Xung đột Nga - Ukraine ngày 17/9: Nga bắn hạ máy bay không người lái, 24 chuyến bay bị ảnh hưởng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không ở quận Istra (ngoại ô Mátxcơva) đã phá hủy một máy bay không người lái của Ukraine đang cố gắng tấn công các mục tiêu ở Nga.

“Khoảng 1h45 sáng 17/9, một nỗ lực của Ukraine nhằm thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào mục tiêu trên lãnh thổ Nga đã bị ngăn chặn. Lực lượng phòng không đã phá hủy một máy bay không người lái của Ukraine trên quận Istra ở Vùng Mátxcơva.

Thị trưởng Mátxcơva - Sergey Sobyanin cho biết không có thương vong hay thiệt hại nào được ghi nhận. Lực lượng chức năng đang làm việc tại hiện trường.

Theo dữ liệu từ trang web Yandex.Schedule, tổng cộng 24 chuyến bay đã bị ảnh hưởng tại các sân bay Mátxcơva từ đêm qua đến sáng Chủ nhật. Trong đó, 9 chuyến bay bị hoãn và 2 chuyến bị hủy tại sân bay Vnukovo, 7 chuyến bị hoãn tại sân bay Sheremetyevo và 8 chuyến bị hoãn tại sân bay Domodedovo.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không đã phá hủy 4 máy bay không người lái trên bán đảo Crimea.

Các vụ đánh chặn diễn ra từ 1h45 đến 2h20 sáng. Máy bay không người lái bị bắn hạ trên bờ biển phía tây bắc và phía đông bán đảo Crimea.

Quan chức Ukraine nói sẽ có thêm vũ khí không người lái để tấn công tàu chiến Nga

“Sẽ có nhiều vũ khí không người lái hơn, nhiều cuộc tấn công hơn và ít tàu Nga hơn. Đó là điều chắc chắn,” Bộ trưởng Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine - Mykhailo Fedorov cho biết trong một cuộc phỏng vấn khi trả lời câu hỏi về các cuộc tấn công gần Crimea.

Tuần này, Ukraine đã thực hiện một số cuộc tấn công bằng xuồng không người lái và tên lửa nhằm vào Hạm đội Biển Đen Nga trong và xung quanh bán đảo Crimea (đã sáp nhập Nga vào năm 2014 nhưng Ukraine không công nhận).

Đáng chú ý, Ukraine đã thẳng thắn lên tiếng nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công ở Crimea, dù trước đây chưa từng trực tiếp xác nhận có liên quan đến các vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự ở đó.

Bộ trưởng Fedorov cũng cho biết sản lượng máy bay không người lái của Ukraine đã tăng hơn 100 lần vào năm 2023 so với năm ngoái. “Tôi nghĩ nó sẽ tăng khoảng 120 đến 140 lần vào cuối năm nay, nếu bạn so sánh với năm trước.”

Theo Bộ trưởng, Ukraine đang thử nghiệm các hệ thống AI có thể xác định vị trí mục tiêu cách xa vài kilomet và hướng dẫn máy bay không người lái đến mục tiêu đó ngay cả khi liên lạc bên ngoài bị gián đoạn bởi các biện pháp tác chiến điện tử.

“Chúng tôi cần AI, chẳng hạn như công nghệ tìm kiếm mục tiêu, giống như cách vận hành của Lancet (máy bay không người lái của Nga), để mục tiêu có thể được xác định trong điều kiện tác chiến điện tử và bị phá hủy.”

“Hiện tại tất cả đang ở giai đoạn thử nghiệm, nhưng một số máy bay không người lái mà chúng tôi mua đã sử dụng AI để nhận dạng mục tiêu. Trong rừng, nó có thể phát hiện mục tiêu và nhận biết đó là người, xe tăng hay một phương tiện nào đó. Những công nghệ này đang được sử dụng.”

