Xung đột Nga - Ukraine ngày 2/5: Nga truy tìm 200 quân nhân Ukraine đang ẩn náu ở tỉnh Kursk

TPO - Quân đội Nga đang tiến hành một chiến dịch quy mô lớn để tìm kiếm khoảng 200 quân nhân Ukraine, những người mà theo kênh Telegram Mash, đã bị bỏ lại tại các khu vực biên giới của tỉnh Kursk.
(Ảnh: Pravda)

(Ảnh: Pravda)

Những binh sĩ này không có thiết bị liên lạc, lương thực và đạn dược. Họ đã ẩn náu trong những khu rừng gần làng Guyevo và Oleshnya trong hơn 10 ngày.

Theo Mash, các quân nhân Ukraine rơi vào tình huống này sau một cuộc rút lui vội vã bắt đầu vào ngày 20/4, khi lực lượng vũ trang Ukraine mất quyền kiểm soát các vị trí quan trọng trong khu vực.

Lực lượng vũ trang Nga đang tiến hành trinh sát 24/24, theo dõi các động thái của đối phương bằng máy bay không người lái và tuần tra trên bộ để ngăn chặn các cuộc xuất kích hoặc nỗ lực đột phá biên giới.

Nga tuyên bố không để Ukraine khôi phục biên giới năm 1991

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố việc khôi phục diện tích Ukraine về biên giới năm 1991, bao gồm cả các khu vực Crimea, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson, là không thể chấp nhận được đối với Mátxcơva.

Nga cho rằng tình hình địa chính trị hiện tại, hình thành do kết quả của các cuộc trưng cầu dân ý năm 2014 và 2022, đã tạo ra những thực tế mới cần phải tính đến trong bất kỳ cuộc đàm phán nào. Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, những nỗ lực của Kiev nhằm giành lại các vùng lãnh thổ đã mất, bao gồm Crimea và các khu vực đã sáp nhập Nga, không chỉ không khả thi mà còn có thể dẫn đến leo thang xung đột.

Mátxcơva khẳng định việc công nhận các vùng lãnh thổ này thuộc Nga là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ cuộc đối thoại nào.

Tuyên bố này là phản ứng trước những lời kêu gọi liên tục của chính quyền Ukraine, bao gồm cả Tổng thống Volodymyr Zelensky, nhằm khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine trong phạm vi biên giới vào thời điểm Liên Xô sụp đổ. Phía Nga coi những yêu cầu như vậy là phớt lờ kết quả của các cuộc trưng cầu dân ý, mà theo Điện Kremlin, phản ánh ý chí của người dân các khu vực này.

Bán đảo Crimea hứng cuộc tấn công quy mô lớn, nhiều tiếng nổ vang lên

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, các hệ thống phòng không của nước này đã phá hủy 121 máy bay không người lái của Ukraine trên nhiều khu vực, bao gồm cả bán đảo Crimea, trong đêm 1, rạng sáng 2/5. Cùng lúc đó, các kênh Telegram đã đưa tin về vụ nổ ở một số khu vực nơi có căn cứ quân sự trên bán đảo Crimea.

Cầu Crimea. (Ảnh: Tass)
Cầu Crimea. (Ảnh: Tass)

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tổng cộng 89 máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ trên bán đảo Crimea và 23 máy bay khác trên Biển Đen. Bốn máy bay bị phá hủy ở Krasnodar Krai, hai máy bay ở Oryol, một máy bay ở Bryansk, một máy bay ở Belgorod và một máy bay trên Biển Azov.

Kênh Telegram Krymskyi Viter đưa tin nhiều tiếng nổ đã vang lên ở Sevastopol, Dzhankoi, Saky, Novofedorivka và Kacha, nơi có các căn cứ không quân. Kênh này cũng công bố một số video có tiếng nổ và hình ảnh đám cháy ở làng Uhlove gần căn cứ không quân Kacha. “Có thứ gì đó đang cháy sau khi phòng không Nga phản ứng”, kênh Telegram lưu ý.

Thống đốc Sevastopol Mikhail Razvozhayev cũng xác nhận thông tin về vụ nổ.

"Những âm thanh lớn trong thành phố là quân đội của chúng ta đang đẩy lùi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Các báo cáo ban đầu cho biết 7 máy bay không người lái đã bị phá hủy trên biển ở khoảng cách rất xa bờ", ông Razvozhayev cho biết lúc 2h ngày 2/5.

Sau đó, vào khoảng 3h, thống đốc viết rằng: "Hạm đội Nga, phối hợp với lực lượng phòng không, đang đẩy lùi một cuộc tấn công kết hợp quy mô lớn trên biển gần Mũi Khersones, Vịnh Sevastopol, Kacha và Balaklava".

"Cho đến nay, không có cơ sở nào trong thành phố hoặc trên vùng biển Sevastopol bị hư hại", ông tuyên bố.

Trung tâm thông tin vận tải đường bộ của Nga báo cáo vào khoảng 4h rằng giao thông trên cầu Crimea đã tạm thời bị đình chỉ. Sau khoảng hai tiếng rưỡi, giao thông đã được nối lại.

