Xung đột Nga - Ukraine ngày 30/8: Nhiều tiếng nổ vang lên ở Kiev

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhiều tiếng nổ đã được báo cáo ở Kiev sáng sớm 30/8, Thị trưởng Vitali Klitschko viết trên Telegram. Các mảnh vỡ đã làm hư hại một số tòa nhà ở các quận Darnytskyi và Schevchenkiv.

Thị trưởng Klitschko cho biết một trung tâm mua sắm ở quận Darnytskyi và một tòa nhà hành chính ở quận Shevchenkiv đã bị cháy.

Hiện chưa rõ các mảnh vỡ là từ tên lửa phòng không của Ukraine hay từ các mục tiêu bị bắn hạ.

Mỹ công bố gói hỗ trợ an ninh 250 triệu đô la cho Ukraine

Xung đột Nga - Ukraine ngày 30/8: Nhiều tiếng nổ vang lên ở Kiev ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: Getty

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 29/8 tuyên bố Mỹ sẽ cung cấp gói hỗ trợ an ninh bổ sung trị giá 250 triệu đô la cho Ukraine.

Theo ông Blinken, gói hỗ trợ bao gồm tên lửa phòng không, đạn pháo, hệ thống Javelin và đạn dược, cũng như thiết bị rà phá bom mìn.

Ngoài ra, Mỹ cũng sẽ cung cấp "phụ tùng, dịch vụ, đào tạo và vận chuyển" xe cứu thương.

“Nga đã bắt đầu cuộc xung đột này và có thể kết thúc nó bất cứ lúc nào bằng cách rút lực lượng khỏi Ukraine, dừng các cuộc tấn công. Cho đến khi điều đó xảy ra, Mỹ cùng các đồng minh và đối tác của chúng tôi sẽ đoàn kết với Ukraine cho đến chừng nào còn cần thiết”, ông Blinken nói.

Nga chặn đòn tập kích vào Crimea

Thống đốc Sevastopol (thuộc Crimea) - ông Mikhail Razvozhaev cho biết quân đội Nga đã ngăn chặn một cuộc tấn công hàng loạt bằng vũ khí không người lái nhằm vào thành phố này.

Một số phương tiện không người lái nhắm mục tiêu vào Vịnh Sevastopol nhưng đã bị lực lượng Hạm đội Biển Đen phát hiện và vô hiệu hóa, ông Razvozhaev tuyên bố lúc khoảng 3h (giờ địa phương).

Phía Ukraine được cho là đã triển khai cả xuồng và máy bay không người lái trong nỗ lực tấn công mới nhất trên bán đảo Nga, nhưng các quan chức vẫn chưa tiết lộ chính xác loại và số lượng vũ khí tham gia cuộc tập kích.

Ông Razvozhaev cho biết không có cơ sở nào trong thành phố bị hư hại. Tất cả các cơ quan an ninh “tiếp tục theo dõi tình hình”. Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa bình luận về vụ tấn công Sevastopol.

Nga hứng đợt tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn

Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/8 cho biết quân đội nước này đã ngăn chặn một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) trên nhiều khu vực trải dài từ biên giới giáp Ukraine đến Mátxcơva.

Ngay sau nửa đêm, ba chiếc UAV đã bị bắn rơi ở vùng biên giới Bryansk và ít nhất một chiếc bị chặn ở Oryol, cách biên giới Ukraine khoảng 200 km.

Không có ai bị thương ở Vùng Bryansk, Thống đốc Aleksander Bogomaz cho biết. Lực lượng chức năng đã làm việc tại hiện trường.

Đến khoảng 2h, một chiếc UAV khác bị phát hiện và bắn hạ ở Vùng Kaluga, phía tây nam Mátxcơva.

Khoảng 2h30, một máy bay không người lái bị bắn rơi ở Vùng Ryazan.

Khoảng 3h30, một chiếc UAV bị đánh chặn và rơi xuống Vùng Mátxcơva. Thị trưởng Mátxcơva - ông Sergey Sobyanin cho biết chiếc máy bay không người lái bị bắn rơi khi đang hướng tới thủ đô của Nga và nói thêm rằng vụ việc không gây ra thiệt hại hay thương tích nào trên mặt đất.

Đến 4h, một chiếc UAV khác bị bắn hạ ở Vùng Ryazan.

Hãng tin AP cho rằng các cuộc tấn công mới nhất nhằm vào Nga “dường như là đợt tập kích bằng máy bay không người lái lớn nhất trên lãnh thổ Nga trong 18 tháng qua".

