Xung đột Nga - Ukraine ngày 22/8: Ukraine lần đầu xác nhận sử dụng vũ khí Mỹ ở Kursk

TPO - Ukraine xác nhận, quân đội nước này đã phá huỷ hệ thống hậu cần của Nga ở tỉnh Kursk bằng vũ khí do Mỹ sản xuất.

Ukraine ngày 21/8 tiếp tục công bố một số thành công trên chiến trường kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công xuyên biên giới vào tỉnh Kursk của Nga.

Một đoạn video do lực lượng đặc nhiệm Ukraine đăng tải cho thấy các cuộc tấn công vào một số cầu phao ở Kursk. “Cầu phao của Nga đâu rồi? Chúng tôi đã phá huỷ chúng một cách chính xác”, trích bài đăng trên Telegram. Trước đó, Nga cáo buộc Ukraine phá hủy ít nhất ba cây cầu bắc qua sông Seym thuộc tỉnh này.

Video cũng cho thấy các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào xe tải quân sự, và các địa điểm khác được mô tả là kho đạn dược của Nga, cũng như một tổ hợp tác chiến điện tử trong khu vực.

Lực lượng đặc nhiệm Ukraine xác nhận, hệ thống tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất đã được sử dụng nhằm phá vỡ hệ thống hậu cần của Nga ở Kursk. Đây là lần đầu tiên Kiev thừa nhận việc sử dụng tên lửa HIMARS trong chiến dịch xuyên biên giới của mình.

Washington chưa bình luận về tuyên bố này, nhưng khẳng định các chính sách của Mỹ không thay đổi và Ukraine chỉ đang tự vệ.

Giới chức Nga nhiều lần tuyên bố cuộc tấn công của Ukraine đã dừng lại. Trong khi đó, Ukraine cho biết đã giành quyền kiểm soát 92 khu định cư trên diện tích hơn 1.250 km2 ở Kursk.

Mykola Bielieskov - một chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia Ukraine - nhận định, các cuộc tấn công vào cầu và cầu phao sẽ giúp lực lượng Ukraine xây dựng một tuyến phòng thủ dọc theo Seym ở Kursk. “Đây là cơ hội để Ukraine ổn định vị trí, sẵn sàng đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga”, ông Bielieskov nói.

Nga giành thêm một khu định cư ở Donetsk

Cụm quân trung tâm Nga đã giành quyền kiểm soát khu định cư Zhelannoye ở Cộng hoà Nhân dân tự xưng Donetsk, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 21/8.

Khu định cư này nằm cách “chảo lửa” Pokrovsk chưa đầy 20 km về phía đông, cách làng Prohres (mà Nga giành được vào cuối tháng trước) gần 6 km về phía tây nam.

Một ngày trước đó, Nga tuyên bố đã giành quyền kiểm soát thị trấn New York ở Donetsk, nơi mà họ mô tả là "trung tâm hậu cần quan trọng về mặt chiến lược".

Quân đội Ukraine chưa bình luận về các tuyên bố này.

Roman Kostenko, thư ký Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Ukraine, nói rằng ưu tiên của Nga vẫn là khu vực Donetsk, bất chấp cuộc xâm nhập của Ukraine ở biên giới. Do đó, Mátxcơva sẽ không rút lực lượng từ gần Pokrovsk đến Kursk để tăng viện.

Pokrovsk thuộc Donetsk, nằm ở giao lộ đường bộ và đường sắt, khiến nơi đây trở thành điểm hậu cần quan trọng cho quân đội và dân thường Ukraine ở phía đông.

Ukraine tăng cường lực lượng ở mặt trận phía đông

Xung đột Nga - Ukraine ngày 22/8: Ukraine lần đầu xác nhận sử dụng vũ khí Mỹ ở Kursk ảnh 1

Ukraine tấn công lực lượng Nga ở Donetsk. (Ảnh: Reuters)

Trong bài phát biểu tối 21/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa thúc giục các đối tác của Kiev tuân thủ thời gian biểu đã thoả thuận về việc cung cấp đạn dược cho quân đội Ukraine.

Ông cho biết, cuộc tấn công mà Ukraine tiến hành nhằm vào tỉnh Kursk của Nga hôm 6/8 vẫn đang tiếp diễn, và lực lượng của ông đã kiểm soát một số khu vực, nhưng không tiết lộ thêm thông tin chi tiết.

Trong khi đó, ở phía đông, quân đội Nga đang tiếp tục tiến công quyết liệt. Ukraine “hiểu những gì Nga đang cố gắng làm trên mặt trận Pokrovsk, nên đang tăng cường lực lượng để đối phó”, ông Zelensky nói.

Mục đích chiến dịch của Ukraine ở Kursk

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov hôm 21/8 nói với một phái đoàn quốc hội Mỹ đang đến thăm nước này, rằng cuộc tấn công của Kiev vào tỉnh Kursk của Nga là nhằm mục đích bảo vệ Ukraine.

"Mục tiêu của chúng tôi ở đó là xóa bỏ các mối đe dọa quân sự của Nga khỏi biên giới, và khiến cho việc pháo kích, tấn công của đối phương nhằm vào vùng biên giới của chúng tôi trở nên bất khả thi”, ông Umerov nói.

Nga yêu cầu cư dân vùng biên ngừng ứng dụng hẹn hò để ngăn Ukraine lợi dụng

Chính quyền Nga kêu gọi người dân ở vùng biên giới ngừng sử dụng các ứng dụng hẹn hò và hạn chế dùng mạng xã hội để ngăn chặn lực lượng Ukraine thu thập thông tin tình báo phục vụ cuộc tấn công vào đất Nga.

Bộ Nội vụ Nga đưa ra yêu cầu này ngày 20/8, thúc giục người dân ở Bryansk, Kursk và Belgorod cũng như binh lính và cảnh sát làm nhiệm vụ tại các khu vực này không dùng dịch vụ hẹn hò trực tuyến và cảnh giác với việc phát trực tiếp video từ địa điểm nhạy cảm.

"Đối phương đang tích cực sử dụng các kênh như vậy để thu thập thông tin", Bộ Nội vụ Nga cho biết trong bài đăng trên tài khoản Telegram.

Khi lực lượng Ukraine tiếp tục tấn công trong lãnh thổ Nga, Bộ Nội vụ Nga đưa ra danh sách dài khuyến nghị, khuyên mọi người không mở bất kỳ đường link nào trong tin nhắn nhận được từ người lạ và không phát trực tiếp video từ những tuyến đường có xe quân sự.

Chính quyền cũng cảnh báo người dân rằng lực lượng Ukraine đang kết nối với "các camera giám sát để theo dõi mọi thứ, từ sân nhà đến đường sá và xa lộ quan trọng".

Binh lính và cảnh sát được khuyến cáo bỏ gắn thẻ định vị trên tài khoản mạng xã hội, vì "đối phương theo dõi các tài khoản mạng xã hội theo thời gian thực thông qua những thẻ này và điều đó làm lộ vị trí thực tế của lực lượng quân sự và an ninh".

Theo Pravda, Tass, Reuters
MỚI - NÓNG