng lúc đó, các kênh mạng xã hội địa phương đưa tin một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần căn cứ không quân Migalovo (tỉnh Tver). Hình ảnh hệ thống phòng không đánh chặn máy bay không người lái cũng được đăng tải trên mạng xã hội.

Nga và Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Tổng giám đốc IAEA thăm nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye

Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi đã lên đường đến Enerhodar vào tối thứ Hai (2/9) để thăm nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye (ZNPP).

Ông Grossi viết trên mạng xã hội X, rằng ông đang trên đường đến ZNPP "để tiếp tục hỗ trợ và giúp ngăn ngừa thảm hoạ hạt nhân".

Đây sẽ là chuyến thăm thứ năm của lãnh đạo IAEA tới ZNPP từ tháng 9/2022, khi cơ giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc thành lập nhóm chuyên gia thường trực tại cơ sở này.

Trong chuyến thăm Kurchatov để thị sát nhà máy điện hạt nhân Kursk vào ngày 27/8, ông Grossi tuyên bố sẽ tới Ukraine trước khi trở về Nga. Người đứng đầu IAEA cho biết sẽ thảo luận về tình hình xung quanh nhà máy hạt nhân Zaporozhye với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Chuyên gia Áo cảnh báo phòng tuyến của Ukraine ở Donbass có nguy cơ sụp đổ

Nếu quân đội Ukraine không ổn định được tình hình gần Pokrovsk, thì phòng tuyến của họ ở Donbass sẽ sụp đổ, một sĩ quan kiêm chuyên gia quân sự Áo cho biết trong cuộc phỏng vấn với ntv.de.

“Có lẽ Ukraine sẽ ổn định được phòng tuyến thứ ba vào thời điểm thích hợp bằng cách điều động thêm lực lượng dự bị. Nếu họ không thành công, thì lực lượng Nga có thể xâm nhập sâu theo hướng Tây và phá vỡ phòng tuyến của Ukraine ở Donbass”, sĩ quan Markus Reisner cảnh báo, trong bối cảnh lực lượng Nga đang tiếp tục tiến lên, gây áp lực cho tuyến phòng thủ của Ukraine gần Pokrovsk.

“Ukraine đã tìm cách ngăn chặn cuộc tấn công mùa hè của Nga bằng cách xâm nhập tỉnh Kursk. Nhưng họ không thành công”.

Theo ông Reisner, quân đội Nga đang giành thêm nhiều vùng lãnh thổ ở phía đông Pokrovsk mỗi ngày. “Họ đã phá vỡ tuyến phòng thủ thứ hai”, ông nói.

Bình luận về diễn biến tại tỉnh Kursk của Nga, ông Reisner cho biết cuộc tấn công của Ukraine đã chững lại. "Chúng tôi đang chứng kiến nhiều cuộc phản công của Nga hơn", ông Reisner nói, chỉ ra ưu thế trên không của Nga và các biện pháp gây nhiễu mà quân đội Nga đang thực hiện.

Người đứng đầu công ty điện lực Ukraine bị sa thải

Volodymyr Kudrytskyi - Giám đốc điều hành (CEO) của Ukrenergo, công ty điện lực quốc gia Ukraine - đã bị sa thải hôm 2/9.

Nguồn tin của Pravda cho biết, quyết định sa thải ông Kudrytskyi được đưa ra tại cuộc họp của Ban tham mưu Tổng tư lệnh tối cao hôm 30/8. Cuộc họp tập trung vào vấn đề giải quyết hậu quả các cuộc tấn công của Nga. Nguyên nhân ông Kudrytsky mất chức vẫn chưa được tiết lộ.

Tối 2/9, hội đồng giám sát của Ukrenergo đã thông qua nghị quyết về việc sa thải ông Kudrytskyi. Bốn thành viên hội đồng đã bỏ phiếu thuận và hai người bỏ phiếu chống.

Sau khi ông Kudrytskyi bị sa thải, Oleksii Brekht - một thành viên hội đồng quản trị - sẽ giữ chức vụ người đứng đầu Ukrenergo.

Trước đó, đại diện của các tổ chức tài chính quốc tế đã kêu gọi hoãn việc sa thải ông Kudrytskyi cho đến khi ban giám sát của Ukrenergo được thành lập.

Tổng thống Nga Putin đến Mông Cổ bàn chuyện khí đốt, Ukraine chỉ trích Ulaanbaatar

Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Mông Cổ để bàn về dự án đường ống dẫn khí đốt mới kết nối Nga và Trung Quốc. Nga đã đàm phán trong nhiều năm về việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt tự nhiên để vận chuyển 50 tỷ m3 mỗi năm từ vùng Yamal đến Trung Quốc qua Mông Cổ.

Dự án Power of Siberia 2 là một phần trong chiến lược của Nga nhằm bù đắp cho phần lớn doanh số bán khí đốt bị mất ở châu Âu kể từ khi triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Dự án này tiếp nối đường ống dẫn cùng tên mà Nga đang sử dụng để cung cấp khí đốt cho Trung Quốc.

Trước khi đến Mông Cổ, Tổng thống Putin cho biết công tác chuẩn bị, bao gồm nghiên cứu khả thi và kỹ thuật, đang được tiến hành theo đúng kế hoạch.

Nhà lãnh đạo Nga có cuộc hội đàm với Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh trong ngày 3/9.

Phản ứng về chuyến thăm, Bộ Ngoại giao Ukraine cho rằng việc Mông Cổ không bắt giữ Tổng thống Putin theo quyết định của Toà Hình sự quốc tế là “đòn giáng nghiêm trọng vào hệ thống luật hình sự quốc tế”.

Năm ngoái, Tòa án Hình sự quốc tế ban lệnh bắt Tổng thống Putin, buộc 124 quốc gia thành viên của tòa này, trong đó có Mông Cổ, phải bắt giữ nhà lãnh đạo Nga và chuyển ông đến La Hay (Hà Lan) để xét xử nếu ông đặt chân đến lãnh thổ của họ. Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc của toà án, cho rằng quyết định này mang động cơ chính trị.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhiy Tykhyi cho biết Ukraine sẽ hợp tác với các đồng minh của mình để đảm bảo Mông Cổ phải gánh chịu hậu quả.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Mátxcơva không lo ngại bất kỳ hành động nào liên quan đến lệnh bắt giữ, cho biết Nga đã có "cuộc trao đổi tuyệt vời" với Mông Cổ và mọi khía cạnh của chuyến thăm đã được thảo luận trước.

Theo Pravda, Tass
MỚI - NÓNG