Rộ tin Mỹ chuyển tiêm kích F-16 cho Ukraine

Mỹ bắt đầu vận chuyển các máy bay chiến đấu F-16 ngừng hoạt động đến Ukraine. Những máy bay này đã được loại khỏi biên chế và lưu trữ tại căn cứ không quân Davis-Monthan ở Arizona, nơi mệnh danh là "nghĩa địa máy bay" lớn nhất thế giới.

Tạp chí The War Zone của Mỹ đưa tin, những chiếc máy bay không đủ tiêu chuẩn bay do thiếu các bộ phận chính như động cơ và radar đang được gửi đến Ukraine như một nguồn phụ tùng thay thế để tăng cường cho các máy bay F-16 mà trước đây các nước châu Âu viện trợ.

"Mỹ đã hỗ trợ việc duy trì các máy bay F-16 do châu Âu viện trợ cho Ukraine bằng cách cung cấp các máy bay F-16 không còn sử dụng và hoàn toàn không hoạt động cho Ukraine để lấy phụ tùng", nguồn tin cho biết.

Theo ấn phẩm, bằng chứng cho thấy những chiếc F-16 này đang trên đường tới Ukraine đã xuất hiện vào tuần trước khi các bức ảnh xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy ít nhất ba chiếc F-16 được đưa lên một chiếc máy bay Antonov An-124 tại sân bay quốc tế Tucson ở Arizona.

Máy bay An-124 mang số hiệu UR-82027, đã hạ cánh tại Tucson vào ngày 25/4. Sau khi đưa những chiếc F-16 đã tháo rời lên máy bay, nó đã cất cánh vào ngày 26/4. Máy bay đã đến sân bay Rzeszow-Jasionka ở đông nam Ba Lan, nơi đóng vai trò là trung tâm trung chuyển quan trọng để chuyển giao thiết bị quân sự cho Ukraine.

Hiện, giới chức Mỹ chưa bình luận về các thông tin trên.

Theo The War Zone, thân máy bay nói trên là biến thể F-16 ADF, được Không quân Mỹ sử dụng vào những năm 1980. Máy bay không thể được phục hồi để sử dụng trong chiến đấu, nhưng các bộ phận của chúng, bao gồm các bộ phận khung máy bay và thiết bị điện tử, có thể được sử dụng để sửa chữa hoặc nâng cấp các máy bay F-16 hiện đại do Hà Lan, Đan Mạch và Bỉ cung cấp cho Ukraine.

Cùng chuyên mục

Ukraine gia cố hàng loạt trạm xăng trước nguy cơ bị Nga tấn công

Ukraine gia cố hàng loạt trạm xăng trước nguy cơ bị Nga tấn công

TPO - Các hàng rào chống nổ chứa đầy cát và hầm trú ẩn bằng bê tông đang xuất hiện ngày càng nhiều tại các trạm xăng ở Ukraine, khi các nhà bán lẻ nỗ lực gia cố hệ thống của mình trước những cuộc tấn công của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng nhiên liệu tại các thành phố lớn.

Khủng hoảng giáo dục Pháp, biểu tượng bình đẳng lung lay

Khủng hoảng giáo dục Pháp, biểu tượng bình đẳng lung lay

TPO - Khi chuyển đến thành phố Nantes của Pháp năm 2020, chị Clemence Remy cho hai con gái học tại trường công lập địa phương. Giáo viên ở đó có năng lực, nhưng những cuộc đình công liên tiếp của đội ngũ nhân viên khiến chị ngày càng thất vọng. Cuối cùng, chị quyết định chuyển các con sang trường tư.

Chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2026 - Luật sư Nam Phi Navanethem “Navi” Pillay. Ảnh: South African History Online.

Chủ nhân Nobel Hòa bình 2026 - Người phụ nữ đã biến công lý thành vũ khí chống lại bóng tối của thế giới

TPO - Ngày 9/10, Ủy ban Nobel Na Uy công bố trao giải Nobel Hòa bình cho nữ luật sư Nam Phi Navanethem “Navi” Pillay (85 tuổi), không phải vì những lời hùng biện hoa mỹ, cũng không phải vì những thỏa thuận hòa bình chớp nhoáng trên bàn đàm phán, mà vì cả cuộc đời bà đã dành cho một thứ tưởng chừng khô khan nhưng lại có sức mạnh kinh hoàng: pháp luật quốc tế.

Thị trưởng Kiev cảnh báo kịch bản xấu nếu hệ thống phòng không không thể đẩy lùi các cuộc tấn công

Thị trưởng Kiev cảnh báo kịch bản xấu nếu hệ thống phòng không không thể đẩy lùi các cuộc tấn công

TPO - Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết, tình hình tại thủ đô của Ukraine hiện là vấn đề sống còn trong bối cảnh các cuộc tấn công của Nga ngày càng gia tăng. Ông khuyến cáo những cư dân có bạn bè hoặc người thân ở bên ngoài thủ đô nên cân nhắc việc tạm thời rời khỏi thành phố.

Hoàng hậu Thái Lan lần đầu tự lái tiêm kích chiến đấu

TPO - Hoàng hậu Thái Lan Suthida ngày 8/10 lần đầu thực hiện chuyến bay một mình trên tiêm kích JAS 39C Gripen tại Căn cứ Không quân số 7, đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong quá trình huấn luyện và phục vụ trong lực lượng không quân của bà.