TPO - Hai tháng đầu năm nay, xuất khẩu sầu riêng từ Việt Nam sang thị trường Trung Quốc đạt 161 triệu USD, tăng gấp 2,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này giúp thị phần sầu riêng của Việt Nam tại Trung Quốc tăng lên mức 57%, vượt qua Thái Lan để vươn lên vị trí số 1 tại thị trường tỷ dân.
TPO - Theo thống kê của Cục Hải quan Lạng Sơn, chỉ trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán đã có gần 13.000 tấn nông sản của Việt Nam xuất sang Trung Quốc. Nhu cầu hoa quả của Trung Quốc trong những ngày đầu năm rất lớn, xe chở nông sản đang tấp nập đổ về các cửa khẩu để xuất sang thị trường này.
TPO - Trong những ngày đầu năm mới, hàng trăm xe chở nông sản đang tấp nập đổ về các cửa khẩu phía Bắc để làm thủ tục thông quan. Theo các cơ quan chức năng, việc hàng loạt cửa khẩu vừa được nối lại và nâng cấp giúp hoạt động thương mại giữa Việt Nam - Trung Quốc diễn ra sôi động.
TPO - Chi cục Hải quan ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng - Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết, để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, đơn vị vừa thí điểm cho xuất khẩu thành công lô vải đầu tiên từ Bắc Giang sang Trung Quốc với thời gian thông quan nhanh hơn đường bộ.
TPO - Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của nước bạn để tạo điều kiện thuận lợi, đơn giản hóa các thủ tục, tăng thời gian nhiều hơn nữa cho thông quan, không để tái diễn tình trạng nông sản bị ùn ứ tại cửa khẩu trong điều kiện nắng nóng dễ bị hư hỏng.
TPO - “Cả nước mới chỉ có 83 mã vùng trồng và 30 mã cơ sở đóng gói, chiếm khoảng 5% tổng diện tích vùng trồng. Trong khi Thái Lan có diện tích tương đương nhưng đã được cấp hàng nghìn mã khiến xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam có nguy cơ lép vế, mất cơ hội” - Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Đặng Phúc Nguyên - nói.
TPO - Ngày 11/11, tại Thủ đô Phnom Penh - Campuchia, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến với Thủ tướng Quốc Vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Khắc Cường.
TPO - Tình trạng ùn ứ tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn vẫn tiếp diễn khiến các mặt hàng nông sản phải "quay đầu" về các con phố tại Hà Nội. Nếu như, đợt "quay đầu" hồi cuối tháng 12/2021, người dân mua đông đúc thì nay các mặt hàng rơi vào tình trạng đìu hiu, ế ẩm.
TPO - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), trong 2 tháng đầu năm, xuất khẩu nông sản của Việt Nam ước đạt 8 tỷ USD (tăng gần 21%). Song xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc chỉ đạt gần 1,3 tỷ USD, giảm gần 31% so với năm ngoái.
TPO - Trong bối cảnh, Trung Quốc đang siết chặt việc kiểm tra các lô hàng nông sản. Các doanh nghiệp, địa phương cần chú ý cập nhật các thông tin để áp ứng các yêu cầu từ phía thị trường, đồng thời chuyển mạnh hoạt động xuất khẩu sang hình thức chính ngạch và chỉ vận chuyển hàng lên biên giới khi đã có thỏa thuận với khách hàng.
TPO - Hơn 5 triệu tấn lúa; 3,7 triệu tấn rau, 4 triệu tấn trái cây...và hàng chục ngàn tấn gia súc, gia cầm ở các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên đang đến vụ thu hoạch, song đầu ra đang bị tắc. Theo đại diện các tỉnh, nếu không có giải pháp kịp thời, rất dễ đứt gãy chuỗi cung ứng.
TPO - Bưởi da xanh ở khu vực ĐBSCL, giá thu mua tại vườn loại 1 chỉ từ 32.000 - 35.000 đồng/kg, loại 2 từ 20.000 - 30.000 đồng/kg, giảm 50% giá so với 2 tháng trước.