Xung đột Nga - Ukraine ngày 1/9: Nga điều động lực lượng từ 'chảo lửa' Pokrovsk đến tỉnh Kursk

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) chỉ ra rằng, hoạt động của lực lượng Ukraine ở tỉnh Kursk đã gây áp lực lên quân đội Nga ở các khu vực khác của tiền tuyến, và Nga có thể đã điều động quân dự bị từ mặt trận Pokrovsk đến Kursk.

ISW trích dẫn các nguồn tin của Nga cho biết, ít nhất một đại đội thuộc Lữ đoàn Súng trường cơ giới số 15 của Nga đã di chuyển từ Pokrovsk đến Kursk. Tuy nhiên, quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này.

Cùng lúc đó, lực lượng Ukraine tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công ở tỉnh Kursk, nhưng không có bất kỳ tiến triển nào được ghi nhận trong ngày 31/8.

Quân đội Nga phá huỷ một cứ điểm của Ukraine ở Kursk

Bộ Quốc phòng Nga ngày 31/8 cho biết, lực lượng trinh sát trên không của một trong các đơn vị thuộc cụm quân phía bắc đã phát hiện một cứ điểm được nguỵ trang của Ukraine ở tỉnh Kursk. Sau khi xác nhận, mục tiêu đã bị lực lượng pháo binh của cụm quân phía Bắc tấn công và loại bỏ.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Ukraine bắn hạ tám máy bay không người lái của Nga

Theo tờ Pravda, quân đội Nga đã phóng một tên lửa đạn đạo Iskander-M từ tỉnh Kursk và 11 máy bay không người lái từ bán đảo Crimea nhằm vào Ukraine trong đêm 31/8 rạng sáng 1/9.

Các đơn vị phòng không Ukraine đã bắn hạ tám máy bay không người lái của Nga ở các tỉnh Odesa, Mykolaiv, Kherson, Kirovohrad và Dnipropetrovsk.

Phòng không Nga đẩy lùi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào Mátxcơva

Thị trưởng Mátxcơva Sergey Sobyanin cho biết, lực lượng phòng không nước này đã được kích hoạt để ngăn chặn một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine. Ít nhất 10 UAV đã bị chặn gần thủ đô của Nga.

Theo ông Sobyanin, chiếc UAV đầu tiên bị bắn hạ gần Podolsk (cách Mátxcơva khoảng 40 km về phía nam) lúc 1h20 sáng 1/9. Khoảng một giờ sau, ông tuyên bố một máy bay không người lái khác đã bị đánh chặn trên đường đến thủ đô. Trong vòng sáu giờ sau đó, Thị trưởng Sobyanin báo cáo rằng nhiều UAV đã bị bắn hạ trên các quận Stupino, Odintsovo, Leninsky và Ramensky.

Một UAV được cho là đã cố gắng nhắm vào một nhà máy lọc dầu ở Kapotnya (quận phía đông nam Mátxcơva), nhưng bị bắn hạ mà không có thiệt hại hoặc thương vong nào được ghi nhận.

Cùng lúc đó, nhà máy điện Kashirskaya ở quận Kashira (thuộc Vùng Mátxcơva) bị ba UAV nhắm mục tiêu trong đêm.

Đến 7h30 sáng cùng ngày, lực lượng phòng không Nga vẫn đang đối phó với máy bay không người lái đối phương.

Ukraine thường xuyên tìm cách nhắm mục tiêu vào thủ đô Mátxcơva của Nga, nằm cách tiền tuyến hơn 500 km. Tuy nhiên, hầu hết các UAV đều đã bị vô hiệu hoá trước khi kịp thực hiện cuộc tấn công.

Ngày 21/8, tổng cộng 11 UAV đã bị bắn hạ ở khu vực lân cận Mátxcơva trong “một trong những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất” của Ukraine nhằm vào thủ đô của Nga.

Ngoại trưởng Nga nói về sự tương đồng của Ukraine và Israel

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng, cả Ukraine và Israel đều đang cố gắng châm ngòi cho các cuộc xung đột lớn trong khu vực để “mượn tay” người khác giải quyết các vấn đề của riêng họ.

Ngoại trưởng Nga đưa ra nhận xét này trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với hãng tin RT, được phát sóng hôm 31/8.

