Xe chở nông sản tấp nập đổ về cửa khẩu xuất hàng sang Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong những ngày đầu năm mới, hàng trăm xe chở nông sản đang tấp nập đổ về các cửa khẩu phía Bắc để làm thủ tục thông quan. Theo các cơ quan chức năng, việc hàng loạt cửa khẩu vừa được nối lại và nâng cấp giúp hoạt động thương mại giữa Việt Nam - Trung Quốc diễn ra sôi động.

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cho biết, trong tuần đầu năm 2024, số lượng xe chở hàng hóa xuất nhập khẩu thông quan qua 6 cửa khẩu đường bộ của Lạng Sơn tăng gần 300 xe so với một tháng trước. Trung bình mỗi ngày có khoảng 400 xe chở hàng hóa xuất khẩu và có khoảng 800 xe chở hàng hóa nhập khẩu.

Theo đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế này, số lượng xe chở hàng hóa xuất nhập khẩu tăng do vào thời điểm này các doanh nghiệp trong nước đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu các mặt hàng hoa quả tươi và nông sản. Cùng với đó, các doanh nghiệp trong nước cũng gia tăng nhập khẩu các mặt hàng tiêu dùng, sản phẩm, linh kiện máy móc… để phục vụ sản xuất thời điểm cuối năm và giáp Tết Nguyên đán.

Xe chở nông sản tấp nập đổ về cửa khẩu xuất hàng sang Trung Quốc ảnh 1

Hải quan Lạng Sơn đang thực hiện kiểm tra thủ tục thông quan mặt hàng nông sản.

Đặc biệt, số lượng xe chở hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu tăng mạnh nhưng hiện thời gian thông quan hàng hóa rất nhanh. Các xe không phải chờ đợi lâu, được làm thủ tục xuất khẩu ngay trong ngày và không xảy ra tình trạng ùn ứ như mọi năm.

Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết, nhu cầu các mặt hàng nông sản, hoa quả trong dịp Tết Nguyên đán của Trung Quốc rất lớn nên hiện mỗi ngày xe chở hàng hóa của các doanh nghiệp trong nước đổ về các cửa khẩu tăng vọt. Để đáp ứng hoạt động giao thương giữa doanh nghiệp hai nước, Cục chỉ đạo các đơn vị bố trí cán bộ trực, thay phiên nhau tiếp nhận và xử lý thủ tục thông quan hàng cho các doanh nghiệp, người khai hải quan.

Đặc biệt, vừa qua một số cửa khẩu trên địa bàn đã được khôi phục như Nà Nưa - Nà Hoa, cửa khẩu Chi Ma - Ái Điểm nên giúp hoạt động giao thương ngay từ đầu năm trở nên sôi động hơn.

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Phó Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai - cho biết, trong 3 ngày đầu năm mới, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai đạt gần 5,4 triệu USD. Trong số đó, xuất khẩu đạt trên 2,8 triệu USD, nhập khẩu đạt gần 2,6 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam gồm các loại nông sản như sầu riêng, chuối, khoai lang, thanh long, sắn khô, than củi, gỗ ván bóc...

Xe chở nông sản tấp nập đổ về cửa khẩu xuất hàng sang Trung Quốc ảnh 2

Thời gian thực hiện thông quan được rút gọn nên các lô hàng hầu hết được xuất khẩu trong ngày.

Theo bà Bình, năm 2023, hoạt động xuất - nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt là nông sản qua cửa khẩu Lào Cai diễn ra khá sôi động, giá trị hàng hóa xuất - nhập khẩu qua cửa khẩu tăng 39% so với năm trước. Đặc biệt, các mặt hàng nông sản như sầu riêng, chuối, khoai lang, thanh long, sắn khô… than củi, gỗ ván bóc tăng mạnh.

Ông Vương Trinh Quốc - Trưởng ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai - đánh giá, năm 2024, hoạt động thương mại, xuất - nhập khẩu với Trung Quốc sẽ khởi sắc hơn. Đặc biệt, sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, phía Trung Quốc cho biết sẽ mở thị trường cho nhiều loại nông sản tiềm năng của Việt Nam, gồm dừa tươi, sản phẩm trái cây đông lạnh, hoa quả có múi, bơ, na, roi nên dự báo lượng xe hàng thông quan qua các cửa khẩu Lào Cai tăng mạnh.

Theo ông Quốc, mục tiêu phấn đấu giá trị kim ngạch xuất - nhập khẩu qua các cửa khẩu Lào Cai năm 2024 đạt 4,5 tỷ USD, tăng 264,7% so với năm 2023. Những tín hiệu tích cực ngay từ những ngày đầu tiên của năm mới 2024 hứa hẹn hoạt động thương mại.

.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.