Xung đột Nga - Ukraine ngày 30/8: Nhiều tiếng nổ vang lên ở Kiev ảnh 2

Các khu vực của Nga bị tấn công sáng 30/8. Đồ họa: Guardian

Dàn máy bay không người lái tấn công sân bay Nga

Thành phố Pskov của Nga, gần lãnh thổ của các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là Estonia và Latvia, đã bị tấn công bởi một dàn UAV vào sáng sớm 30/8.

Thống đốc khu vực - Mikhail Vedernikov xác nhận thông tin về cuộc đột kích.

Theo ông Vedernikov, quân đội Nga đã “đẩy lùi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái” nhằm vào sân bay Pskov.

Chính quyền địa phương đã nhanh chóng đóng cửa không phận trong khu vực, trong khi sân bay Pskov hủy tất cả chuyến bay vào ngày 30/8 để đánh giá thiệt hại tiềm tàng đối với đường băng.

Nguồn tin từ cơ quan ứng phó khẩn cấp nói với Tass rằng bốn máy bay vận tải Il-76 trên mặt đất đã bị hư hại, nhưng quân đội vẫn chưa xác nhận thông tin này.

Thành phố Pskov cách Ukraine khoảng 700 km về phía bắc nhưng chỉ cách biên giới Estonia 30 km và cách Latvia khoảng 60 km. Cả hai đều là quốc gia thành viên NATO. Để đến được thành phố này, máy bay không người lái được phóng từ Ukraine sẽ phải bay qua miền đông Belarus.

Ukraine tiễn đưa phi công 'bóng ma Kiev' huyền thoại

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết trên mạng xã hội rằng phi công nổi tiếng Andrii Pilshchikov, người có biệt danh "Juice", đã an nghỉ tại Kiev ngày 29/8.

Pilshchikov, 30 tuổi, thiệt mạng khi hai máy bay huấn luyện L-39 va chạm ở vùng Zhytomyr hôm 25/8.

"Juice" là phi công lái MiG-29 và là thành viên của đơn vị được gọi là "bóng ma Kiev", được giao nhiệm vụ bảo vệ miền trung và miền bắc Ukraine trong những ngày đầu của cuộc xung đột.

Pilshchikov đáng lẽ sắp phải tham gia kỳ thi tiếng Anh để bắt đầu khóa huấn luyện về máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ.

Trong hơn một năm, Pilshchikov đã vận động Washington gửi máy bay hiện đại tới Ukraine, thậm chí còn gặp các thượng nghị sĩ Mỹ để giải thích cách F-16 có thể xoay chuyển tình thế trong cuộc xung đột.

Theo Reuters, CNN, Guardian, RT
MỚI - NÓNG
Thủ lĩnh đoàn tâm huyết, giữ hồn văn hóa dân tộc Thái
Thủ lĩnh đoàn tâm huyết, giữ hồn văn hóa dân tộc Thái
TPO - Luôn trăn trở bồi đắp những giá trị sống tốt đẹp cho giới trẻ, anh Lãnh Văn Mùi (SN 1990) - Bí thư Đoàn xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, Nghệ An đã dành nhiều tâm huyết, triển khai các hoạt động nhằm lan tỏa tình yêu với văn hóa dân tộc. Anh vừa được Tỉnh Đoàn Nghệ An tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc năm 2024.
Lý do Thanh Hóa thu hút khách du lịch
Lý do Thanh Hóa thu hút khách du lịch
TP - Ông Phạm Nguyên Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa - cho biết, ngay từ đầu năm, ngành du lịch Thanh Hóa đã đổi mới và hoàn thiện 3 dòng sản phẩm chủ lực của tỉnh gồm du lịch biển, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch sinh thái cộng đồng.
Sông Sài Gòn đoạn trung tâm TPHCM Ảnh: Phục Lễ
Phong vị Sài Gòn
TP - Có những người xa Sài Gòn hàng chục năm, hỏi rằng Sài Gòn những nét xưa có còn? Sài Gòn thế kỷ 21 có gì hay? Trong khi ấy, có những người xa Sài Gòn chỉ ít năm thôi cũng đã hỏi thành phố có gì mới? Ngay những người hàng ngày hàng giờ sống ở thành phố này đã và đang tự hỏi Sài Gòn có gì lôi cuốn người tại chỗ và khách phương xa?