Khi được hỏi về khả năng xung đột ở Trung Đông lan rộng thành một cuộc chiến tranh khu vực, ông Lavrov cho biết: “Có vẻ như bên duy nhất muốn điều này là Israel. Họ vốn khá cứng rắn về mặt chính trị, và thậm chí không che giấu điều đó”.

“Có lẽ họ muốn lợi dụng tình hình này để giải quyết vấn đề của họ với Hamas và Hezbollah, cũng như với các nhóm thân Iran ở Syria và Iraq”, ông Lavrov gợi ý, nói thêm rằng Tehran dường như đang tránh một cuộc xung đột như vậy và “không muốn tham gia vào bất kỳ hoạt động quân sự quy mô lớn nào”.

“Hành vi của Israel có nhiều điểm tương đồng với Ukraine, khi Kiev dường như đang tìm cách lôi kéo các đồng minh phương Tây vào cuộc xung đột trực tiếp với Mátxcơva”, ông Lavrov chỉ ra.

“Tôi thấy có một điểm tương đồng, ông Zelensky cũng vậy. Ông ấy muốn phát động một cuộc xung đột quy mô lớn ở đây rồi bước sang một bên, để Mỹ và các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khác chiến đấu cho ông ấy”, Ngoại trưởng Nga nói.

Theo ông Lavrov, chiến dịch của Ukraine ở tỉnh Kursk của Nga có khả năng đã được các đồng minh phương Tây chấp thuận.

“Khó có thể nhận định ý tưởng đằng sau tình huống này là gì, vì các đồng nghiệp phương Tây của chúng tôi có suy nghĩ rất phức tạp. Đôi khi họ bẻ cong mọi thứ theo cách của riêng họ”, ông Lavrov nói.

Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đến Mỹ

Phái đoàn Ukraine đã nhóm họp tại Washington cùng với các cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, Anh, Đức, Pháp để thảo luận về việc cung cấp vũ khí cho lực lượng vũ trang Ukraine, an ninh năng lượng và công thức hòa bình.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Kiev đang tiếp tục yêu cầu Washington dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công tầm xa sâu bên trong nước Nga.

Theo tờ Pravda, phái đoàn Ukraine được dẫn đầu bởi Phó Thủ tướng Ukraine Yuliia Svyrydenko, bao gồm Chánh Văn phòng Tổng thống Andrii Yermak, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov, Đại sứ Ukraine tại Mỹ Oksana Markarova…

Đầu tuần này, tờ Politico - dẫn nguồn tin giấu tên - cho biết ông Umerov và ông Yermak sẽ cố gắng thuyết phục Washington thay đổi quyết định về các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí Mỹ.

Phó Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh xác nhận: ”Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có cuộc hội đàm song phương với Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov về các hoạt động đang diễn ra của Ukraine, và các ưu tiên hỗ trợ an ninh".

Những ưu tiên này bao gồm các hệ thống phòng không, pháo binh và xe bọc thép cần thiết để giúp Ukraine “tăng cường sức mạnh chiến đấu".

Cuộc họp cũng đề cập đến việc mở rộng các cơ hội sản xuất vũ khí chung và tăng cường đầu tư của các đồng minh vào ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine. “Ngoài ra, chúng tôi còn đặc biệt chú ý đến việc thực hiện công thức hòa bình", Văn phòng Tổng thống Ukraine nói thêm.

Một chủ đề khác được các quan chức quan tâm là cuộc họp sắp tới của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine vào ngày 6/9. Hơn 50 quốc gia ủng hộ Kiev sẽ tụ họp tại Ramstein (Đức) để thảo luận về các kế hoạch cung cấp thêm vật tư quân sự cho Ukraine, nhằm đáp ứng cả nhu cầu trước mắt và lâu dài của nước này.

Theo Pravda, Tass
MỚI - NÓNG
Thực hư tin 'rút ruột' 90% tiền ủng hộ bão lũ; Giả giọng phó giám đốc sở mượn tiền
Thực hư tin 'rút ruột' 90% tiền ủng hộ bão lũ; Giả giọng phó giám đốc sở mượn tiền
TPO - Làm rõ việc 1 câu lạc bộ "rút ruột" 90% số tiền ủng hộ người dân vùng lũ; TPHCM lập tổ phản ứng nhanh chống dịch sởi tại trường học; Phó giám đốc Sở Y tế Bình Dương bị giả giọng để mượn tiền khắp nơi;  Cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai - La Ngà,... là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.