Xung đột Nga - Ukraine ngày 14/9: Ukraine đối mặt với làn sóng tấn công mới ở phía đông

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar ngày 13/9 cho biết lực lượng phản công của nước này đang phải đối mặt với làn sóng tấn công mới của Nga nhằm vào các thành phố tiền tuyến quan trọng ở phía đông.

Cuộc phản công của Ukraine tập trung vào việc giành quyền kiểm soát các khu định cư trên hướng nam tới Biển Azov và các khu vực xung quanh thành phố Bakhmut ở phía đông.

Chiến dịch này diễn ra chậm hơn so với những bước tiến nhanh chóng của Ukraine một năm trước, nhưng Tổng thống Volodymyr Zelensky đã bác bỏ những lời chỉ trích trên truyền thông phương Tây rằng chiến dịch bị ảnh hưởng bởi chiến lược kém.

Bà Maliar cho biết quân đội Ukraine hiện đang phải đối mặt với các cuộc tấn công mới của Nga vào hai thành phố mà Ukraine đã cố thủ suốt nhiều tháng ở phía đông là Avdiivka và Maryinka gần đó.

“Về phía đông, tình hình ở Maryinka đã trở nên khó khăn hơn nhiều”, bà Maliar nói. “Lực lượng Nga đã tăng cường pháo kích và cũng bắt đầu các làn sóng tấn công.”

Thứ trưởng cho biết lực lượng Ukraine đã đạt được “bước tiến ổn định" trong nỗ lực giành lại Bakhmut và đã đạt được một số mục tiêu xung quanh Klishchivka, một ngôi làng trên cao ở phía nam.

Ở miền nam, lực lượng Nga "không đơn giản là sắp bỏ cuộc”, bà Maliar nói. Robotyne, ngôi làng mà Ukraine vừa giành được hiện nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Kiev, mặc dù "gần đó, giao tranh quyết liệt đang diễn ra, nhưng đồng thời chúng tôi đã đạt được những tiến bộ”.

Xa hơn về phía bắc, gần các thị trấn Lyman và Kupiansk, giao tranh trong những tuần gần đây đã giảm bớt, bà Maliar nói.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố trong báo cáo buổi tối rằng quân đội Ukraine đã đẩy lùi 10 cuộc tấn công của Nga gần Maryinka trong 24 giờ qua. Cơ quan này cho biết lực lượng Nga đang cố gắng giành lại các vị trí đã mất ở phía tây bắc Bakhmut.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo quân đội Nga đã đẩy lùi 10 cuộc tấn công của Ukraine ở phía đông và đông nam.

Nga bắn hạ hàng loạt máy bay không người lái

Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/9 cho biết 11 máy bay không người lái của Ukraine đã bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ trên bán đảo Crimea.

"Vào khoảng 5h30 theo giờ Mátxcơva, kế hoạch tấn công của Ukraine nhằm vào các cơ sở trên lãnh thổ Nga bằng việc sử dụng máy bay không người lái đã bị ngăn chặn. 11 máy bay không người lái của Ukraine đã bị hệ thống phòng không bắn hạ trên Crimea”, Bộ này thông báo.

Bán đảo Crimea đã sáp nhập Nga năm 2014 nhưng Ukraine không công nhận và vẫn coi khu vực này là lãnh thổ của mình.

Trước đó cùng ngày, báo giới Nga đưa tin các đơn vị phòng không nước này đã bắn hạ các máy bay không người lái của Ukraine ở hai khu vực miền nam là Bryansk và Belgorod.

Các hãng thông tấn Nga dẫn lời các quan chức địa phương và Bộ Quốc phòng cho biết năm máy bay không người lái đã bị bắn hạ ở vùng Bryansk và một chiếc ở vùng Belgorod. Không có thương vong hoặc thiệt hại nào được báo cáo. Cả hai khu vực đều giáp Ukraine.

Nga hé lộ tình trạng hai tàu chiến bị hư hại trong cuộc tập kích của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga cho biết hai tàu hải quân bị hư hại trong cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào xưởng đóng tàu Ordzhonikidze ở Sevastopol (Crimea) sẽ được phục hồi hoàn toàn và tiếp tục phục vụ trong hạm đội.

“Hai tàu hải quân đang được sửa chữa theo lịch trình tại xưởng tàu Ordzhonikidze ở thành phố Sevastopol đã bị hư hại do cuộc tấn công tên lửa của Ukraine vào ngày 13/9. Hai con tàu này sẽ được phục hồi hoàn toàn và tiếp tục phục vụ trong hạm đội”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Sáng cùng ngày, quân đội Nga thông báo 10 tên lửa hành trình của Ukraine đã được phóng nhắm vào một xưởng đóng tàu ở Sevastopol. Bảy tên lửa đã bị hệ thống phòng không đánh chặn. Các tên lửa còn lại bắn trúng hai con tàu đang được sửa chữa.

Lực lượng Ukraine cũng bị cáo buộc sử dụng ba xuồng không người lái để nhắm vào một mục tiêu thuộc Hạm đội Biển Đen. Nhưng tàu tuần tra Nga Vasily Bykov đã phá huỷ tất cả những phương tiện này.

Thống đốc Sevastopol - Mikhail Razvozhayev trước đó cho biết theo dữ liệu sơ bộ, thành phố đã hứng chịu một cuộc tấn công bằng tên lửa, gây ra hỏa hoạn ở khu vực bến cảng phía nam. Vụ tấn công khiến 24 người bị thương.

Ukraine thừa nhận đã tấn công các mục tiêu hải quân và cơ sở hạ tầng cảng của Nga vào sáng sớm thứ Tư (13/9). Đây được coi là cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào thành phố đặt căn cứ của Hạm đội Biển Đen kể từ khi xung đột bùng phát.

“Chúng tôi xác nhận một tàu đổ bộ lớn và tàu ngầm đã bị bắn trúng. Chúng tôi không bình luận về phương tiện được sử dụng trong vụ tấn công”, quan chức tình báo quân sự Ukraine - Andriy Yusov nói với Reuters.

Hiện chưa rõ loại tên lửa nào đã được Kiev sử dụng trong cuộc tấn công vào Sevastopol, nằm cách cảng Odesa của Ukraine ở Biển Đen khoảng 300 km.

Một cựu quan chức quân đội Ukraine cho biết Kiev có thể đã sử dụng tên lửa chống hạm Neptune được sản xuất trong nước và được cải tiến để có thể tấn công các mục tiêu trên mặt đất. Ngoài ra, tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh cung cấp cũng là một giả thuyết, mặc dù ít có khả năng xảy ra hơn.

Hãng Sky News của Anh dẫn nguồn tin giấu tên cho biết tên lửa Storm Shadow đã được sử dụng trong vụ tấn công.

Theo Reuters, Tass
MỚI - NÓNG