Nga tập kích sân bay quân sự Ukraine, loại bỏ năm máy bay chiến đấu

Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/9 tuyên bố lực lượng hàng không vũ trụ nước này đã tiến hành một cuộc tấn công vào sân bay Ukraine, loại bỏ nhiều máy bay chiến đấu.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công được thực hiện nhằm vào sân bay Dolgintsevo gần Krivoi Rog ở Vùng Dnepropetrovsk (Ukraine).

Dữ liệu cập nhật cho thấy hai máy bay MiG-29 và ba máy bay Su-25 của Không quân Ukraine đã bị phá huỷ.

Tổng cộng trong vòng hơn một tuần qua, quân đội Nga đã tiến hành tổng cộng 11 cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu cơ sở hạ tầng cảng, địa điểm tập kết nhân lực cũng như cơ sở sản xuất và lưu trữ xuồng không người lái của Ukraine.

“Trong khoảng thời gian từ ngày 9/9 đến ngày 16/9, quân đội Nga đã thực hiện 11 cuộc tấn công lớn bằng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao và bằng máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu cơ sở hạ tầng cảng, địa điểm tập kết nhân lực, vũ khí phương Tây, cơ sở sản xuất và lưu trữ xuồng không người lái của Ukraine…”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Các cuộc tấn công đã làm gián đoạn nguồn cung cấp cho quân đội Ukraine ở khu vực Donetsk và Zaporozhye, đồng thời loại bỏ một kho vũ khí lớn của quân đội Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố quân đội nước này đã loại bỏ 15 xuồng máy của Ukraine trong vòng một tuần.

“Trên vùng Biển Đen, trong hơn một tuần qua, máy bay và tàu của Hạm đội Biển Đen đã phát hiện và loại bỏ 12 xuồng không người lái, cùng 3 xuồng máy tốc độ cao của Ukraine.”

Crimea bán khoảng 100 tài sản Ukraine, bao gồm cả của ông Zelensky

Ông Vladimir Konstantinov - Chủ tịch cơ quan lập pháp Crimea ngày 16/9 cho biết các tài sản quốc hữu hoá sẽ được bán “sớm”, và chính quyền địa phương đã tổ chức tám cuộc đấu giá đầu tiên đối với tài sản của các doanh nhân Ukraine.

Trong số khoảng 100 tài sản Ukraine được bán có những căn hộ - bao gồm một căn hộ của vợ chồng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, các cơ sở nghỉ dưỡng, cơ sở bán lẻ và thương mại.

Theo ông Konstantinov, chính quyền địa phương dự kiến sẽ huy động được hơn 800 triệu rúp (8,2 triệu đô la) từ việc bán các tài sản này. Ông Konstantinov cho biết một ủy ban được chỉ định sẽ tiếp tục nỗ lực “xác định tài sản của các nhà tài phiệt Ukraine ở Crimea”.

Chính quyền Crimea hồi tháng 2 tuyên bố đã quốc hữu hóa khoảng 500 tài sản ở Crimea, trong đó có một số tài sản của các chính trị gia và doanh nhân Ukraine.

Theo Tass, Reuters, CNN
MỚI - NÓNG
Hàng trăm du khách nửa đêm 'hóng' cảnh cầu sông Hàn tự quay ngang
Hàng trăm du khách nửa đêm 'hóng' cảnh cầu sông Hàn tự quay ngang
TPO - Trước đây, cầu sông Hàn (TP. Đà Nẵng) quay là để phục vụ tàu thuyền đi lại, nay các cảng đã di dời ra ngoài sông Hàn nên việc quay cầu chủ yếu để phục vụ khách du lịch. Dịp cuối tuần, dù gần nửa đêm nhưng hàng trăm du khách, người dân vẫn kéo đến để được chứng kiến trọn vẹn khoảnh khắc cây cầu độc đáo nhất Việt Nam có thể chuyển động và tự quay ngang.