Chủ tịch Kim Jong-un mời Tổng thống Nga Putin thăm Triều Tiên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hãng thông tấn KCNA cho biết Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un hôm 13/9 đã mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tới thăm nước này và ông Putin đã nhận lời.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un nói với ông Putin rằng cuộc gặp ở vùng Viễn Đông của Nga đã đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới. Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh ông sẵn sàng hợp tác với Tổng thống Nga Vladimir Putin về "kế hoạch 100 năm" nhằm xây dựng mối quan hệ ổn định giữa hai nước.

“Cuộc gặp và hội đàm lịch sử” giữa ông Kim và ông Putin là một “sự kiện mang tính bước ngoặt”, giúp củng cố mối quan hệ chiến lược giữa Nga và Triều Tiên, đồng thời “truyền cảm hứng cho cuộc đấu tranh công bằng chống chủ nghĩa đế quốc”, KCNA cho biết.

Bình Nhưỡng sẵn sàng xây dựng “mối quan hệ Nga - Triều Tiên ổn định và hướng tới tương lai, trên cơ sở thúc đẩy xây dựng một nhà nước vững mạnh ở cả hai nước và ủng hộ công lý quốc tế thực sự”.

Đáng chú ý theo KCNA, Tổng thống Nga và Chủ tịch Triều Tiên đã thảo luận các vấn đề chống lại các mối đe dọa quân sự và "các hành động tùy tiện" của đế quốc.

Hai bên đã thảo luận với tinh thần cởi mở về các vấn đề quan trọng và các vấn đề hợp tác trước mắt nảy sinh trong việc bảo vệ chủ quyền, sự phát triển và lợi ích của hai nước, hòa bình, an ninh trong khu vực và thế giới cũng như công lý quốc tế.

Chủ tịch Kim Jong-un mời Tổng thống Nga Putin thăm Triều Tiên ảnh 1

Hai nhà lãnh đạo trong chuyến thăm trung tâm vũ trụ Vostochny. Ông Kim “đã được giới thiệu về các chi tiết kỹ thuật của các phương tiện không gian Nga. Ảnh: Reuters

Tại bữa tiệc chiêu đãi ngày 13/9 do phía Nga chủ trì, ông Kim đã mời ông Putin đến thăm Triều Tiên và Tổng thống Nga đã nhận lời. Tuy nhiên, thời điểm diễn ra chuyến thăm chưa được tiết lộ.

“Ông Putin đã tặng một món quà cho ông Kim. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cảm ơn và trao món quà của mình cho Tổng thống Nga”, KCNA đưa tin, cho biết thêm rằng buổi chiêu đãi "được tổ chức trong một bầu không khí thân thiện, tràn ngập cảm giác ấm áp của tình anh em."

Sau tiệc chiêu đãi, ông Kim “lên đường tới điểm đến tiếp theo”, KCNA tiết lộ mà không nêu cụ thể.

Theo hãng thông tấn Tass, dù cuộc gặp chính thức với ông Putin chỉ kéo dài một ngày, nhưng chương trình thăm Nga của Chủ tịch Triều Tiên vẫn tiếp tục. Ông dự kiến sẽ đến thăm các thành phố Komsomolsk-on-Amur và Vladivostok của Nga.

Theo Tass, Reuters
MỚI - NÓNG