Xung đột Nga - Ukraine ngày 13/9: Bộ Quốc phòng Nga lên tiếng về vụ tập kích xưởng đóng tàu ở Crimea

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết xưởng đóng tàu Sevastopol trên bán đảo Crimea đã bốc cháy vào sáng sớm 13/9 và hai con tàu đã bị hư hại sau vụ tấn công của Ukraine.

Mátxcơva cáo buộc Ukraine phóng 10 tên lửa và điều ba xuồng cao tốc tấn công xưởng đóng tàu Sevastopol. Trong đó bảy tên lửa đã bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ và ba chiếc xuồng cao tốc đã bị một tàu tuần tra phá hủy.

“Vì trúng tên lửa hành trình của đối phương, hai con tàu đang được sửa chữa đã bị hư hại”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Mikhail Razvozhayev, Thống đốc Sevastopol, thành phố lớn nhất ở Crimea cho biết trên Telegram rằng ít nhất 24 người bị thương.

Theo Reuters, xưởng đóng tàu Sevastopol chuyên lắp ráp và sửa chữa tàu, tàu ngầm của Hạm đội Biển Đen Nga.

Trong khi Ukraine bị cáo buộc tiến hành cuộc tấn công vào Sevastopol thì Nga cũng bị cáo buộc tấn công thành phố Odesa của Ukraine bằng máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng cảng, theo lực lượng không quân Ukraine. Vùng Sumy phía đông bắc cũng bị nhắm mục tiêu.

Lực lượng không quân Ukraine cho biết tổng cộng có 44 máy bay không người lái đã được phát hiện, hầu hết nhắm vào Odesa. Ba mươi hai chiếc đã bị bắn hạ.

Nga tuyên bố bắn hạ 41 máy bay không người lái Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/9 tuyên bố hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 41 máy bay không người lái của Ukraine ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, Vùng Zaporozhye và Kherson.

“41 máy bay không người lái đã bị phá hủy gần các khu định cư Kodema, Lipovoye và Klenovoye ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, Nikolayevka ở Vùng Kherson và Ocheretovatoye ở Vùng Zaporozhye”, Bộ này cho biết.

Ngoài ra, các hệ thống phòng không cũng đã đánh chặn bốn tên lửa HIMARS.

Đan Mạch tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine

Đan Mạch sẽ gửi cho Ukraine gói viện trợ quân sự trị giá hơn 800 triệu đô la, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong bài phát biểu hằng đêm hôm thứ Ba.

Ông Zelensky gọi gói này là “một quyết định quan trọng” và “một sự tăng cường hiệu quả”, nhưng không tiết lộ chi tiết.

Tháng trước, Đan Mạch và Hà Lan đã cam kết cung cấp cho Ukraine các máy bay chiến đấu F-16 khi Kiev tiếp tục gây áp lực lên các đồng minh để tăng cường viện trợ và hỗ trợ quân sự.

Tàu Nga hiện không thể hoạt động quanh giàn khoan Tháp Boyko

Theo Hải quân Ukraine, Hạm đội Biển Đen Nga hiện không thể hoạt động trong khu vực xung quanh các giàn khoan gần Crimea mà Ukraine tuyên bố giành quyền kiểm soát hồi đầu tuần.

Người phát ngôn của Hải quân Ukraine Dmytro Pletenchuk cho biết: “Vẫn còn mối đe dọa từ trên không tại khu vực giàn khoan khi máy bay Nga tiếp tục hiện diện ở đó”.

Tuy nhiên, pháo binh ven biển cũng như hệ thống phòng không MANPADS và hệ thống tên lửa của Ukraine có thể ngăn chặn lực lượng Nga tiếp cận các giàn khoan này.

Ukraine hôm 11/9 tuyên bố giành lại quyền kiểm soát giàn khoan Tháp Boyko - cơ sở trên Biển Đen mà Mátxcơva bắt đầu kiểm soát từ sau khi bán đảo Crimea sáp nhập Nga hồi năm 2014.

Tình báo Quốc phòng Ukraine cho biết các tòa tháp đã được người Nga sử dụng làm bãi đáp trực thăng và triển khai thiết bị radar.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.